• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Văn hóa > Du lịch

EmailPrint

Gắn kết bảo tàng và phát triển du lịch:
Thiếu tiếng nói chung 
25/09/2011 06:15

(HNM) - Trong mỗi chuyến hành trình, bảo tàng luôn là điểm dừng chân của du khách bởi qua đó, họ có thể tìm hiểu lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán vùng đất nơi mình đi qua. Thế nhưng, thời gian qua, việc khai thác nguồn "tài nguyên" du lịch này chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Mới đây, tại cuộc họp do Bộ VH,TT&DL chủ trì, vấn đề "Làm thế nào để tăng cường gắn kết các bảo tàng với hoạt động du lịch?" một lần nữa lại được đưa ra "mổ xẻ".

Tour đến bảo tàng: Của hiếm

Thường xuyên thiết kế tour cho các đoàn khách châu Âu đến Việt Nam nhưng mỗi lần nhận được lời đề nghị muốn khám phá hệ thống bảo tàng của du khách, người làm du lịch lại cảm thấy băn khoăn. Theo vị giám đốc của một hãng lữ hành lớn tại Hà Nội, hệ thống các bảo tàng - nơi trưng bày và lưu giữ những hiện vật quý của dân tộc, nơi "kể chuyện" lịch sử đất nước nhiều đến mức khó có thể kể hết, từ cấp địa phương cho đến tỉnh, thành, quốc gia. Thậm chí, bây giờ tư nhân cũng đầu tư xây dựng bảo tàng. Thế nhưng để tìm cho ra một bảo tàng "đạt chuẩn" phục vụ khách du lịch không phải chuyện dễ.
 

Khách du lịch tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Ảnh: Khánh Nguyên


"Nhiều du khách nước ngoài khi đặt chân đến bảo tàng của nước ta đã không giấu nổi thất vọng và đánh giá rằng, bảo tàng quá đơn điệu. Sự hạn chế về quy mô, thiếu thốn trong đầu tư trưng bày cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng nghèo nàn, lạc hậu cộng với khả năng thuyết minh, trình độ ngoại ngữ của các thuyết minh viên... không đáp ứng được yêu cầu đã khiến cho bảo tàng thực sự "mất điểm" trước du khách quốc tế", vị giám đốc này phân tích.

Thêm nữa, như Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Mạnh Cường nhận định: Thiếu cơ sở vật chất phục vụ du khách như nơi đỗ xe, khu vực nghỉ chân, nhà vệ sinh, các dịch vụ khác... cũng là một trong những nguyên nhân khiến bảo tàng chưa có sức hấp dẫn. Vì vậy, thời gian qua, chỉ có một vài bảo tàng ở tốp đầu như: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)... là thu hút được vài trăm lượt khách/ngày. Số còn lại chỉ đón khoảng vài chục lượt khách/ngày. Nhiều bảo tàng dù chịu khó "mở cửa" nhưng khách vẫn không vào.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết kế các tour đến bảo tàng vừa góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch Việt vừa quảng bá truyền thống văn hóa, lịch sử nước ta đến bạn bè thế giới, từ năm 2008, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với Cục Di sản văn hóa triển khai đề án "Tăng cường gắn kết các bảo tàng với hoạt động du lịch". Đề án đã được Bộ VH,TT&DL phê duyệt, các đơn vị liên quan đã triển khai thực hiện. Thế nhưng cho đến nay, các tour du lịch đưa khách đến bảo tàng vẫn là "của hiếm".

Kết hợp du lịch và bảo tàng: Sao khó thế?

Tại báo cáo gửi Bộ VH,TT&DL ngày 22-9, Tổng cục Du lịch nêu rõ, những nguyên nhân hạn chế thu hút khách du lịch đến các bảo tàng về cơ bản vẫn chưa được khắc phục. Trong khi các bảo tàng chưa quan tâm nhiều đến nhu cầu và thị hiếu của du khách, chưa có chiến lược gắn kết với hoạt động du lịch, thì các doanh nghiệp lữ hành cũng chưa mặn mà giới thiệu, tư vấn cho du khách về giá trị của các bảo tàng ở Việt Nam, đặc biệt chưa chú ý và dành thời gian hợp lý cho điểm đến bảo tàng trong chương trình tour. Vì vậy, câu chuyện xây dựng tour đến các bảo tàng vẫn chỉ là của riêng ngành văn hóa hoặc của riêng các đơn vị lữ hành theo kiểu "đèn nhà ai nhà nấy rạng".

Khách du lịch tham quan Bảo tàng Dân tộc học. Ảnh: Khánh Nguyên


Tại nhiều quốc gia, bảo tàng luôn là điểm đến không thể thiếu trong chương trình du lịch. Bảo tàng Louvre của Pháp, mỗi ngày thu hút hàng vạn lượt khách, mang lại nguồn thu lớn, góp phần bảo tồn, tôn tạo, mở rộng quy mô và hiện vật trong bảo tàng, đồng thời thúc đẩy ngành du lịch Pháp phát triển. Dẫn ra như vậy để thấy rằng, có trong tay cả một kho tàng tài nguyên lịch sử nhân văn phong phú nhưng du lịch Việt Nam vẫn phải loay hoay đi tìm lời giải cho bài toán "thiếu sản phẩm du lịch đặc sắc". Vì sao như vậy?

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện chưa có một "lối ra" nào cho các tour du lịch văn hóa kiểu này khi các bảo tàng vẫn hoạt động theo cơ chế bao cấp, chưa mặn mà làm du lịch, còn doanh nghiệp lữ hành lại đặt lợi nhuận và tính an toàn lên hàng đầu. Thiếu "cái bắt tay" chặt chẽ giữa họ bản sắc văn hóa Việt chưa đến được với đông đảo du khách nước ngoài.

Theo Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa nên nghiên cứu mô hình xã hội hóa hoạt động của bảo tàng theo hướng tạo điều kiện và khuyến khích tư nhân tham gia xây dựng và quản lý, đồng thời chỉ đạo các bảo tàng đầu tư nâng cấp để có thể mang lại hiệu quả kinh tế từ việc phục vụ khách du lịch. Vào tháng 11 tới, Bộ VH,TT&DL sẽ tổ chức cuộc hội thảo bàn sâu hơn về những vướng mắc trong cơ chế, chính sách, vốn đầu tư, vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các bên khi tham gia xây dựng sản phẩm tour du lịch văn hóa này. Hy vọng, "người trong một nhà" (cùng trực thuộc Bộ VH,TT&DL) sẽ sớm tìm tiếng nói chung để cùng phát triển.


Xuân Lộc 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

SWHPLM
CÁC TIN KHÁC

  • Giá vé máy bay tăng, hạ đo ván du lịch nội địa(23/09/2011)
  • 4 điểm lý tưởng 'du hí' mùa thu(22/09/2011)
  • Đề nghị miễn phí vé vào cửa các điểm du lịch(21/09/2011)
  • Bầu chọn cho Vịnh Hạ Long vào giai đoạn nước rút(21/09/2011)
  • Công bố Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012(17/09/2011)
  • Tổ chức hơn 20 hoạt động đặc sắc(15/09/2011)
  • Tổng lực trong giai đoạn cuối(15/09/2011)
  • Liên kết phát triển thị trường du lịch “Bốn quốc gia-một điểm đến”(14/09/2011)
  • Thu hút 161 hãng lữ hành nổi tiếng thế giới(14/09/2011)
  • Tàu 5 sao SuperStar Virgo đưa 2700 khách đến VN(13/09/2011)
  • Sự kiện du lịch quốc gia lớn nhất Việt Nam(12/09/2011)
  • Bổ sung quy định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế(12/09/2011)
  • Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IV sẽ tổ chức dịp Tết Dương lịch 2012(10/09/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Đạo diễn Việt Tú quay trở lại ngồi ghế nóng BNHV 2012
Ly kỳ, hấp dẫn với những bí ẩn trong “Ngôi nhà cổ trên phố Tradd”
Nhà hát Kịch VN công diễn vở “Người tù trao áo”
BTC Bước nhảy hoàn vũ phủ nhận việc Vân Trang “đạo” bài nhảy
Lý Nhã Kỳ dự tiệc Hoàng tử của vương quốc Liechtenstein
Album “Đôi cánh”: Không chỉ là lời cổ vũ
Triển lãm Điêu khắc trẻ 2012
Gặp gỡ gia đình “huyền thoại bong bóng”
Trưng bày di sản văn hóa biển Việt Nam
Côn Đảo sẽ trở thành đô thị di sản - du lịch tầm cỡ quốc tế
“Nàng tiên cá” mừng ngày Quốc tế thiếu nhi
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Hội tụ và lan tỏa
Italia lại giành ngôi vô địch cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012
Khai mạc cuộc thi Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012
Những nẻo đường dệt gấm thêu hoa
3 khu du lịch thiên nhiên quanh Hà Nội cho ngày nghỉ lễ 30/4
Danh hiệu mới, cần cách ứng xử mới
Du thuyền vỏ thép “siêu sang” trên Vịnh Hạ Long
Danh tiếng và phô trương không làm nên kỳ tích!
Lý Nhã Kỳ sang Philippin quảng bá du lịch
Đại hội xiếc thú độc đáo
Vịnh Hạ Long có cảnh hoàng hôn đẹp nhất thế giới
Một mai nét Huế có còn?
Âm vang một vùng di sản
Rừng tràm U Minh Hạ mở cửa trở lại
Bà Rịa-Vũng Tàu hoãn Liên hoan Diều quốc tế
Vịnh Hạ Long chính thức là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới
Du lịch dịp nghỉ lễ: Đắt khách nhờ kích cầu
Giới thiệu cuộc thi pháo hoa quốc tế “Sắc màu Đà Nẵng” 2012
Lần đầu tiên tổ chức lễ hội Sông Hồng
Việt Nam lần đầu tiên tổ chức lễ hội khinh khí cầu

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.