• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục

EmailPrint

Mô hình dạy chương trình THPT tại các trung tâm giáo dục thường xuyên
Hàng loạt vấn đề bất cập 
11/02/2010 06:45

(HNM) - Sau 5 năm thực hiện, Hà Nội là địa phương duy nhất trong cả nước triển khai thí điểm dạy chương trình THPT tại các trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX). Những kết quả ban đầu cho thấy sự cần thiết của mô hình này, song cũng đặt ra cho các cấp quản lý nhiều vấn đề cần giải quyết rốt ráo.

Học theo chương trình THPT

Điểm khác biệt của mô hình này với hệ bổ túc THPT tại TTGDTX là HS được học đầy đủ 14 môn như HS ở các trường THPT (HS bổ túc học 7 môn). Học xong, họ được thi theo chương trình THPT và nếu đủ điều kiện sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT. Với đặc thù của ngành học, HS theo học chương trình THPT không nhất thiết phải học theo thời khóa biểu quy định mà có thể học vào buổi tối hoặc ngày nghỉ. Trong khi ấy các em cũng chỉ phải đóng mức học phí tương đương như với HS theo học hệ bổ túc THPT, thấp hơn nhiều so với học tại các trường ngoài công lập. Với nhiều lợi thế như vậy nên hệ này cũng đã thu hút được khá đông HS theo học. Nếu như năm học 2004-2005, năm đầu tiên triển khai thí điểm, có 590 em theo học, thì năm học 2009-2010, số HS được tuyển mới theo hệ này đã tăng lên gấp hơn 4 lần.
 
Một giờ học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố. Ảnh: Trung Kiên

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, việc triển khai chương trình THPT tại các TTGDTX đã mở thêm cơ hội cho HS muốn theo học chương trình THPT nhưng không đủ điều kiện vào học trường THPT công lập hoặc ngoài công lập. Mô hình này cũng góp phần giảm tải cho các trường THPT công lập, đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục bậc trung học trên địa bàn thành phố. Tuy vậy, thực tế triển khai tại các cơ sở cho thấy không dễ để có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Việc tuyển sinh vào các TTGDTX thường được gọi là "chuyến tàu vét" bởi HS được tuyển hầu hết có học lực thấp hơn nhiều so với các trường THPT công lập, thậm chí thấp hơn cả một số trường THPT ngoài công lập.

Nhưng… còn thiếu đủ thứ

Chất lượng đầu vào thấp, chắc chắn phải cần "lực đẩy" mạnh hơn để sau 3 năm học, HS có thể đạt được chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THPT và đủ điều kiện để được nhận bằng tốt nghiệp THPT. Thế nhưng cả hai điều kiện cần thiết (cơ sở vật chất và đội ngũ) để phục vụ cho việc dạy - học ở các TTGDTX đều còn thiếu thốn đủ bề. Trong khi ấy ngành học GDTX phải cáng đáng không ít việc, chỉ riêng mảng dạy văn hóa là bổ túc THCS, bổ túc THPT, xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ…

Theo thống kê, trong số gần 1.200 giáo viên, nhân viên của các TTGDTX, có tới 2/3 số người là hợp đồng, thỉnh giảng. Đội ngũ giáo viên trong biên chế thiếu, nhiều nơi chưa có đủ mỗi môn một giáo viên (TTGDTX Việt Hưng - đơn vị có quy mô lớn của Hà Nội chỉ có 7 biên chế, Đình Xuyên 6 biên chế…). Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cũng thừa nhận, đội ngũ giáo viên của các đơn vị nhìn chung còn thiếu, nhất là ở các môn tin học, giáo dục công dân, địa lý, lịch sử, sinh học… Không chỉ thiếu giáo viên, các TTGDTX còn thiếu trầm trọng đội ngũ nhân viên, nhất là nhân viên phụ trách thiết bị thí nghiệm - những người lo khâu chuẩn bị thiết bị cho các giờ học… trong khi đối tượng HS ở các TTGDTX phần lớn đều học lực yếu, ý thức học tập chưa cao, cần lực lượng giáo viên "khỏe" hơn thì thực tế này đang đặt lên vai các đơn vị một áp lực không nhỏ.

Thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội còn cho thấy, cơ sở vật chất của các TTGDTX trên địa bàn còn nhiều thiếu thốn. Trong số 31 TTGDTX, ngoài một số đơn vị có diện tích khá rộng, đủ điều kiện phục vụ cho việc dạy - học và sinh hoạt của giáo viên, HS thì còn khá nhiều đơn vị có khuôn viên còn nhỏ như Hai Bà Trưng, Đình Xuyên, Hà Tây, Nguyễn Văn Tố, Đống Đa, Thạch Bàn, Thường Tín, Thạch Thất… Trong số đó hầu hết các đơn vị mới chỉ có đủ phòng học, phòng làm việc, chỉ có khoảng 1/5 số đơn vị có phòng chức năng, phòng thực hành, thí nghiệm; số các đơn vị có phòng thư viện cũng chỉ chiếm 1/2… Trong số gần hai chục đơn vị trang bị được phòng máy tính thì có tới gần một nửa chỉ có chưa đầy chục máy/phòng - khó đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình THPT.

Định mức ngân sách đầu tư cho mỗi HS theo học chương trình THPT tại TTGDTX chỉ tương đương với HS hệ bổ túc THPT (890.000 đồng/tháng), bằng 1/2 so với định mức của HS THPT; điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ vốn đã thiếu thốn, chất lượng đầu vào thấp - điều ấy khiến các đơn vị dù có tài xoay xở cũng khó có thể đạt được chất lượng giáo dục như mong muốn. Thực tế cho thấy, tỷ lệ tốt nghiệp của HS THPT tại các TTGDTX luôn thấp hơn các trường THPT khoảng 20%. Không phải ngẫu nhiên, một vài TTGDTX đã dần thu hẹp hệ này. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng từng chấp thuận đề xuất của phụ huynh, HS ở một TTGDTX, chuyển cả một lớp theo chương trình THPT sang học bổ túc THPT bởi nỗi lo không thể đạt được cái đích là tấm bằng THPT. Vì thế, cân nhắc và đầu tư thế nào để đỡ tốn công sức, thời gian, kinh phí của Nhà nước và cha mẹ HS, HS trong việc triển khai mô hình này là điều cần làm sớm.

Minh Đức 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ZSCECX
CÁC TIN KHÁC

  • 5 trường đại học, cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam(11/02/2010)
  • Trường TCCN tư thục phải có diện tích đất xây dựng từ 2ha(10/02/2010)
  • 64% số trường học được sử dụng internet miễn phí(10/02/2010)
  • Cả nước chỉ có 8 trường ĐH có nhãn hiệu dịch vụ hợp pháp(10/02/2010)
  • Kết thúc thanh tra dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội(10/02/2010)
  • Tết đến, trăm nỗi lo đổ đầu sinh viên ngoại tỉnh(09/02/2010)
  • Trường đại học đẳng cấp quốc tế: Tiền không phải là tất cả(09/02/2010)
  • Trường THCS Giảng Võ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập(09/02/2010)
  • Trợ cấp 128 triệu đồng cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn(09/02/2010)
  • Đánh giá, xếp loại GV tiểu học: Có thể tham khảo ý kiến HS, phụ huynh(09/02/2010)
  • Tỷ lệ trẻ mầm non đi học có sự chênh lệch giữa các vùng(08/02/2010)
  • Số lượng TS tại các trường TCCN Hà Nội: Vượt 10% so với năm 2008(08/02/2010)
  • Apollo trao học bổng cho 450 HS, SV có thành tích học tập xuất sắc(07/02/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Giải trình việc thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Phương Liên (quận Đống Đa)
Nghiêm cấm lợi dụng thi cử để bắt ép học sinh học thêm
Học sinh tựu trường sớm vào ngày 1/8/2012
Người học “tiền mất, tật mang”
Tăng cường quản lý, tránh nhập nhèm
Vi phạm hình sự trong liên kết đào tạo
Đại học FPT đưa sinh viên sang Philippines học tiếng Anh
Mọi phụ huynh có nhu cầu đều được mua đơn
Ðề nghị miễn nhiệm chức danh Giáo sư của Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT Bắc Ninh
Trao giải cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho HS tiểu học Hà Nội
Tranh giành mua đơn dự tuyển lớp 1 Trường PTCS Thực nghiệm: Cũng tại cung ít, cầu nhiều
Giải nhất cuộc thi viết thư UPU 41 thuộc về học sinh Hà Nội
Trường mầm non bận rộn “giữ chân” trẻ
Từ ngày 2-7: Tuyển sinh mầm non, tiểu học, THCS
8 HS Việt đoạt huy chương Olympic Vật lý châu Á

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.