• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục

EmailPrint

Bộ trưởng GD dự báo 2010 là năm tốt lành... 
16/02/2010 14:11

"Năm 2010 sẽ là một năm tốt lành với các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên. Đảng, Chính phủ và nhân dân tin các thầy cô giáo, tôn trọng sự đóng góp, sự nỗ lực và tâm huyết của các thầy cô giáo đối với sự nghiệp “trồng người". Các thầy cô đang gieo mùa xuân cho đất nước trong nửa đầu thế kỉ 21", người đứng đầu ngành giáo dục kỳ vọng.

1. Tăng thu nhập cho giáo viên bằng thâm niên

Mô tả ảnh.
Thầy trò Trường THCS Liên Châu, Vĩnh Phúc trong 1 giờ đổi mới phương pháp dạy học. Ảnh: Bảo Anh

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân luôn luôn trăn trở làm sao để nhà giáo sống được bằng lương. Ông thừa nhận trong thời gian qua, thu nhập giáo viên còn hạn chế trong điều kiện của khối hành chính sự nghiệp như ngành y tế, giáo dục, cán bộ công chức nhà nước. Tuy nhiên, Nhà nước cũng đã liên tục tăng lương cho khối này qua lương cơ bản, từ 350.000 đồng/tháng năm 2006 lên dự kiến 730.000 đồng/tháng năm 2010 (năm 2009 là 650.000 đồng/tháng), như vậy lương danh nghĩa đã tăng 2,08 lần.

Ngành giáo dục có hệ số ưu đãi đứng lớp, theo đó thu nhập của giảng viên đại học tăng khoảng 25%, thu nhập giáo viên các trường sư phạm tăng 40%, giáo viên mầm non, tiểu học ở vùng núi, hải đảo tăng 50%. Bình quân toàn ngành, hệ số ưu đãi đứng lớp là 35%.

Như vậy, một giáo viên có trình độ đại học mới ra trường năm 2010 sẽ có lương bình quân là: 730.000 đồng x 2,34 (bậc đại học) x 1,35 (ưu đãi đứng lớp) = 2,306 triệu đồng.

Cũng trong năm 2010, ngoài hệ số ưu đãi đứng lớp, Nhà nước sẽ có thêm chế độ phụ cấp thâm niên cho giáo viên và bảo lưu phụ cấp đứng lớp cho những giáo viên khi lên làm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong 3 năm. Như vậy, thu nhập thực tế của đại đa số các nhà giáo sẽ tiếp tục được nâng lên.

2. Hoàn thành "Hai không"

Đây cũng là năm thứ 4 ngành giáo dục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục thông qua cuộc vận động "Hai không" cũng là năm hoàn thành cơ bản nội dung này và tổng kết 4 năm.

Khi Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân lên đảm nhận trách nhiệm người đứng đầu ngành giáo dục, việc tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục kéo dài nhiều năm đã làm "xói mòn" nghiêm trọng nhiều giá trị trong môi trường sư phạm. Việc dạy và học không hiệu quả, chất lượng thật của học sinh có nguy cơ giảm sút mà không kiểm soát được.

Trong 3 năm triển khai cuộc vận động, kết quả các kỳ thi tốt nghiệp có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2006 tốt nghiệp là 93%  thì năm 2007 chỉ còn 66,7% (thi lần 1); 2008 là 76% (thi lần 1) và 2009 là 83,8% (thi 1 lần).

3. 2010: Trường học nào cũng có nhà vệ sinh

Mô tả ảnh.
Bộ trưởng Giáo dục và các em HS Bắc Giang. Ảnh: Bảo Anh
Ngành giáo dục coi phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" là cụ thể hóa phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" trong giai đoạn hiện nay, là giải pháp đột phá để nâng cao giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh với một cơ chế chính trị, xã hội đủ mạnh qua sự tham gia của các bộ, ngành.

Sau hơn 1 năm bản lề đã thu được kết quả nhất định. Bộ GD-ĐT cũng đã nhận chăm sóc 5 di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu cấp quốc gia, trong đó Bộ đã triển khai xây dựng cụm tượng đài 10 nữ thành niên xung phong hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc và dự kiến tháng 7/2010 sẽ khánh thành.

Đồng thời, theo mục tiêu đề ra, năm 2010 sẽ là năm chấm dứt việc các trường học không có nhà vệ sinh. Đến đầu tháng 2/2010, tỷ lệ trường có nhà vệ sinh đã đạt gần 97%. Năm 2009 đã xây dựng mới gần 8.000 công trình, trong tổng số gần 39.000 trường trên cả nước.

4. Đổi mới giáo dục đại học là khâu đột phá

Các cơ sở giáo dục đại học xác định rõ trong 3 năm (2010-2012), đổi mới quản lý là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả đầu tư của Nhà nước và xã hội cho giáo dục; đồng thời chăm lo tốt hơn cho sự phát triển của nhà giáo.

Năm 2010 cũng là năm Bộ GD-ĐT hoàn thành Đề án Chương trình quốc gia đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội đến năm 2015 để trình Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên Bộ hướng dẫn các trường xây dựng chuẩn đầu ra và thực hiện 3 công khai.

Mục tiêu là hết năm 2010 có ít nhất 30% số các trường ĐH, CĐ hoàn thành báo cáo tự đánh giá, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động đánh giá ngoài các trường ĐH, CĐ.

5. 35% giảng viên là tiến sĩ vào năm 2020

Các trường xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 2010-2020, đảm bảo tỷ lệ sinh viên trên giảng viên bằng hoặc tốt hơn quy định khi thành lập trường, đảm bảo tỷ lệ giảng viên là tiến sĩ ngày càng tăng, ít nhất là đạt mức 35% tổng số giảng viên vào năm 2020.

Triển khai việc sinh viên đánh giá giảng viên qua môn học.

Đồng thời, các trường có kế hoạch phổ cập ngoại ngữ cho giảng viên để từ năm 2015 trở đi tất cả các giảng viên đại học đều sử dụng tốt một ngoại ngữ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

6. Đổi mới cơ chế tài chính

Mô tả ảnh.
Từ năm học 2010 học phí của HS sẽ tăng. (HS Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Bảo Anh)
Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đối với sự phát triển chung của toàn hệ thống giáo dục quốc dân, khâu cản trở lớn kéo dài trong nhiều năm qua chính là cơ chế tài chính giáo dục.

Vì vậy, trong 2 năm 2008 – 2009, Bộ GD-ĐT đã xây dựng đề án để trình Chính phủ và Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương, định hướng Đổi mới cơ chế tài chính ngành Giáo dục - Đào tạo 2010 – 2015.

7. Hoàn thành phổ cập giáo dục THCS

Đến tháng 12/2009 đã có 48/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi (đạt hơn 76%) và 56/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS (đạt gần 90%). Triển vọng trong năm 2010 sẽ có 100% các địa phương đạt chuẩn phổ cập THCS.

8. Chiến lược giáo dục 2011-2020

Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục đầu tiên giai đoạn 2008-2020 được hoàn thành tháng 4/2008. Qua nhiều ý kiến đóng góp của các nhà giáo dục, khoa học và xã hội, dự thảo chiến lược lần thứ 14 giai đoạn 2009-2020 lại được tiếp tục điều chỉnh.

Hiện nay, ngành giáo dục chuẩn bị tổ chức đánh giá thực hiện chiến lược của giai đoạn 2001-2010.

Bước sang năm mới, đánh dấu hơn 3 năm Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trở thành người đứng đầu ngành giáo dục, ông tin tưởng: "Năm 2010 sẽ là một năm tốt lành với các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên. Đảng, Chính phủ và nhân dân tin các thầy cô giáo, tôn trọng sự đóng góp, sự nỗ lực và tâm huyết của các thầy cô giáo đối với sự nghiệp “trồng người”. Các thầy cô đang gieo mùa xuân cho đất nước trong nửa đầu thế kỉ 21". 

11 đầu việc chưa được nghiên cứu đổi mới thỏa đáng sẽ được tập trung chỉ đạo trong 3 năm tới:

- Mô hình và vị trí các trường TCCN trong hệ thống giáo dục đào tạo; hoàn thiện cơ cấu giáo dục quốc dân sau giáo dục phổ thông (dạy nghề, TCCN, CĐ, ĐH).

- Đánh giá hiệu quả mô hình ĐH hai cấp và chính sách cần thiết cho ĐH hai cấp (2 ĐHQG và ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng).

- Đổi mới phương pháp dạy và học ở giáo dục phổ thông, giáo dục đại học.

- Xây dựng hệ thống thư viện điện tử liên kết trong toàn hệ thống giáo dục đại học.

- Quản lý các trường do nước ngoài đầu tư ở các cấp học.

- Chuẩn bị chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn sau năm 2015 và chuẩn bị giáo viên cho chương trình này.

- Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông và mầm non có hiệu quả cao.

- Quy hoạch đội ngũ hiệu trưởng các cấp học và đội ngũ giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố.

- Thực hiện chế độ tuyển dụng giáo viên theo phương thức hợp đồng lao động trong toàn hệ thống giáo dục.

- Làm rõ hơn mô hình phát triển GDTX trong bối cảnh đã phổ cập xong THCS, gắn với đào tạo nghề.

- Làm rõ hơn yêu cầu và các giải pháp đặc thù, hiệu quả cao trong giáo dục ở những vùng đồng bào dân tộc.


 Bảo Anh - VNN


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

GKGZQU
CÁC TIN KHÁC

  • Những cây phong ba ươm mầm xuân cho đảo xa(16/02/2010)
  • Nỗi niềm sinh viên ăn Tết xa nhà(12/02/2010)
  • Những món quà giàu ý nghĩa(12/02/2010)
  • Tập trung dạy bơi cho HS khối lớp 4(11/02/2010)
  • Hàng loạt vấn đề bất cập(11/02/2010)
  • 5 trường đại học, cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam(11/02/2010)
  • Trường TCCN tư thục phải có diện tích đất xây dựng từ 2ha(10/02/2010)
  • 64% số trường học được sử dụng internet miễn phí(10/02/2010)
  • Cả nước chỉ có 8 trường ĐH có nhãn hiệu dịch vụ hợp pháp(10/02/2010)
  • Kết thúc thanh tra dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội(10/02/2010)
  • Tết đến, trăm nỗi lo đổ đầu sinh viên ngoại tỉnh(09/02/2010)
  • Trường đại học đẳng cấp quốc tế: Tiền không phải là tất cả(09/02/2010)
  • Trường THCS Giảng Võ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập(09/02/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Giải trình việc thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Phương Liên (quận Đống Đa)
Nghiêm cấm lợi dụng thi cử để bắt ép học sinh học thêm
Học sinh tựu trường sớm vào ngày 1/8/2012
Người học “tiền mất, tật mang”
Tăng cường quản lý, tránh nhập nhèm
Vi phạm hình sự trong liên kết đào tạo
Đại học FPT đưa sinh viên sang Philippines học tiếng Anh
Mọi phụ huynh có nhu cầu đều được mua đơn
Ðề nghị miễn nhiệm chức danh Giáo sư của Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT Bắc Ninh
Trao giải cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho HS tiểu học Hà Nội
Tranh giành mua đơn dự tuyển lớp 1 Trường PTCS Thực nghiệm: Cũng tại cung ít, cầu nhiều
Giải nhất cuộc thi viết thư UPU 41 thuộc về học sinh Hà Nội
Trường mầm non bận rộn “giữ chân” trẻ
Từ ngày 2-7: Tuyển sinh mầm non, tiểu học, THCS
8 HS Việt đoạt huy chương Olympic Vật lý châu Á

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.