• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục

EmailPrint

Mỗi tuần một câu hỏi
Không thể quên đi quá khứ! 
02/05/2010 07:14

(HNM) - Là thế hệ sống trong hòa bình và hoàn toàn xa lạ với chiến tranh, có một số "9x" cho rằng, với tuổi trẻ hiện nay không nên nhớ nhiều về quá khứ, đặc biệt khi quá khứ ấy là... chiến tranh? Ý kiến của em thế nào?

Em Vũ Nam Anh, lớp 12 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

- Đó là một ý kiến theo em rất, rất... bồng bột và thiếu sâu sắc. Tại sao bạn ấy không tự hỏi vì sao hôm nay bạn có thể ăn no mặc ấm, được cắp sách đến trường và được làm những gì mình thích - tất nhiên là trong khuôn khổ cho phép. Câu trả lời có thể bạn cũng biết nhưng em vẫn muốn nhắc lại như một bài học không chỉ về lịch sử mà còn về đạo đức. Để đất nước thanh bình như ngày hôm nay, để bạn được sinh ra trong không khí đầm ấm và hạnh phúc của gia đình, cả một thế hệ đã phải hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu và cả sự sống của mình để giành lại độc lập tự do, ấm no hạnh phúc. Bạn có biết đã có khoảng 2 triệu người ngã xuống trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước quyết liệt giữa ta và địch?

Thầy giáo Vũ Huy Thông, dạy lịch sử

- Tôi đã từng nghe một số học sinh nói với nhau thế này trước hàng loạt hoạt động chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: "Có mỗi cái ngày này mà năm nào cũng nói như "ôn nghèo kể khổ", mệt quá!". Cũng có học sinh lại nói: "Chúng ta đang cố gắng hàn gắn các dân tộc, xóa đi mọi thù hận trong quá khứ. Vậy cứ đến ngày này, chúng ta lại nói đến chuyện cũ có khác nào, chúng ta đào sâu vào nỗi đau và cố gắng đẩy ra xa quan hệ giữa hai nước"? Theo tôi với một học sinh chưa tốt nghiệp THPT, lại hỏi câu này là hay và cũng đau đáu với chuyện thế sự. Tôi đã giải thích rất đơn giản với các em rằng, ôn lại lịch sử hào hùng không phải là để "xoáy vào nỗi đau" mà là chúng ta tiếp thêm hào khí của quá khứ cho ngày hôm nay, của thế hệ trước cho thế hệ sau và tỏ lòng biết ơn với thế hệ đã hy sinh xương máu cho cuộc chiến tranh này để giành lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người bằng cách kể lại câu chuyện mà họ là một trong những nhân vật chính chấp nhận hy sinh, chấp nhận gian khổ... Và đó cũng là một hình thức giáo dục đạo đức, lịch sử cho thế hệ hôm nay.


Nguyễn Xuân Bách (thực hiện)


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ZCNNBU
CÁC TIN KHÁC

  • Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam(02/05/2010)
  • Học sinh Hà Nội học tiếng Anh ngày càng tốt(02/05/2010)
  • Tin vắn(01/05/2010)
  • Cấm ép học sinh học thêm trong hè(01/05/2010)
  • Nghị lực của người thầy khuyết tật(01/05/2010)
  • Sử dụng thẻ E-Partner – cơ hội dành học bổng cho các tân sinh viên(30/04/2010)
  • Vì dân tộc thông thái! Con người thông thái!(30/04/2010)
  • Ngành GD-ĐT: Hà Nội phát động đợt thi đua đặc biệt(30/04/2010)
  • Biểu dương 45 cán bộ, giáo viên: Chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật(30/04/2010)
  • Triệu chữ ký, triệu hành động vì môi trường(30/04/2010)
  • Giữ nguyên kết quả kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia lớp 12(29/04/2010)
  • Về vụ HS nữ đánh bài cởi cúc áo: Nghiêm khắc kiểm điểm HS vi phạm(29/04/2010)
  • Liên quan tới bản quyền giáo trình: 4 giảng viên bị khiển trách(29/04/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Giải trình việc thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Phương Liên (quận Đống Đa)
Nghiêm cấm lợi dụng thi cử để bắt ép học sinh học thêm
Học sinh tựu trường sớm vào ngày 1/8/2012
Người học “tiền mất, tật mang”
Tăng cường quản lý, tránh nhập nhèm
Vi phạm hình sự trong liên kết đào tạo
Đại học FPT đưa sinh viên sang Philippines học tiếng Anh
Mọi phụ huynh có nhu cầu đều được mua đơn
Ðề nghị miễn nhiệm chức danh Giáo sư của Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT Bắc Ninh
Trao giải cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho HS tiểu học Hà Nội
Tranh giành mua đơn dự tuyển lớp 1 Trường PTCS Thực nghiệm: Cũng tại cung ít, cầu nhiều
Giải nhất cuộc thi viết thư UPU 41 thuộc về học sinh Hà Nội
Trường mầm non bận rộn “giữ chân” trẻ
Từ ngày 2-7: Tuyển sinh mầm non, tiểu học, THCS
8 HS Việt đoạt huy chương Olympic Vật lý châu Á

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.