• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục

EmailPrint

Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội
Hướng đến trường đại học đạt đẳng cấp quốc tế 
25/05/2010 14:45

Trước thềm một mùa tuyển sinh mới, cùng với việc triển khai Chỉ thị 296 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục ĐH đang tới hồi cao trào, việc nâng cao chất lượng đào tạo càng được đặt ra bức thiết với hệ thống giáo dục ĐH. Trong bối cảnh đó, trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã và đang chuyển mình hòa nhập vào làn sóng hội nhập giáo dục quốc tế với bản sắc và cốt cách thấm đậm tính khoa học và chất nhân văn Việt Nam…

Truyền thống lịch sử

Kế thừa truyền thống hơn 60 năm của ĐH Văn khoa, và hơn 50 năm của ĐH Tổng hợp Hà Nội, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục giữ vững vị thế là trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về các ngành khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam.

Trong số gần 20 ngành học bậc ĐH và gần 50 ngành học sau ĐH mà trường hiện đang đào tạo, có những ngành học cơ bản, truyền thống như Văn học, Lịch sử, Triết học và Ngôn ngữ học; những ngành học gắn liền với tên tuổi các giáo sư sáng lập khoa như Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo... Những ngành học này đã tạo dựng uy tín của trường hơn nửa thế kỷ qua và đang tiếp tục khẳng định vị thế của mình với tên tuổi các nhà giáo, nhà khoa học nổi tiếng như Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Hoàng Như Mai, Lê Đình Kỵ, Nguyễn Tài Cẩn, Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức,v.v. Bên cạnh đó, nhiều ngành học hiện đại cũng đã và đang được đầu tư, khai mở, tạo nên bản sắc mới, đa sắc màu cho trường như Báo chí và Truyền thông, Đông phương học, Quốc tế học, Du lịch học, Lưu trữ học và Quản trị văn phòng… Nhiều ngành học mới lần đầu tiên được tuyển sinh, nhưng đã thu hút được đông đảo thí sinh quan tâm như: Công tác xã hội, Chính trị học, Nhân học và Việt Nam học.

Tri thức hiện đại

Trường ĐH KHXH và NV Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo đại học đầu tiên ở Việt Nam áp dụng hình thức đào tạo theo tín chỉ, tạo sự liên thông liên kết giữa các khoa trong trường, giữa trường với các trường thành viên trong ĐHQG Hà Nội, và giữa trường với các trường ĐH quốc tế.

Sinh viên theo học tại trường có cơ hội tham gia học tập trong các chương trình liên kết quốc tế ‘2+2’, ‘3+1’ và ‘3,5 + 1,5’. Có nghĩa là, sinh viên sẽ được học tại trường ĐH KHXH và NV trong thời gian một năm hoặc 2 năm, và học tại cơ sở nước ngoài thời gian còn lại của khóa học, trước khi nhận bằng tốt nghiệp của cơ sở đào tạo nước ngoài.

Bên cạnh các ngành đào tạo chất lượng cao được duy trì nhiều năm nay như Văn học, Ngôn ngữ học, Lịch sử, Triết học và Khoa học Quản lý, một số ngành và chuyên ngành đang được tập trung đầu tư, phát triển đạt chuẩn quốc tế như Ngôn ngữ học, Lịch sử Việt Nam và Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại. Những chuyên ngành này không chỉ có sức hấp dẫn mạnh mẽ sinh viên Việt Nam mà còn thu hút nhiều sinh viên nước ngoài tham gia học tập.

Hiện nay trường có gần 13.000 sinh viên theo học, trong đó có 25% là học viên cao học và nghiên cứu sinh và gần 600 sinh viên nước ngoài.

Nghiên cứu chuyên sâu – Mở rộng hội nhập và hợp tác

Chiến lược phát triển của trường là nhanh chóng trở thành trường ĐH nghiên cứu đa ngành và liên ngành, bởi vậy công tác cán bộ được coi là một trong những nhiệm vụ then chốt.

Kế thừa và phát huy những thành tựu của ĐH Tổng hợp Hà Nội trước kia, tiếp bước các thế hệ giáo sư đã gây dựng nền khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam, trường ĐH KHXH và NV tiếp tục là một trong những trường ĐH đứng đầu cả nước về tỷ lệ giáo sư, tiến sĩ và giảng viên cao cấp trên tổng số giảng viên trong trường. Cứ 6 cán bộ giảng dạy trong trường thì có một Giáo sư hoặc Phó Giáo sư, và cứ 3 giảng viên trong trường thì có một tiến sỹ hoặc tiến sĩ khoa học. Trong tổng số gần 400 giảng viên của trường hiện nay, có gần 80% có trình độ sau ĐH, và trong số 20% còn lại thì phần lớn đang học thạc sỹ hoặc nghiên cứu sinh.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao, giàu kinh nghiệm và tâm huyết của nhà trường hiện là đội ngũ chuyên gia tin cậy, được giao chủ trì nhiều công trình khoa học cấp quốc gia và các dự án quốc tế. Chỉ tính riêng từ năm 2007 đến 2009, trường ĐHKHXH và NV đã được giao chủ trì 5 đề tài cấp Nhà nước như: ‘Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước thế kỷ XXI’, ‘Vấn đề gia đình trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội nước ta trong thời kỳ đổi mới’ , ‘Những đặc trưng cơ bản về con người và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay’…

Song song với việc thực hiện hàng chục đề tài theo đơn đặt hàng của ĐH Quốc gia Hà Nội và các cơ quan, bộ, ngành trong cả nước, trường cũng là đầu mối thực hiện nhiều dự án quốc tế với Viện KAS, Quỹ Rosa Luxemburg, Quỹ Ford, Quỹ Châu Á, UNICEF, Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển, và các quĩ của Nhật Bản, Hàn Quốc…

Là một trong những đầu mối giao lưu quốc tế trong lĩnh vực xã hội và nhân văn của Việt Nam, trường hiện có quan hệ hợp tác với gần 100 trường ĐH, cơ sở giáo dục và các tổ chức quốc tế, trong đó có nhiều trường ĐH danh tiếng hàng đầu trên thế giới, như ĐH Princeton, ĐH California (Mỹ), ĐH Paris 7, ĐH Toulouse 1 - 2 (Pháp), ĐH Quốc gia Mátxcơva mang tên Lômônôxốp (Nga), ĐH Humboldt (Cộng hòa LB Đức), ĐH Quốc gia Tokyo (Nhật Bản), ĐH Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), ĐH Bắc Kinh, ĐH Thượng Hải (Trung Quốc), ĐH Quốc gia Singapore, và nhiều nước khác.

Nhiều cuộc hội thảo do trường tổ chức có tiếng vang lớn trong giới học thuật trong và ngoài nước, như Hội thảo Điện Biên Phủ - 50 năm nhìn lại, Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học Liên Á lần thứ VI, Hướng tới Cộng đồng Đông Á, Một trăm năm nghiên cứu và giảng dạy các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam, Hàn Quuốc và Hàn Quốc học khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam học lần thứ ba… Các hội thảo này đã thu hút hàng trăm học giả trong và ngoài nước đến tham dự và chia sẻ, trao đổi học thuật. Các cuộc hội thảo quốc tế không chỉ tạo cơ hội cho cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường hấp thu nền tri thức cập nhật, hiện đại của quốc tế, mà còn tạo điều kiện cho các học giả quốc tế hiểu thêm về Việt Nam, về ngành khoa học xã hội và nhân văn ở nước ta, cũng như những nét đẹp về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển.

Những thành công trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác quốc tế của Nhà trường trong thời gian qua đã và đang góp phần làm nên một ĐH KHXH&NV giàu bản sắc truyền thống mà hiện đại, năng động và trí tuệ. Đó là điểm tựa vững chắc để Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, tạo điều kiện tạo dựng một đại học nghiên cứu, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

GS-TS Nguyễn Văn Khánh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

FMSPWE
CÁC TIN KHÁC

  • Vấn đề nóng: Quyền tự chủ(25/05/2010)
  • Thẩm định dự án thành lập Trường ĐH Công nghiệp Việt - Hung(25/05/2010)
  • WB tài trợ 3 triệu USD giúp học sinh nghèo Việt Nam(25/05/2010)
  • ĐH Quốc gia Hà Nội thành lập khoa Y Dược(24/05/2010)
  • Đối thoại quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong giáo dục(24/05/2010)
  • Tặng 20 suất học bổng cho sinh viên nghèo(24/05/2010)
  • Học ngay từ nhỏ(24/05/2010)
  • Thu hút 18 nghìn lượt người tham quan(24/05/2010)
  • Ra quân tiếp sức mùa thi 2010(24/05/2010)
  • Giáo dục cần tận dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật...(23/05/2010)
  • Có nên giáo dục học sinh bằng... phim chưởng?(23/05/2010)
  • Phát động chương trình “Triệu chữ ký, triệu hành động vì môi trường”(23/05/2010)
  • Đại học Rmit Việt Nam đào tạo chương trình thạc sĩ mới(22/05/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Giải trình việc thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Phương Liên (quận Đống Đa)
Nghiêm cấm lợi dụng thi cử để bắt ép học sinh học thêm
Học sinh tựu trường sớm vào ngày 1/8/2012
Người học “tiền mất, tật mang”
Tăng cường quản lý, tránh nhập nhèm
Vi phạm hình sự trong liên kết đào tạo
Đại học FPT đưa sinh viên sang Philippines học tiếng Anh
Mọi phụ huynh có nhu cầu đều được mua đơn
Ðề nghị miễn nhiệm chức danh Giáo sư của Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT Bắc Ninh
Trao giải cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho HS tiểu học Hà Nội
Tranh giành mua đơn dự tuyển lớp 1 Trường PTCS Thực nghiệm: Cũng tại cung ít, cầu nhiều
Giải nhất cuộc thi viết thư UPU 41 thuộc về học sinh Hà Nội
Trường mầm non bận rộn “giữ chân” trẻ
Từ ngày 2-7: Tuyển sinh mầm non, tiểu học, THCS
8 HS Việt đoạt huy chương Olympic Vật lý châu Á

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.