• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục

EmailPrint

Hướng nghiệp, nên bắt đầu khi nào? 
04/07/2010 07:07

(HNM) - Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 đã diễn ra. Theo Bộ Giáo dục - Đào tạo, có khoảng 1,9 triệu hồ sơ đăng ký, giảm hơn 200 nghìn so với năm 2009. Một câu hỏi được đặt ra là bao nhiêu trong số sĩ tử này được hướng nghiệp? Câu hỏi khác quan trọng hơn: Hướng nghiệp nên bắt đầu từ khi nào?

Giám đốc khu vực của Roll Royce tại Việt Nam Patrick Regis trao đổi với SV lớp tư vấn và định hướng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh  do BUV tổ chức.

Tuy chưa có khảo sát chính thức nào nhưng hầu như... ít ai để ý vấn đề này. Khái niệm hướng nghiệp mới được "khơi khơi" mấy năm gần đây. Nhiều học sinh và cả phụ huynh quan niệm, tốt nghiệp cấp 3 cứ lo vào đại học đã, trường nào cũng tốt. Sau đó, không ít kỹ sư, cử nhân lúng túng, không biết ứng dụng ngành học, kiến thức... vào những công việc cụ thể nào.

Ở các quốc gia phát triển, việc định hướng nghề nghiệp được bắt đầu từ rất sớm, ngay từ trong môi trường phổ thông. Thông thường, việc hướng nghiệp được tổ chức một cách bài bản thông qua trao đổi định hướng, chuyên đề giữa phụ huynh với học sinh, nhà trường với học sinh, đồng thời có cả các bài test dưới dạng trắc nghiệm được thiết kế trên cơ sở khoa học như test năng khiếu (trí thông minh nổi trội), test hướng nghiệp tổng quan... giúp học sinh đánh giá bản thân xem phù hợp với nghề nào. Các buổi nói chuyện với những người thành đạt cũng là một biện pháp hiệu quả...

Nhiều ý kiến đã khuyến nghị chú trọng công tác định hướng nghề nghiệp, với ngay cả học sinh bậc... THCS. Hiện tại, một số trường THPT, đại học, cao đẳng... cũng đã chú ý vấn đề này. Thậm chí, có trường tổ chức định kỳ... hàng tháng. Chẳng hạn, trường đại học Anh quốc (BUV) đã đưa mô hình tư vấn và định hướng nghề nghiệp vào trong giảng dạy. Sinh viên tham gia được tìm hiểu thông tin về các khóa học của trường (cấu trúc chương trình học, thời gian đào tạo...), làm các bài trắc nghiệm để đánh giá năng khiếu, nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Thông qua mô hình này, học sinh có những định hướng từ sớm về ngành học và nghề nghiệp tương lai, qua đó các em tự tin với các quyết định của mình.

Người phương Tây có câu: Bạn sẽ không bao giờ đến đích nếu không biết đích đến là gì. Định hướng nghề nghiệp là điều tối cần thiết, cần được bắt đầu từ sớm. Từ định hướng, học sinh sẽ giải đáp được băn khoăn nên học ngành nào, thi trường nào và với các sinh viên là làm công việc gì thì phù hợp và có cơ hội phát triển nhất. Trước hết, đối với tâm lý chuộng... đại học của người dân Việt Nam, điều này sẽ rất có lợi bởi giảm thiểu tình trạng cá không vượt nổi vũ môn mỗi kỳ thi đại học, cao đẳng đầy gian khổ.


Quốc Hoa 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

OBERBW
CÁC TIN KHÁC

  • "Xoa" đầu rùa cầu thi đỗ(04/07/2010)
  • Tăng chỉ tiêu đào tạo sau đại học, giảm chỉ tiêu đại học(03/07/2010)
  • Học sinh Hà Nội được học nếp sống thanh lịch - văn minh(03/07/2010)
  • Xoay sở đủ cách vẫn thiếu!(03/07/2010)
  • Không khí Hà Nội nóng trước "giờ G" của các sĩ tử(02/07/2010)
  • Ba Vì: Gian nan xóa phòng học tạm(02/07/2010)
  • Sony đồng hành cùng “Kết nối tri thức”(01/07/2010)
  • Ra quân "Mùa hè Thanh niên tình nguyện"(01/07/2010)
  • Hà Nội đạt điểm tuyệt đối ở 14 chỉ tiêu thi đua(01/07/2010)
  • Mỗi tỉnh, thành phố sẽ có ít nhất một trường THPT chuyên(30/06/2010)
  • 350 học bổng được trao cho các học sinh trung học có hoàn cảnh khó khăn(30/06/2010)
  • Bảo đảm điện phục vụ thi đại học và cao đẳng(30/06/2010)
  • Bảo đảm 100% trẻ có chỗ học(30/06/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Giải trình việc thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Phương Liên (quận Đống Đa)
Nghiêm cấm lợi dụng thi cử để bắt ép học sinh học thêm
Học sinh tựu trường sớm vào ngày 1/8/2012
Người học “tiền mất, tật mang”
Tăng cường quản lý, tránh nhập nhèm
Vi phạm hình sự trong liên kết đào tạo
Đại học FPT đưa sinh viên sang Philippines học tiếng Anh
Mọi phụ huynh có nhu cầu đều được mua đơn
Ðề nghị miễn nhiệm chức danh Giáo sư của Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT Bắc Ninh
Trao giải cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho HS tiểu học Hà Nội
Tranh giành mua đơn dự tuyển lớp 1 Trường PTCS Thực nghiệm: Cũng tại cung ít, cầu nhiều
Giải nhất cuộc thi viết thư UPU 41 thuộc về học sinh Hà Nội
Trường mầm non bận rộn “giữ chân” trẻ
Từ ngày 2-7: Tuyển sinh mầm non, tiểu học, THCS
8 HS Việt đoạt huy chương Olympic Vật lý châu Á

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.