• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục

EmailPrint

Huy chương Fields và những điều đặc biệt 
17/08/2010 12:53

Tin liên quan:
  • » Nhà toán học người Nga Grigory Perelman từ chối nhận giải thưởng Fields 

Nếu giáo sư Ngô Bảo Châu được trao huy chương Fields vào ngày 19/8, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ hai tại châu Á có công dân giành giải thưởng uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực toán học.

Mặt trước của huy chương Fields. Ảnh: Wikipedia.

Hiện nay Nhật Bản là quốc gia duy nhất tại châu Á có công dân đoạt giải Fields trong 74 năm qua.

Huy chương Fields là một giải thưởng được trao cho tối đa bốn nhà toán học không quá 40 tuổi tại mỗi kỳ Đại hội Toán học Thế giới của Hiệp hội toán học quốc tế (IMU). Đại hội này được tổ chức 4 năm một lần. Nhà toán học Canada John Charles Fields là người sáng lập giải thưởng. Nó được trao lần đầu vào năm 1936 và từ năm 1950 được trao đều đặn.

Đại hội toán học năm nay diễn ra từ ngày 19 đến 27/8 tại Hyderabat, Ấn Độ. Hiện có 6 người được dự đoán là có cơ được trao Huy chương Fields, trong đó có hai người được mời đọc báo cáo trong phiên toàn thể. Một trong số này là Ngô Bảo Châu.

Mục đích của giải thưởng là công nhận và hỗ trợ cho các nhà toán học trẻ đã có những đóng góp quan trọng cho toán học. Huy chương Fields được làm bằng vàng, mặt trước khắc hình nhà bác học thiên tài Hy Lạp cổ đại Archimedes, còn tên người nhận giải khắc ở rìa của huy chương.

Nhiều người gọi huy chương Fields là "Giải Nobel Toán học" vì nó là giải thưởng được đánh giá cao nhất trong lĩnh vực toán học. Tuy nhiên, sự so sánh này không thật sự chính xác, bởi giới hạn tuổi của giải Fields được áp dụng nghiêm ngặt. Vì thế, nhiều nhà toán học hàng đầu thế giới không được nhận giải vì những công trình vĩ đại của họ ra đời sau tuổi 40. Hơn nữa, huy chương Fields thường được trao cho các nhà toán học có nhiều công trình nghiên cứu, trong khi người nhận giải Nobel được lựa chọn dựa theo một công trình. Giải Fields được trao 4 năm một lần, còn giải Nobel được trao thường niên. Khoản tiền thưởng của giải Fields (15.000 USD) thấp hơn nhiều so với phần thưởng 1,5 triệu USD kèm theo giải Nobel.

Cho đến nay trên thế giới có 48 nhà toán học nhận huy chương Fields. Trong đó, Mỹ dẫn đầu với 13 người. Điều đáng chú ý là trong suốt 74 năm qua, Nhật Bản là quốc gia châu Á duy nhất có công dân được nhận giải này. Các nhà toán học của xứ sở hoa anh đào nhận huy chương Fields vào các năm 1954, 1970 và 1990. Nếu giáo sư Ngô Bảo Châu được trao huy chương Fields 2010 thì Việt Nam sẽ trở thành nước châu Á thứ hai sau Nhật Bản có vinh dự nhận giải.

Sau hơn 7 thập kỷ tồn tại, giải Fields đã trải qua nhiều sự kiện đặc biệt.

Năm 1954, nhà toán học Jean-Pierre Serre (Pháp) trở thành người trẻ nhất từng đạt huy chương Fields, ở tuổi 28. Đến nay, ông vẫn giữ kỷ lục này.

Alexander Grothendieck (Đức) - một trong những nhà toán học có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20 - tẩy chay lễ trao giải Fields vào năm 1966. Nhà toán học này không từ chối giải, nhưng đã không đến Matxcơva để nhận huy chương Fields.

Nhà toán học Sergei Petrovich Novikov (Nga), không thể tới thành phố Nice, Pháp để nhận giải vào năm 1970 vì sự quản thúc của chính phủ Liên Xô cũ.

Gregori Margulis không thể tới tham gia đại hội tại Helsinki để nhận giải thưởng vào năm 1978 do bị chính phủ Liên Xô cũ hạn chế di chuyển.

Năm 1982, Đại hội Toán học Thế giới được tổ chức tại Ba Lan nhưng IMU quyết định chuyển sang năm sau vì tình hình chính trị không ổn định. Giải Fields được công bố vào kỳ họp thứ 9 của IMU vào đầu năm và được trao vào năm 1983 tại Ba Lan.

Tại Đại hội Toán học Thế giới năm 1998, nhà toán học Andrew Wiles (Anh) được chủ tịch hội đồng giám khảo giải Fields, Yuri Manin, trao tấm thẻ bạc IMU đầu tiên để công nhận thành quả của ông trong việc chứng minh định lý Fermat cuối cùng. Nhưng vào năm thời điểm nhận tấm thẻ bạc, Wiles đã bước sang tuổi 43.

Grigori Perelman, nhà toán học người Nga, từ chối giải Fields vào năm 2006 và cũng không tham dự đại hội toán học. Ông này cũng không nhận giải thưởng trị giá 1 triệu USD của Viện Clay.


Minh Long (VnE)


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

LCPTCZ
CÁC TIN KHÁC

  • Làm sao “gạn đục, khơi trong”?(17/08/2010)
  • Trong tháng 8: Đóng cửa đại lý internet cách trường học dưới 200m(17/08/2010)
  • Gần 1,4 triệu học sinh Hà Nội tựu trường(17/08/2010)
  • Cha mẹ cần chuẩn bị gì khi con bước vào năm học mới?(16/08/2010)
  • Đại học Quốc tế Bắc Hà tuyển 600 sinh viên(16/08/2010)
  • Nhà giáo được hưởng phụ cấp thâm niên(16/08/2010)
  • Intel tài trợ một phòng thí nghiệm hiện đại cho ĐH Rmit Việt Nam(15/08/2010)
  • Cậu trò đáng yêu(15/08/2010)
  • Khát vọng cống hiến và lối rẽ nghề nghiệp(15/08/2010)
  • 1.200 giáo viên, tổng phụ trách được tập huấn Luật Giao thông đường bộ(15/08/2010)
  • 120 thủ khoa dâng hương, ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám(15/08/2010)
  • Gắn liền đào tạo với thực tế(14/08/2010)
  • Hành trình về nguồn của 120 thủ khoa(14/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Nhà toán học người Nga Grigory Perelman từ chối nhận giải thưởng Fields 
Tin mới nhận
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Giải trình việc thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Phương Liên (quận Đống Đa)
Nghiêm cấm lợi dụng thi cử để bắt ép học sinh học thêm
Học sinh tựu trường sớm vào ngày 1/8/2012
Người học “tiền mất, tật mang”
Tăng cường quản lý, tránh nhập nhèm
Vi phạm hình sự trong liên kết đào tạo
Đại học FPT đưa sinh viên sang Philippines học tiếng Anh
Mọi phụ huynh có nhu cầu đều được mua đơn
Ðề nghị miễn nhiệm chức danh Giáo sư của Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT Bắc Ninh
Trao giải cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho HS tiểu học Hà Nội
Tranh giành mua đơn dự tuyển lớp 1 Trường PTCS Thực nghiệm: Cũng tại cung ít, cầu nhiều
Giải nhất cuộc thi viết thư UPU 41 thuộc về học sinh Hà Nội
Trường mầm non bận rộn “giữ chân” trẻ
Từ ngày 2-7: Tuyển sinh mầm non, tiểu học, THCS
8 HS Việt đoạt huy chương Olympic Vật lý châu Á

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.