• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục

EmailPrint

Giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng Fields - “Nobel” toán học:
Rạng danh trí tuệ Việt 
20/08/2010 09:20

Tin liên quan:
  • »  Thiếu người dạy toán giỏi bậc đại học là nguy cơ lớn nhất 
  • » Giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt giải Fields danh giá 

(HNM) - 12h55 (giờ Việt Nam) ngày 19-8-2010 đã đi vào lịch sử khoa học nước nhà với một sự kiện đáng nhớ: Liên đoàn Toán học thế giới đã trao giải Fields cho GS Ngô Bảo Châu.

Giải thưởng này được ví như giải "Nobel" toán học, thậm chí còn khó hơn do 4 năm mới trao một lần và chỉ dành cho các nhà toán học dưới 40 tuổi. Như vậy, sau Nhật Bản, Việt Nam là quốc gia thứ 2 ở châu Á có nhà khoa học đoạt giải này.

Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận Huy chương Fields từ Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil. Ảnh: TTXVN

Đường đến Giải Fields

Sinh năm 1972 tại Hà Nội, GS Ngô Bảo Châu sớm bộc lộ tài năng toán học từ nhỏ. Trong một lần trò chuyện cùng phóng viên Hànộimới, thân mẫu của GS Ngô Bảo Châu, PGS-TS Trần Lưu Vân Hiền cho biết: Bốn tuổi, Châu đã biết đọc báo và làm những phép tính đơn giản. Người đầu tiên phát hiện ra anh có năng khiếu học toán chính là người quen của gia đình, thầy Phạm Ngọc Hùng. Thầy Hùng khuyên Ngô Bảo Châu thi vào chuyên toán. Khi học lớp 7, Ngô Bảo Châu trở thành học sinh lớp chuyên toán Trường Trưng Vương. Từ đây, định mệnh đã gắn bó anh với toán học.

Mọi người bắt đầu biết đến Ngô Bảo Châu có lẽ từ kỳ thi học sinh giỏi toàn TP Hà Nội năm 1987. Khi đó, trước câu hỏi "Chứng minh có lúc nào 3 kim đồng hồ trùng nhau tại một điểm", Ngô Bảo Châu có câu trả lời khác hẳn. Kiểu như người khác bảo đúng, mình bảo sai và ngược lại. Nhưng anh xuất sắc đạt 19,75 điểm, mang về giải nhất duy nhất của toàn thành phố và vào lớp chuyên toán của ĐH Tổng hợp. Trong hai năm 1988 và 1989 (học lớp 11 và 12), Ngô Bảo Châu liên tiếp giành 2 Huy chương Vàng Olimpic Toán quốc tế ở Australia, Đức (là học sinh Việt Nam đầu tiên đạt được thành tích này). Năm 1990, Ngô Bảo Châu được Chính phủ Pháp cấp học bổng theo học ĐH Paris 6. Tiếp đó, năm 1992 anh thi vào hệ đào tạo TS của trường ĐH danh tiếng nhất nước Pháp là ĐH Sư phạm Paris với vị trí thủ khoa. Năm 1997, Ngô Bảo Châu bảo vệ luận án TS về "Bổ đề cơ bản của Jacquet", sau đo anh bảo vệ habilitation (tương đương TSKH) ở tuổi 31. Năm 2005, ở tuổi 33, Ngô Bảo Châu được Hội đồng Chức danh GS Nhà nước xét đặc cách công nhận là GS toán học và anh là người trẻ nhất được trao học hàm này.

Để được vinh danh với Giải Fields hôm nay, GS Ngô Bảo Châu đã có nhiều lúc ưu tư với những vấn đề trong và ngoài khoa học. PGS-TS Trần Lưu Vân Hiền cho biết, GS Ngô Bảo Châu có lúc phân vân nên tiếp tục theo đuổi nghiên cứu toán nữa hay không khi mà cơ hội kiếm tiền từ ngành tin học đang ở thời kỳ cực thịnh. Nhưng trong một lần tâm sự với mẹ, Ngô Bảo Châu cho rằng, toán học là định mệnh của đời anh. Nhờ quyết tâm này, giới toán học quốc tế biết đến Ngô Bảo Châu với tư cách là tác giả của công trình nghiên cứu "Bổ đề cơ bản", góp phần quyết định đến việc giải được bài toán do Robert Langlands (người Canada) đặt ra từ năm 1979. Bài toán này có tên "Chương trình Langlands" với rào cản duy nhất là chứng minh được bổ đề cơ bản, mà nếu giải được thì gần như có được cách nhìn thống nhất về số học, giải tích và đại số.

Năm 2004, cùng với người thầy GS Gerard Laumon, GS Ngô Bảo Châu đã chứng minh "Bổ đề cơ bản đối với các nhóm unita" và nhờ công trình đó, hai tác giả đã được tặng giải thưởng danh giá của Viện Toán học Clay (Mỹ) dành cho những thành tựu kiệt xuất nhất. Vài năm gần đây, GS Ngô Bảo Châu đã đưa ra một chứng minh thiên tài cho "Bổ đề cơ bản trong trường hợp tổng quát" chứng minh được lý thuyết mang tính cách mạng của nhà toán học người Mỹ Robert Langlands đưa ra năm 1979 về việc kết nối 2 nhánh của toán học là lý thuyết số học và lý thuyết nhóm. Chứng minh đó đã được cộng đồng toán học thế giới kiểm chứng là chính xác. Thành tựu này khiến Ngô Bảo Châu nhận được nhiều lời mời về nghiên cứu, giảng dạy tại nhiều trường ĐH danh tiếng nhất thế giới và công trình nghiên cứu của nhà khoa học Việt Nam trẻ tuổi được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện khoa học nổi bật thế giới năm 2009 do tạp chí danh tiếng Time (Mỹ) bình chọn.

GS Ngô Bảo Châu (hàng đầu, thứ 3 từ trái sáng) cùng các nhà toán học trẻ, sinh viên yêu thích toán học tại Viện Toán học Việt Nam tháng 7-2010.

Hết lòng phụng sự quê hương

Ai có dịp tiếp xúc với Ngô Bảo Châu, vị GS của Viện Toán học Việt Nam và tân GS của ĐH Chicago (Hoa Kỳ) đều thấy anh là người bình dị và khiêm tốn. Giải Fields với Ngô Bảo Châu (và nhiều người biết về anh) không phải là sự bất ngờ. Ngô Bảo Châu từng chia sẻ: "Tôi suy nghĩ khá đơn giản về các giải thưởng nói chung. Nếu người ta trao cho tôi, tôi sẽ đón nhận nó như một vinh dự lớn. Nếu không, tôi cũng cho rằng mình không nên buồn quá. Đặt niềm tin vào những cái này là chuyện không nên".

GS-TSKH Ngô Việt Trung, Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam cho biết: Tuy sống và làm việc tại nước ngoài, nhưng nhiều năm nay, GS Ngô Bảo Châu đã dành nhiều công sức vận động Bộ GD-ĐT, Bộ KHCN cấp kinh phí tổ chức các khóa học để chuẩn bị kiến thức cho sinh viên toán có năng khiếu đi làm tiến sĩ ở các trung tâm toán học hàng đầu thế giới. Hằng năm, Ngô Bảo Châu vẫn dành một thời gian nhất định về nước giảng dạy. Mùa hè 2010 vừa qua cũng không phải là ngoại lệ.

Ít người biết rằng, trở về Việt Nam giảng dạy, GS Ngô Bảo Châu được trả mỗi tháng 5 triệu đồng mà theo nhiều người, là "đã trả kịch khung, muốn trả nhiều hơn mà không có cách nào". Ngô Bảo Châu không băn khoăn về điều đó, vì trong anh, đất Việt vẫn là quê hương, là bệ phóng để anh đến với thế giới toán học đầy đam mê nhưng cũng rất gian khổ. Nhiều năm sống ở nước ngoài, nhưng đến nay Ngô Bảo Châu vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. GS Ngô Bảo Châu muốn dành toàn bộ tiền thưởng từ Giải Fields, trị giá khoảng 10.000 USD, để trao học bổng cho những sinh viên ngành toán. Đặc biệt, trong chuyến thăm gia đình anh tại Hà Nội của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, GS Ngô Bảo Châu hứa đóng góp nhiều hơn vào việc hỗ trợ đào tạo các nhà toán học trẻ Việt Nam, là hoạt động của Viện Nghiên cứu cấp cao về toán sẽ được thành lập trong thời gian tới.

Trong những ngày cả Thủ đô hướng về Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tin vui nối tiếp tin vui, từ việc Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới đến việc GS Ngô Bảo Châu - một người con trưởng thành từ những mái trường Thủ đô - được vinh danh trí tuệ toàn cầu. Thủ đô Hà Nội tự hào về những di sản văn hóa của cha ông và cũng tự hào ngày nay có những công dân làm rạng danh trí tuệ Việt.


Trà My 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

CMATOV
CÁC TIN KHÁC

  • Duy trì vị trí dẫn đầu cả nước(20/08/2010)
  • Thiếu người dạy toán giỏi bậc đại học là nguy cơ lớn nhất(20/08/2010)
  • Hà Nội: Cấm tập trung HS tập khai giảng quá nhiều trước ngày khai giảng(19/08/2010)
  • “Acer nâng bước tương lai”(19/08/2010)
  • Giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt giải Fields danh giá(19/08/2010)
  • Mới cả hình thức và nội dung(19/08/2010)
  • Dạy - học về truyền thống lịch sử, văn hóa Thăng Long-Hà Nội(19/08/2010)
  • Hai học sinh đoạt HCV Olympic toán Singapore mở rộng(19/08/2010)
  • Bảo đảm mọi học sinh đều có sách giáo khoa(19/08/2010)
  • Chờ đợi xướng tên Giáo sư Ngô Bảo Châu(19/08/2010)
  • Thêm giải thưởng cao quý trong Đại hội Toán học thế giới(18/08/2010)
  • 651 tỷ đồng để phát triển nền toán học Việt Nam(18/08/2010)
  • Trường Đại học Anh quốc Việt Nam thí điểm liên kết đào tạo với nước ngoài(17/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • »  Thiếu người dạy toán giỏi bậc đại học là nguy cơ lớn nhất 
  • » Giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt giải Fields danh giá 
Tin mới nhận
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Giải trình việc thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Phương Liên (quận Đống Đa)
Nghiêm cấm lợi dụng thi cử để bắt ép học sinh học thêm
Học sinh tựu trường sớm vào ngày 1/8/2012
Người học “tiền mất, tật mang”
Tăng cường quản lý, tránh nhập nhèm
Vi phạm hình sự trong liên kết đào tạo
Đại học FPT đưa sinh viên sang Philippines học tiếng Anh
Mọi phụ huynh có nhu cầu đều được mua đơn
Ðề nghị miễn nhiệm chức danh Giáo sư của Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT Bắc Ninh
Trao giải cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho HS tiểu học Hà Nội
Tranh giành mua đơn dự tuyển lớp 1 Trường PTCS Thực nghiệm: Cũng tại cung ít, cầu nhiều
Giải nhất cuộc thi viết thư UPU 41 thuộc về học sinh Hà Nội
Trường mầm non bận rộn “giữ chân” trẻ
Từ ngày 2-7: Tuyển sinh mầm non, tiểu học, THCS
8 HS Việt đoạt huy chương Olympic Vật lý châu Á

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.