• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Giáo dục

EmailPrint

Kéo trẻ ra khỏi game online bằng… vận động 
30/08/2010 13:03

(HNMO) - Đã có rất nhiều bài báo nói về tác hại của game online. Nghiên cứu cho thấy, “hình mẫu” của các em học sinh hầu hết là trong các trò chơi game, trong khi đó có tới 77% trò chơi là đánh nhau, giết người…

Tác hại khó lường


Người từng đứng đầu ngành giáo dục - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thời gian qua, nạn bạo lực học đường mà điển hình là một số học sinh đánh nhau gây xôn xao dư luận có việc “bắt chước” các... hình mẫu. Trong khi đó, nghiên cứu cho thấy “hình mẫu” của các em hầu hết đều trong các trò chơi game.

Mới đây nhất, cũng vì tính phức tạp của game online, TP HCM đã tiến hành điều tra tác hại của game online. Ở Hà Nội, Sở Thông tin Truyền thông cũng đã cho đóng cửa các điểm game online gần trường học.

“Chúng tôi đã cho kiểm tra và thấy, 77% trò chơi game hiện nay là đánh nhau, giết người, 9% là cờ bạc, chỉ 14% là có yếu tố tích cực”, Phó Thủ tướng cho biết thêm một số liệu đáng giật mình!

Bức xúc đến độ, nạn “game đen” đã nhiều lần được đưa lên bàn nghị sự trong các cuộc họp Quốc hội. Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp nhận định: “Tác hại của game online không kém ma túy”. Còn đại biểu Nguyễn Lân Dũng chia sẻ: "Việc quản lý game online tôi thấy hiệu quả rất thấp, cử tri nói rằng tác hại của nó không kém ma túy. Thậm chí có người nói với tôi muốn xin cho con trai ra hải đảo xa xôi, không có Internet để tránh "nghiện" game”.

Tiến sĩ Trần Thu Hương - giảng viên Khoa Tâm lý học trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội cho biết: Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà chuyên môn, các bạn trẻ, nhất là trẻ em một khi vô tình đã "nghiện" game online, khí chất các em sẽ dễ trở nên hung hăng hơn, thường tỏ ra dễ dàng xung đột với người lớn và học hành tụt hậu. Những đứa trẻ thích đâm chém trong những game online thường có xu hướng chọc ghẹo, quậy phá bạn bè. Chúng thường hay cáu gắt và tâm thần không ổn định, có lẽ do những trẻ này vẫn thường phải chịu đựng một cảm giác trái ngược bên trong giữa cái tôi thực tế và cái tôi ảo, do hãy còn quá nhỏ, chúng cũng chưa thể khẳng định được cái tôi thực là như thế nào.

Chúng tôi đã từng thử đến một điểm dịch vụ Internet ở khu vực Đội Cấn - Ba Đình. Với diện tích khoảng 30m2, được chủ nhân cho lắp đặt trên 30 dàn máy vi tính. Quá 12h đêm, các game thủ vẫn chưa chịu rời màn hình để đi về. Chính những người "nghiện" game online thừa nhận, lúc đầu các em chỉ lên mạng chơi, nhưng thấy quá hấp dẫn, muốn khám phá, rồi thử... và "nghiện" lúc nào chẳng hay.


Cần tăng cường cho trẻ tham gia các trò chơi vận động, lành mạnh,
nâng cao thể lực.

Kéo trẻ ra khỏi game online bằng vận động

Bài toán kéo trẻ ra khỏi game online đã làm đau đầu các bậc quản lý và các bậc phụ huynh. Cái chúng ta cần bây giờ là tạo các sân chơi lành mạnh và cuốn hút, để khiến thanh thiếu niên xa dần với game. Như ở Mỹ chẳng hạn, nếu chọn giữa đi chơi dã ngoại, thể thao với chơi game, đa số vẫn chọn các hoạt động ngoài trời.

Tiến sĩ Trần Thu Hương cho biết: Nhà trường và gia đình là 2 yếu tố quan trọng nhất đối với các em học sinh. Vậy các quy định về giờ giấc học tập, các hoạt động ngoại khoá (rất cần thiết để các em được giải trí lành mạnh) cần được phối hợp chặt chẽ hơn. Chúng ta cần tìm phương thức học tập xen kẽ với giải trí như thế nào là tốt nhất? Trẻ bị mê hoặc bởi game online một phần do thiếu các trò chơi mang tính vận động thú vị.

Chính vì thế, cần mở mang nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, kiến thức trong các khu vui chơi, các cuộc thi thực sự hấp dẫn để các em có thể tham gia và thể hiện mình. Việc chăm sóc của các bậc cha mẹ, nhà trường tới con em mình cũng rất quan trọng, bởi nhiều bậc cha mẹ chỉ lo làm việc kiếm tiền mà ít đi sự quan tâm tới con cái. Vì vậy, cần khuyến khích trẻ vào các trò chơi vận động sẽ giúp trẻ em khỏe mạnh về thể lực và hoàn thiện kỹ năng sống, thiết lập những mối quan hệ tốt với bên ngoài. Nên cho trẻ chơi những trò chơi có tính chất "động" để khi chơi sẽ kích thích trẻ kết hợp nhiều động tác khác nhau như: đi, chạy, nhảy, ném... giúp trẻ tăng cường sự vận động của cơ thể, thích vui đùa và hòa đồng với môi trường bên ngoài.

Có tình trạng ở các gia đình thành thị, hầu hết các bé phải ở nhà tự giải trí bằng cách xem TV hay chơi game cả ngày. Các bậc cha mẹ lại một lần nữa lo lắng vì khó lòng kiểm soát được thời gian các bé dành cho TV, máy tính, thậm chí không biết những nội dung đó có phù hợp và bổ ích với các bé hay không.

Chị Nhung (Cầu Giấy - Hà Nội) cho hay: “Nhiều lúc muốn lôi con ra khỏi cái tivi nhưng cũng chịu, không biết đưa con đi đâu chơi. Cả tuần đi làm toàn để con ở trong nhà với người giúp việc, cuối tuần tôi rất muốn tìm một nơi để con có thể được vui chơi, mình thì được nghỉ ngơi, nhưng bây giờ ở Hà Nội, dù có tiền cũng chưa chắc tìm được nơi như vậy”.

Tiến sĩ Thu Hương cũng gợi ý thêm, để có thể kéo trẻ ra khỏi game online, các bậc cha mẹ cần nỗ lực tạo lập những trò chơi để khơi dậy tính lanh lợi vốn có ở trẻ. Cần tích cực tiếp xúc và trò chuyện, trao đổi với trẻ. Tập cho trẻ thói quen xem sách báo. Đây là cách giải trí bổ ích cho trẻ sau những giờ học tập căng thẳng ở trường, hơn thế nữa còn khơi dậy khả năng tư duy ở trẻ theo chiều hướng tích cực. Một điều quan trọng hơn cả là cần mở rộng không gian sống cho trẻ bằng cách đưa trẻ đến với thiên nhiên trong lành như vườn thú, vườn bách thảo, khu vực sinh thái, về nông thôn…

Cách làm này được áp dụng rất hiệu quả trong chương trình giáo dục ở các nước tiên tiến. Trẻ được tự do tìm hiểu và khám phá thế giới trong một không gian thiên nhiên thoáng đãng, kỳ thú. Được trải nghiệm trong một không gian mới lạ và bổ ích như vậy, dần dần trẻ sẽ tự nhận thấy rõ ràng điều này thú vị hơn game online rất nhiều. Tuy nhiên, đáng tiếc là tại các nhà trường ở Việt Nam, việc triển khai các chương trình học tập kết hợp dã ngoại này còn chưa nhiều, cần tích cực đẩy mạnh hơn.

H.A 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

XEFAIO
CÁC TIN KHÁC

  • Kiều Thúy Vân giành giải đặc biệt cuộc thi tìm hiểu 1000 năm TL-HN bằng tiếng Anh(29/08/2010)
  • Acer Việt Nam tặng 150 suất học bổng(29/08/2010)
  • Quy mô tuyển sinh tăng 200% sau 10 năm(29/08/2010)
  • Airbus trao thưởng cho các “nhà hoạt động môi trường” trẻ tuổi Hà Nội(28/08/2010)
  • Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục(28/08/2010)
  • Microchip trao học bổng công nghệ(28/08/2010)
  • Công nhận 3 trường trung học đạt chuẩn quốc gia(26/08/2010)
  • Chọn đúng người tài để nâng chất lượng(26/08/2010)
  • Tổ chức cho học sinh ký cam kết không tham gia đánh nhau(26/08/2010)
  • Tăng cường giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng sống cho học sinh(26/08/2010)
  • 25 thí sinh bước vào vòng chung kết(25/08/2010)
  • Thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội(25/08/2010)
  • 922 học sinh nhận học bổng Vinamilk(24/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Tuyên dương giáo viên, học sinh giỏi
Mỗi học sinh chỉ phải đóng 12.000 đồng làm bằng
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Rmit Việt Nam dành nhiều học bổng cho sinh viên trong năm 2012
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Hồ sơ khối A giảm vì có thêm khối A1
Các ban, ngành tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Bộ GD&ĐT lập đoàn thanh tra "bí mật"
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Xử phạt hành chính 7 đơn vị liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài
Cách giao việc nhà cho con thật hiệu quả
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: “Thuốc” đặc trị tiêu cực?
Không để học sinh bỏ học vì sợ lây bệnh viêm da dày sừng
Sẽ thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Giải trình việc thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Phương Liên (quận Đống Đa)
Nghiêm cấm lợi dụng thi cử để bắt ép học sinh học thêm
Học sinh tựu trường sớm vào ngày 1/8/2012
Người học “tiền mất, tật mang”
Tăng cường quản lý, tránh nhập nhèm
Vi phạm hình sự trong liên kết đào tạo
Đại học FPT đưa sinh viên sang Philippines học tiếng Anh
Mọi phụ huynh có nhu cầu đều được mua đơn
Ðề nghị miễn nhiệm chức danh Giáo sư của Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT Bắc Ninh
Trao giải cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho HS tiểu học Hà Nội
Tranh giành mua đơn dự tuyển lớp 1 Trường PTCS Thực nghiệm: Cũng tại cung ít, cầu nhiều
Giải nhất cuộc thi viết thư UPU 41 thuộc về học sinh Hà Nội
Trường mầm non bận rộn “giữ chân” trẻ
Từ ngày 2-7: Tuyển sinh mầm non, tiểu học, THCS
8 HS Việt đoạt huy chương Olympic Vật lý châu Á

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.