Tổng kết năm học 2009-2010, triển khai nhiệm vụ năm học mới
Vẫn “nóng” về chất lượng đào tạo
(HNM) - Ngày 1-9, Hội nghị tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011 khối các trường ĐH, CĐ đã diễn ra với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Tại đây, mối quan tâm về nâng cao chất lượng đào tạo vẫn là đề tài nóng bỏng.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã khẳng định những kết quả nổi bật của giáo dục (GD) ĐH, CĐ thời gian qua, trong đó ông nhấn mạnh tới mối liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp đang ngày càng chặt chẽ. Bộ đã giao cho 23 trường ĐH thí điểm đào tạo 35 chương trình tiên tiến. Tất cả các đối tác nước ngoài cùng thực hiện chương trình tiên tiến đều là những trường ĐH mạnh, trong top 200 của thế giới. Có 27 trường ĐH, 33 trường CĐ đã thành lập bộ phận chuyên trách về bảo đảm chất lượng GD.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng nhận định hệ thống GD ĐH phát triển nhanh về mạng lưới, quy mô, nhưng cơ chế, phương pháp quản lý chưa theo kịp. Trách nhiệm quản lý các cơ sở GD ĐH của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trường ĐH, CĐ còn chưa được làm rõ, đôi khi còn chồng chéo chức năng quản lý nhà nước về GD. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong quản lý còn chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ, nên không kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.
Năm 2010, theo kế hoạch toàn bộ các trường phải chuyển sang đào tạo theo hình thức tín chỉ, song tới nay mới có 42 trường. Những trường khác đang có các kế hoạch và lộ trình rất hay song phần lớn vẫn nói chung chung. Trên thực tế, nhiều trường chưa có giải pháp về giáo viên, thiếu giáo trình, phòng học còn thuê mướn… nên khó có thể chuyển sang đào tạo tín chỉ.
Đào tạo CĐ, ĐH hệ không chính quy của nhiều trường còn mất cân đối về cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo và hình thức đào tạo; hoạt động liên kết đào tạo (trong nước, ngoài nước) có nơi chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật; sự gắn kết giữa đào tạo sau ĐH và nghiên cứu khoa học ở một số cơ sở chưa chặt chẽ dẫn đến chất lượng luận văn, luận án chưa cao; việc đánh giá luận văn, luận án thì nể nang, chưa thật sự nghiêm khắc, thẳng thắn và khách quan làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.
Liên quan đến việc giao quyền tự chủ cho các trường một cách rộng rãi hơn, đại diện một số trường ngoài công lập đề nghị Bộ GD-ĐT bỏ điểm sàn ĐH, CĐ để tạo nguồn tuyển dễ dàng cho các trường. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ khẳng định: Không thể bỏ được điểm sàn bởi đó là điều kiện cần thiết để bảo đảm chất lượng đào tạo. Hơn nữa, theo ông Bùi Văn Ga, với điểm sàn đó lượng thí sinh đã dư mức cung cho các trường.