Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục triển khai thí điểm chương trình tiếng Anh lớp 4

Minh Khang| 27/08/2011 05:08

(HNM) - Hội nghị tổng kết triển khai chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học năm học 2010-2011 và triển khai chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học năm học 2011-2012 do Bộ GD-ĐT tổ chức đã diễn ra vào ngày 26-8.

Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30-9-2008 về việc ban hành Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, năm học 2010-2011, Bộ GD-ĐT đã triển khai dạy chương trình thí điểm tiếng Anh tại 20 tỉnh, TP. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các nhà trường, phụ huynh, HS. Môn học tiếng Anh đã chuyển từ hình thức tự chọn sang môn bắt buộc, có định hình về kết quả học tập theo chuẩn quốc tế (ở cấp tiểu học là trình độ A1.1 trong Khung năng lực ngôn ngữ chung châu Âu). 95% giáo viên đánh giá nội dung sách giáo khoa tiếng Anh thí điểm phù hợp với thời lượng và định hướng dạy học. Kết quả khảo sát với 13.000 HS học thí điểm cho thấy, tỷ lệ bài điểm khá, giỏi nhiều nơi đạt trên 70%.

Năm học 2011-2012, Bộ GD-ĐT tổ chức chỉ đạo triển khai sách tiếng Anh lớp 3 tại các trường có giáo viên đủ điều kiện; tiếp tục thí điểm sách tiếng Anh lớp 4 tại 94 trường đã dạy thí điểm năm học 2010-2011, trong đó khuyến khích các địa phương có điều kiện tổ chức thí điểm tự nguyện; hoàn thiện sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập cho HS lớp 4 và chuẩn bị biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục triển khai thí điểm chương trình tiếng Anh lớp 4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.