• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Hồ sơ tư liệu

EmailPrint

Sự cố hạt nhân Fukushima, tại sao? 
21/03/2011 06:52

(HNM) - Tổ hợp Nhà máy Điện nguyên tử ở tỉnh Fukushima (Nhật Bản) được thiết kế để "sống sót" kể cả khi động đất lên tới 9 độ richte nhưng chắc những tác giả của bản thiết kế đó không ngờ có ngày Fukushima lại phải đứng trước nguy cơ bị khai tử do hậu quả kép của cả động đất lẫn sóng thần.

Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima bị thiệt hại nặng nề sau trận động đất, sóng thần.

Tỉnh Fukushima có hai nhà máy điện hạt nhân là Fukushima I (còn gọi là Fukushima Dai-ichi) và Fukushima II (Fukushima Daini), cách nhau 115km.

Fukushima I, được Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) xây dựng và vận hành cách đây 40 năm, là một trong 25 nhà máy điện lớn nhất thế giới với 6 lò phản ứng nước sôi. Tức là, trong lò phản ứng, lõi của các thanh nhiên liệu uranium tác động lẫn nhau để tạo ra nhiệt tới 2.200 độ C. Quy trình bắt đầu bằng nhiệt lượng đun sôi nước, nước biến thành hơi và hơi được sử dụng để quay một tuabin phát điện.

Các lò phản ứng hạt nhân bị hư hại ở Fukushima đều là loại lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ II, được xây dựng cách đây 40 năm, cùng thời với các lò phản ứng hạt nhân Chernobyl của Nga và Three Mile Island của Mỹ. Do Nhật Bản nằm đúng vành đai lửa của Thái Bình Dương nên Fukushima được trang bị tổng cộng tới 5 hệ thống an toàn bao gồm những thiết bị tối tân nhất. Qua thời gian, các thiết bị an toàn đã được nâng cấp. Nhưng khiếm khuyết đã bộc lộ trong cuộc động đất, sóng thần lịch sử vừa qua.

Khi động đất xảy ra, hệ thống kiểm soát các thanh nhiên liệu đã được kích hoạt, giúp nhà máy tự động ngừng vận hành. Nhưng "tắt máy" một lò hạt nhân rất phức tạp, đòi hỏi thời gian và phải có một hệ thống giảm nhiệt tại tâm lò. Nếu không, sức nóng sẽ tăng dần, thiêu hủy vật liệu bảo vệ lò phản ứng và khiến nó nổ tung như một quả bom nguyên tử. Thế nhưng, trận sóng thần vừa qua đã khiến toàn bộ hệ thống máy phát điện khẩn cấp của Fukushima I tê liệt. Các máy bơm đưa nước tinh khiết vào làm mát lõi lò phản ứng đã không hoạt động được sau động đất khi cơn sóng thần khủng khiếp ập đến ngay sau đó. Sử dụng nước biển để làm mát trong tuần qua để cứu lò phản ứng bị hư hại là biện pháp cuối cùng mà các kỹ sư Nhật Bản phải thực hiện vì muối mặn sẽ làm cho lõi lò trị giá 1 tỷ USD trở thành "đống sắt gỉ".

Đến giờ, không ai có thể dự đoán liệu biện pháp làm nguội các lò phản ứng có mang lại kết quả như ý hay không. Khả năng "chôn" lò phản ứng hạt nhân bị hư hại bằng bê tông đã được đặt ra nếu các biện pháp khắc phục trước đó đều vô hiệu. Dẫu vậy, nhiều chuyên gia cho rằng tình hình ở Fukushima I sẽ không vượt khả năng kiểm soát vì ngoài những bộ phận an toàn và nỗ lực của mình, Nhật Bản cũng đang nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ các chuyên gia hạt nhân hàng đầu thế giới.


Quỳnh Chi 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

TODHKH
CÁC TIN KHÁC

  • Trụ sở “tỷ đô” của NATO(14/03/2011)
  • "Nhà sản xuất" tiền giả số 1 thế giới(07/03/2011)
  • Hậu WikiLeaks là số phận “người đưa tin”(06/03/2011)
  • Boeing và Airbus trên đường đua(28/02/2011)
  • Người phụ nữ giàu nhất nước Nga trước vòng lao lý(25/02/2011)
  • “Cha đẻ” của đường sắt cao tốc Trung Quốc mất chức(21/02/2011)
  • Hé lộ máy bay ném bom tàng hình X-47B(18/02/2011)
  • Vụ tham nhũng chấn động Ấn Độ(14/02/2011)
  • Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập: Một nhân vật bí ẩn(12/02/2011)
  • Thảm họa tàu con thoi Challenger(11/02/2011)
  • Đoạn kết của một trùm sòng bạc(07/02/2011)
  • Cựu kỹ sư chế tạo máy bay B2 lĩnh 32 năm tù(31/01/2011)
  • Trùm khủng bố Hussain Mehsud(28/01/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Bầu cử tổng thống ở Ai Cập: Nhiều ẩn số khó đoán
Đối thoại quan chức quốc phòng Diễn đàn ASEAN
Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels
Tin vắn quốc tế ngày 25-5
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Cái chết bí ẩn của điệp viên Anh
Hé lộ sau cái chết của một “ông trùm”
Phát hiện hồ sơ Thế chiến 2 của Hitler
“Hung thần” ở Tam giác vàng
“Thần lửa” xuyên lục địa của Ấn Độ
“Ẩn số” Bạc Hy Lai
“Vua buôn lậu” Lại Xương Tinh
Vụ án mạng kinh hoàng
Khủng bố Olympic 2012 bằng kem độc
Trùm mafia sa lưới vì Facebook
Kẻ sát nhân và bản án 6.060 năm tù
Cuộc vượt ngục kỳ lạ
Tội phạm số 1 của xứ Chuột túi sa lưới
Y tá tử thần
Con tàu huyền thoại
Điệp viên hai mang Aleksei Dressen
Kony 2012 gây sốc mạng xã hội
Chỉ huy quân sự Al-Qaeda giá 3,1 triệu USD
Hồi kết cuộc chiến đòi kho báu
Vụ mưu sát bất thành

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.