• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Hồ sơ tư liệu

EmailPrint

Vũ khí siêu thanh AHW 
25/11/2011 06:49
| Từ khóa : vũ khí , Lầu Năm Góc

Tin liên quan:
  • » Nga mở rộng thị trường vũ khí 
  • » Trung Quốc cảnh cáo Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan 

(HNM) - Ngày 17-11-2011, Lầu Năm Góc đã thử thành công loại vũ khí siêu thanh tiên tiến (AHW) với khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên trái đất trong vòng 1 giờ, biến ý tưởng về một vũ khí siêu thanh nhanh nhất thế giới thành hiện thực.

Trong cuộc thử nghiệm đầu tiên, hệ thống vũ khí ba tầng AHW từ một địa điểm tại quần đảo Hawaii bay qua bầu khí quyển và bắn trúng mục tiêu đã định tại đảo Marshall cách đó 3.700km sau 30 phút. Như vậy, AHW đã đạt tốc độ 7.400km/h, tương đương với Mach 6. Mach là đơn vị đo tốc độ âm thanh và máy bay siêu thanh Concorde đã nghỉ hưu chỉ đạt vận tốc Mach 2. Quân đội Mỹ cho biết, việc thử nghiệm được thực hiện để thu những dữ liệu liên quan đến công nghệ khí động học, định vị, dẫn đường, kiểm soát và bảo vệ nhiệt để các chuyên gia Bộ Quốc phòng có thể sử dụng cho việc phát triển các thế hệ vũ khí siêu thanh tiếp theo trong tương lai.

Với vận tốc gấp 6 lần tốc độ âm thanh, AHW là một trong những dự án nằm trong chương trình Tấn công chớp nhoáng toàn cầu của Mỹ với mục tiêu sản xuất những loại vũ khí có thể phóng từ lãnh thổ Mỹ đến mục tiêu khắp hành tinh trong vòng 1 giờ. Kế hoạch sản xuất siêu vũ khí này bắt đầu từ năm 2006 khi một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển khả năng tấn công toàn cầu để ngăn chặn các nguy cơ đối với an ninh quốc gia Mỹ. Tháng 3-2006, Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (USSTRATCOM) cho rằng tất cả các lực lượng quân sự nước này chưa đủ khả năng để phản ứng tức thì chống lại các mối đe dọa và Nhà Trắng đã yêu cầu Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thực hiện các phân tích về vũ khí tấn công chớp nhoáng toàn cầu trong các giai đoạn ngắn, trung và dài hạn.

Một trong những lựa chọn cho loại vũ khí tấn công tầm xa thông thường là tận dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra những vật thể siêu thanh có thể bay hàng ngàn dặm trong bầu khí quyển với khoảng thời gian chưa đầy 60 phút. Ủy ban Vũ khí Thượng viện Mỹ lập tức đề xuất tăng thêm 20 triệu USD để hỗ trợ chuyến bay thử đầu tiên của AHW. Cũng với mục tiêu đầy tham vọng này, ngày 11-8 vừa qua, Không quân Mỹ đã thử một loại vũ khí siêu thanh khác mang tên HTV-2 có tốc độ nhanh hơn AHW khi đạt vận tốc 27.000km/h, song nó đã vận hành không tốt và cuộc thử nghiệm không thành công do trục trặc kỹ thuật.

Thế nhưng, nước Mỹ không phải là quốc gia đầu tiên quan tâm nghiên cứu và phát triển các vũ khí siêu thanh. Trước đây, Liên bang Xô Viết cũ đã từng thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thành công loại động cơ siêu thanh đạt được tốc độ Mach 5,7. Song, chương trình này đã bị ngừng lại sau sự thay đổi chính trị tại quốc gia rộng lớn nhất thế giới vào năm 1991 và không có loại vũ khí nào sử dụng công nghệ này được sản xuất cho đến thời điểm hiện nay.


Minh Nhật 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

GOETBY
CÁC TIN KHÁC

  • Cáo buộc gây tranh cãi(21/11/2011)
  • Sự ra đi bí ẩn của tác giả "Kiêu hãnh và định kiến"(20/11/2011)
  • Hé lộ bí mật vụ kiện của hai tỷ phú Nga(18/11/2011)
  • Cuộc sụp đổ Olympus(14/11/2011)
  • “Thủ thư Ninja”(11/11/2011)
  • Tàu sân bay INS Vikramaditya(07/11/2011)
  • Quả bom nguyên tử B-53 cuối cùng(04/11/2011)
  • “Vương quốc L’Oreal” đổi chủ(24/10/2011)
  • “Siêu cảnh sát” sa ngã(17/10/2011)
  • Quyết định lịch sử của người Palestine(14/10/2011)
  • Sự hình thành "hai nhà nước" ở Trung Đông(07/10/2011)
  • Các cuộc chiến ở Trung Đông(03/10/2011)
  • Sự hình thành vùng “đất nóng”(30/09/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Nga mở rộng thị trường vũ khí 
  • » Trung Quốc cảnh cáo Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan 
Tin mới nhận
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Bầu cử tổng thống ở Ai Cập: Nhiều ẩn số khó đoán
Đối thoại quan chức quốc phòng Diễn đàn ASEAN
Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels
Tin vắn quốc tế ngày 25-5
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Cái chết bí ẩn của điệp viên Anh
Hé lộ sau cái chết của một “ông trùm”
Phát hiện hồ sơ Thế chiến 2 của Hitler
“Hung thần” ở Tam giác vàng
“Thần lửa” xuyên lục địa của Ấn Độ
“Ẩn số” Bạc Hy Lai
“Vua buôn lậu” Lại Xương Tinh
Vụ án mạng kinh hoàng
Khủng bố Olympic 2012 bằng kem độc
Trùm mafia sa lưới vì Facebook
Kẻ sát nhân và bản án 6.060 năm tù
Cuộc vượt ngục kỳ lạ
Tội phạm số 1 của xứ Chuột túi sa lưới
Y tá tử thần
Con tàu huyền thoại
Điệp viên hai mang Aleksei Dressen
Kony 2012 gây sốc mạng xã hội
Chỉ huy quân sự Al-Qaeda giá 3,1 triệu USD
Hồi kết cuộc chiến đòi kho báu
Vụ mưu sát bất thành

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.