• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Hồ sơ tư liệu

EmailPrint

5 vụ bê bối tình dục nổi tiếng nhất của các tổng thống Mỹ 
01/12/2011 15:15
| Từ khóa : bê bối tình dục , tổng thống Mỹ

Tin liên quan:
  • » Pháp sốc vì Tổng Giám đốc IMF dính bê bối tình dục  
(HNMO) - Nền chính trị Mỹ từ lâu đã bị rung chuyển với những vụ bê bối, nhưng không gì mạnh bằng những vụ bê bối tình dục của tổng thống.

Kể từ buổi bình minh của nước Mỹ, đã có những tin đồn và phỏng đoán về tất cả mọi người, từ Tổng thống Thomas Jefferson đến các ứng viên tổng thống như Herman Cain, John Edwards... Chiến dịch chạy đua vào văn phòng tổng thống là một con đường khó khăn, thậm chí thêm khó khăn bởi sự "dòm ngó" của các phương tiện truyền thông, nhưng khi công chúng phát hiện ra một vụ bê bối tình dục, những người liên quan đều cảm nhận được "phóng xạ" từ nó.
 

Dưới đây là năm vụ bê bối tình dục của tổng thống, hoặc ứng cử viên tổng thống được Discovery News đánh giá là thú vị nhất.

5. Ứng cử viên Tổng thống Wilbur Mills

Ông Wilbur Mills là một Chủ tịch đầy quyền năng của Hạ viện trong suốt 18 năm (1957-1975). Vị trí của ông đã đưa ông trở thành một nhân vật rất quyền lực trong Hạ viện Mỹ đại diện, khiến ông nổi tiếng ở Quận Columbia.

Năm 1974, một chiếc xe đã bị cảnh sát chặn bắt do lái xe mà không bật đèn pha vào lúc 2 giờ sáng. Khi cảnh sát đến chiếc xe, họ phát hiện ra ông Mills đã rất say và đang chở Annabelle Battistella, một vũ nữ thoát y người Argentina có nghệ danh là Fanne Foxe. Khi cảnh sát tiếp cận, Battistella đã cho xe chạy vào đường Tidal Basin để tẩu thoát. Ông Mills đã phải rời khỏi vị trí của mình 1 năm sau đó để điều trị chứng nghiện rượu.

4. Ứng cử viên Tổng thống Gary Hart


Thượng nghị sĩ Hart là một ứng cử viên nặng ký cho đề cử tổng thống của đảng Dân chủ năm 1988. Một vài tuần sau khi công bố ứng cử, ông Hart thách thức các phương tiện thông tin đại chúng theo dõi ông. Ông khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với New York Times rằng bất cứ ai nhận được công việc này đều sẽ thấy nó "nhàm chán".

Ngày mà bài phỏng vấn được đăng trên tờ Times, tờ Miami Herald đã đăng tải bức hình người mẫu Donna Rice đã rời nhà của ông Hart ở Washington, DC đêm hôm trước. Hai ngày sau, tờ Herald nhận được một tin rằng ông Hart đã qua đêm trên du thuyền với một người phụ nữ không phải là vợ ông. Một vài ngày sau đó, một bức ảnh cho thấy Rice ngồi trên đùi ông Hart trong khi ông đang mặc một chiếc áo mang tên của chiếc du thuyền là "Monkey Business".

Ông đã bỏ cuộc tranh cử tổng thống một tuần sau khi câu chuyện bị phát hiện, được 1 tháng kể từ khi ông thông báo chính thức.

3. Ứng cử viên Tổng thống Strom Thurmond

Thượng nghị sĩ Strom Thurmond là một trong những thành viên Quốc hội lâu năm nhất, mãi cho đến khi ông 100 tuổi. Ông đã chạy đua vào vị trí tổng thống vào năm 1948 và là ứng cử viên của Đảng Dân chủ quyền quốc (Dixiecrat).

Sau khi ông chết vào năm 2003, người ta đã tiết lộ rằng, nhà phân biệt chủng tộc nam Carolina một thời là cha của một người con gái ngoài giá thú với một cô hầu gái người Mỹ gốc Phi làm việc trong gia đình ông. Carrie Butler, người giúp việc 16 tuổi, đã sinh một đứa con gái, đặt tên là Essie Mae Washington-Williams. Ông Thurmond đã trả tiền cho con gái mình đi học đại học và bị cáo buộc thi thoảng hỗ trợ tiền cho cô. Tuy nhiên, ông không bao giờ chính thức thừa nhận huyết thống. Gia đình Thurmond đã thừa nhận Washington-Williams khi bà thừa nhận dòng máu vào năm 2003. Khi đó bà đã 78 tuổi.

2. Tổng thống Thomas Jefferson

Tổng thống Thomas Jefferson là người viết Tuyên ngôn Độc lập, tổng thống thứ ba của nước Mỹ và là một trong những bộ óc tuyệt vời của nền dân chủ Mỹ thủa ban đầu. Jefferson sống trong nhà của mình, Monticello, phía tây nam Washington, DC, sở hữu nô lệ để duy trì nhà ở và bất động sản của mình. Một trong số những người nô lệ đó, Sally Hemings, được các nhà sử học tin rằng đã có nhiều người con với ông, lần đầu tiên khi cô mới chỉ 17 tuổi.

Khi vụ bê bối bùng nổ, Jefferson đã chỉ ở trong văn phòng suốt 1 năm và ông vẫn kín tiếng về vấn đề này. Ý chí của Jefferson đã ra lệnh rằng, Sally được phép sống với những đứa con của cô ấy, mặc dù cô không chính thức được tự do. Ông có thể là cha của 6 đứa trẻ trong thời gian họ quan hệ với nhau.

1. Tổng thống Bill Clinton

Tổng thống Bill Clinton đã "đóng góp" một trong những vụ bê bối tình dục lớn nhất với Nhà Trắng trong thời hiện đại. Năm 1998, Clinton đã bị cáo buộc có nhiều hành vi sai trái tình dục khác nhau, bao gồm các mối quan hệ tình dục với Monica Lewinsky và Paula Jones. Trong lời khai về vụ với Jones, ông đã phủ nhận có quan hệ tình dục với nhân viên tập sự Nhà trắng Lewinsky. Sự chối bỏ này đã trở thành cơ sở cho một cáo buộc về tội khai man.

Sự không chung thủy của ông đã không phải là tâm điểm của sự luận tội, nhưng khi nó ở tâm điemẻ của vụ việc, một công tố viên đặc biệt đã được triệu tập và trong quá trình thẩm vấn, Clinton đã có nhận xét nổi tiếng: "Nó phụ thuộc vào ý nghĩa của từ 'là" là gì", đề cập đến việc liệu ông đã từng có quan hệ với Lewinsky không hoặc nếu ông ở tại thời điểm thẩm vấn.

Cuối cùng, Tổng thống Clinton đã bị luận tội, nhưng ông không mất chức.
 

H.V Theo Discovery News


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ICRTSJ
CÁC TIN KHÁC

  • Mất chức vì nghe lén điện thoại(28/11/2011)
  • Vũ khí siêu thanh AHW(25/11/2011)
  • Cáo buộc gây tranh cãi(21/11/2011)
  • Sự ra đi bí ẩn của tác giả "Kiêu hãnh và định kiến"(20/11/2011)
  • Hé lộ bí mật vụ kiện của hai tỷ phú Nga(18/11/2011)
  • Cuộc sụp đổ Olympus(14/11/2011)
  • “Thủ thư Ninja”(11/11/2011)
  • Tàu sân bay INS Vikramaditya(07/11/2011)
  • Quả bom nguyên tử B-53 cuối cùng(04/11/2011)
  • “Vương quốc L’Oreal” đổi chủ(24/10/2011)
  • “Siêu cảnh sát” sa ngã(17/10/2011)
  • Quyết định lịch sử của người Palestine(14/10/2011)
  • Sự hình thành "hai nhà nước" ở Trung Đông(07/10/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Pháp sốc vì Tổng Giám đốc IMF dính bê bối tình dục  
Tin mới nhận
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Bầu cử tổng thống ở Ai Cập: Nhiều ẩn số khó đoán
Đối thoại quan chức quốc phòng Diễn đàn ASEAN
Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels
Tin vắn quốc tế ngày 25-5
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Cái chết bí ẩn của điệp viên Anh
Hé lộ sau cái chết của một “ông trùm”
Phát hiện hồ sơ Thế chiến 2 của Hitler
“Hung thần” ở Tam giác vàng
“Thần lửa” xuyên lục địa của Ấn Độ
“Ẩn số” Bạc Hy Lai
“Vua buôn lậu” Lại Xương Tinh
Vụ án mạng kinh hoàng
Khủng bố Olympic 2012 bằng kem độc
Trùm mafia sa lưới vì Facebook
Kẻ sát nhân và bản án 6.060 năm tù
Cuộc vượt ngục kỳ lạ
Tội phạm số 1 của xứ Chuột túi sa lưới
Y tá tử thần
Con tàu huyền thoại
Điệp viên hai mang Aleksei Dressen
Kony 2012 gây sốc mạng xã hội
Chỉ huy quân sự Al-Qaeda giá 3,1 triệu USD
Hồi kết cuộc chiến đòi kho báu
Vụ mưu sát bất thành

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.