• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Hồ sơ tư liệu

EmailPrint

Bí ẩn điệp vụ RQ-170 
09/12/2011 07:11
| Từ khóa : Iran , Trung Đông , máy bay do thám

Tin liên quan:
  • » Quân đội Iran tuyên bố bắn rơi máy bay do thám Mỹ 
  • » Rung lắc mạnh trên bàn cờ Trung Đông 

(HNM) - Iran vừa làm nóng bầu không khí chính trị vốn đã căng thẳng tại Trung Đông khi thông báo đã bắn hạ một máy bay do thám bí mật nhất của không quân Mỹ RQ-170 Sentinel. Vụ việc càng gây xôn xao với thừa nhận của quân đội Mỹ sau đó rằng đã có một máy bay không người lái của họ đã biến mất trên bầu trời miền Tây Afghanistan.

Tehran khẳng định đã bắn hạ chiếc RQ-170 do đã vi phạm không phận Iran ở khu vực biên giới với Afghanistan. Tuy nhiên, phía Mỹ cho biết đây chỉ là một máy bay trinh sát không người lái bình thường. Màn "tranh cãi" vẫn chưa rõ thực hư, do trên thực tế chính quyền của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejah chưa đưa ra những bằng chứng khẳng định tuyên bố đã bắn hạ chiếc RQ-170. Điều đó khiến Mỹ cho rằng công bố từ Tehran về loại máy bay tối mật của quân đội Mỹ là không có cơ sở và đưa dẫn chứng vài vụ việc tương tự trước đó. Vào tháng 1, Tehran từng loan tin bắn hạ một máy bay do thám Mỹ tại Vùng Vịnh. Đến tháng 7, Iran lại khẳng định một vụ bắn rơi "chim sắt" của không quân Mỹ ở Qom. Thế nhưng, Tehran không đưa ra bằng chứng nào cho cả hai vụ đó.

Vì thế, đến thời điểm này vẫn chưa rõ chiếc máy bay bí ẩn bị mất tích thuộc loại nào. Nếu tuyên bố của Iran là sự thật thì sẽ cực kỳ bất lợi cho quân đội Mỹ, vì RQ-170 chứa đựng những công nghệ tối mật như: camera, hệ thống thu nạp thông tin công nghệ cao và những vật liệu bao phủ đặc biệt có khả năng khiến nó khó bị radar phát hiện. Iran không dễ dàng sao chép những công nghệ tối tân này nhưng có thể cung cấp dữ liệu của nó cho một số quốc gia khác.

RQ-170, một sản phẩm của tập đoàn sản xuất máy bay nổi tiếng Lockheed Martin là một trong những máy bay do thám hiện đại nhất của quân đội Mỹ và chỉ bắt đầu gia nhập biên chế không quân vào năm 2010. Tuy nhiên, trước đó một năm, Hàn Quốc từng tiết lộ về một chuyến bay thử của RQ-170 trong lãnh thổ nước này. Với sải cánh khoảng 20m, thiết kế theo hình cánh dơi, chiếc máy bay bí mật này có khả năng trốn khỏi màn hình radar và lượn sâu vào bên trong lãnh thổ đối phương nhằm thu thập thông tin hỗ trợ cho các chiến dịch trên bộ. Vì thế, sau khi tin tức về việc hình ảnh RQ-170 xuất hiện trên bầu trời Kandahar, Afghanistan được công bố, đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng việc triển khai loại máy bay do thám này thực chất nhằm vào Iran hoặc Pakistan vì tàn quân Taliban không phát hiện mục tiêu bằng radar.

Tờ New York Times của Mỹ từng đưa tin RQ-170 đã hoạt động tại Iran trong năm 2011 để do thám chương trình tên lửa và hạt nhân của quốc gia Hồi giáo. Nguồn tin này chưa được xác nhận nhưng chắc chắn, RQ-170 đã hỗ trợ lực lượng đặc biệt SEAL của Hải quân Mỹ trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại Pakistan hồi tháng 5. Tham gia nhiệm vụ khó khăn này, RQ-170 đã thực hiện hàng chục chuyến bay tầm cao ở Pakistan để theo dõi ngôi nhà mà thủ lĩnh mạng lưới Al-Qaeda bị nghi ngờ ẩn náu ở Abbottabad. Đúng vào đêm 2-5 khi chiến dịch đặc biệt diễn ra, ít nhất một chiếc RQ-170 đã nhận lệnh giám sát khu vực trong lúc lực lượng SEAL tiến hành tấn công tòa nhà dẫn đến việc xóa sổ trùm khủng bố Bin Laden. Từ Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhiều quan chức an ninh cao cấp Mỹ có thể theo dõi trực tiếp những hình ảnh về cuộc đột kích do RQ-170 cung cấp. Chiếc máy bay do thám này cũng được giao "nhiệm vụ" giám sát chặt các tín hiệu radio của quân đội Pakistan để đặc nhiệm Mỹ chủ động ứng phó.

Tuy nhiên, cũng chẳng có gì để khẳng định rằng RQ-170 không thể bị bắn rơi. Do đó, vụ việc sẽ vẫn là một bí ẩn cho đến khi các bên liên quan đưa ra bằng chứng thuyết phục.


Vân Khanh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

FXEMQV
CÁC TIN KHÁC

  • “Sát thủ” SSN-26 Yakhont(05/12/2011)
  • “Ông trùm” của những “ông trùm”(02/12/2011)
  • 5 vụ bê bối tình dục nổi tiếng nhất của các tổng thống Mỹ(01/12/2011)
  • Mất chức vì nghe lén điện thoại(28/11/2011)
  • Vũ khí siêu thanh AHW(25/11/2011)
  • Cáo buộc gây tranh cãi(21/11/2011)
  • Sự ra đi bí ẩn của tác giả "Kiêu hãnh và định kiến"(20/11/2011)
  • Hé lộ bí mật vụ kiện của hai tỷ phú Nga(18/11/2011)
  • Cuộc sụp đổ Olympus(14/11/2011)
  • “Thủ thư Ninja”(11/11/2011)
  • Tàu sân bay INS Vikramaditya(07/11/2011)
  • Quả bom nguyên tử B-53 cuối cùng(04/11/2011)
  • “Vương quốc L’Oreal” đổi chủ(24/10/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Quân đội Iran tuyên bố bắn rơi máy bay do thám Mỹ 
  • » Rung lắc mạnh trên bàn cờ Trung Đông 
Tin mới nhận
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Bầu cử tổng thống ở Ai Cập: Nhiều ẩn số khó đoán
Đối thoại quan chức quốc phòng Diễn đàn ASEAN
Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels
Tin vắn quốc tế ngày 25-5
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Cái chết bí ẩn của điệp viên Anh
Hé lộ sau cái chết của một “ông trùm”
Phát hiện hồ sơ Thế chiến 2 của Hitler
“Hung thần” ở Tam giác vàng
“Thần lửa” xuyên lục địa của Ấn Độ
“Ẩn số” Bạc Hy Lai
“Vua buôn lậu” Lại Xương Tinh
Vụ án mạng kinh hoàng
Khủng bố Olympic 2012 bằng kem độc
Trùm mafia sa lưới vì Facebook
Kẻ sát nhân và bản án 6.060 năm tù
Cuộc vượt ngục kỳ lạ
Tội phạm số 1 của xứ Chuột túi sa lưới
Y tá tử thần
Con tàu huyền thoại
Điệp viên hai mang Aleksei Dressen
Kony 2012 gây sốc mạng xã hội
Chỉ huy quân sự Al-Qaeda giá 3,1 triệu USD
Hồi kết cuộc chiến đòi kho báu
Vụ mưu sát bất thành

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.