• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới > Hồ sơ tư liệu

EmailPrint

“Biệt đội cá heo” của Hải quân Mỹ 
27/01/2012 07:58
| Từ khóa : Hormuz

Tin liên quan:
  • » Anh có thể điều phương tiện quân sự tới eo biển Hormuz 
  • » Tàu sân bay Mỹ vượt eo biển Hormuz 

(HNM) - Giữa lúc căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Iran chưa được hóa giải sau khi Iran đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển 1/5 lượng dầu thế giới nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây - Lầu Năm Góc vừa cho biết có thể điều một "biệt đội cá heo" đến đây để phòng ngừa một khi xung đột xảy ra.

Tàu chiến Mỹ được điều đến eo biển Hormuz. Nguồn: Internet

Đây không phải lần đầu tiên những chú cá heo được sử dụng như một "vũ khí" chiến lược của Hải quân Mỹ. Vào những năm 1960, Hải quân Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu thủy động lực học của một con cá heo trắng thuộc vùng biển Thái Bình Dương trong một nỗ lực để cải thiện hiệu quả ngư lôi. Các nhà Hải dương học Mỹ nhanh chóng phát hiện ra khả năng nhận biết đối tượng ở dưới nước vô cùng tuyệt vời của cá heo. Sau đó Hải quân Mỹ đã bí mật nghiên cứu các cách thức sử dụng động vật có vú trong việc phát hiện mục tiêu dưới nước, phát hiện các mỏ tài nguyên trên biển và chiến đấu chống khủng bố ở Vịnh Ba Tư và nhiều nơi trên thế giới.

Trong những năm 1990, quân đội Mỹ đã giải mật các thông tin của "Chương trình động vật biển có vú" và kể từ đó chương trình này có trụ sở chính ở thành phố San Diego. Rất nhiều các nhà hải dương học, bác sĩ thú y, các nhà khoa học hàng đầu đã tham gia. Chương trình có ngân sách hoạt động hằng năm khoảng 20 triệu USD, đã đào tạo 75 con cá heo Thái Bình Dương có khả năng theo dõi tốt hơn bất kỳ một thiết bị nhân tạo nào và 35 con sư tử biển California có thị lực dưới nước cực tốt. Khi có bất cứ biến cố nào xảy ra, các loài động vật thông minh được đào tạo trong chương trình này được tập hợp trên máy bay C-130, vận chuyển đến nơi cần thực hiện các nhiệm vụ trong vòng 72 giờ. Chúng đã được sử dụng thử nghiệm trong các bài tập của quân đội Mỹ từ Alaska đến Hawaii, hoạt động trong phạm vi nhiệt độ cao và môi trường khá rộng. Ngoài ra chúng cũng có khả năng hoạt động trong các tàu ngầm và ngư lôi.

Thời gian qua báo chí Mỹ thông tin rằng, nếu Iran đóng cửa eo biển Hormuz, Hải quân Mỹ có thể gửi những chú cá heo được huấn luyện đặc biệt tới đó. Trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh quốc gia Mỹ, mới đây cựu đô đốc Hải quân Mỹ Tim Keating nói: "Cá heo có năng lực đáng kinh ngạc về phát hiện vật thể dưới nước. Chúng có cách truyền âm giống kỹ thuật sonar hiện đại nên có thể phát hiện một vật thể kim loại hình cầu đường kính 7-8cm từ khoảng cách 111m. Riêng ở vịnh San Diego, Hải quân Mỹ có 80 con cá heo mũi to được huấn luyện dò mìn và thả thiết bị thu phát sóng âm".

Không chỉ riêng Hải quân Mỹ, mà cả Nga cũng có công nghệ cá heo trong ứng dụng quân sự. Trong lĩnh vực này đã diễn ra một cuộc chạy đua ráo riết mà Nga là nước đi sau (chậm hơn 30 năm). Tuy nhiên, các nhà khoa học Nga về nhiều mặt đã vượt qua người Mỹ. Năm 2002, các báo cáo từ sự giúp đỡ của các "tình báo viên" cá heo trên biển đã giúp thu thập thông tin và ngăn chặn kịp thời các kẻ tình nghi khủng bố trên biển thuộc lực lượng Al-Qaeda khi các phần tử này có ý định tấn công các tàu Hải quân Mỹ ở Afghanistan. Có thể nói đây là những "người lính" góp phần bảo vệ an ninh ở các bến cảng trên toàn nước Mỹ. Lầu Năm Góc nói rằng, họ không định mạo hiểm các động vật quý này khi không quá cần thiết bởi vì trong đa số các trường hợp, chúng chỉ làm nhiệm vụ thông báo tọa độ các mục tiêu.


Tuấn Minh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ROHLYV
CÁC TIN KHÁC

  • Người hùng của tình báo Xô Viết(20/01/2012)
  • Đường đi của một điệp viên(16/01/2012)
  • Những khẩu súng phóng lựu siêu hiện đại(09/01/2012)
  • Chuyện những con tàu đột nhiên biến mất(30/12/2011)
  • “Đội quân” tin tặc Anonymous(30/12/2011)
  • Trùm khủng bố lĩnh án chung thân(26/12/2011)
  • “Chuyện cổ tích” mùa Giáng sinh(23/12/2011)
  • Chuyến công cán cuối cùng của ông Kim Jong-il(21/12/2011)
  • “Bố già” Zagaria sa lưới(19/12/2011)
  • Vụ "bán ghế" gây chấn động(12/12/2011)
  • Bí ẩn điệp vụ RQ-170(09/12/2011)
  • “Sát thủ” SSN-26 Yakhont(05/12/2011)
  • “Ông trùm” của những “ông trùm”(02/12/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Anh có thể điều phương tiện quân sự tới eo biển Hormuz 
  • » Tàu sân bay Mỹ vượt eo biển Hormuz 
Tin mới nhận
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Bầu cử tổng thống ở Ai Cập: Nhiều ẩn số khó đoán
Đối thoại quan chức quốc phòng Diễn đàn ASEAN
Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels
Tin vắn quốc tế ngày 25-5
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Tiêu điểm
Cái chết bí ẩn của điệp viên Anh
Hé lộ sau cái chết của một “ông trùm”
Phát hiện hồ sơ Thế chiến 2 của Hitler
“Hung thần” ở Tam giác vàng
“Thần lửa” xuyên lục địa của Ấn Độ
“Ẩn số” Bạc Hy Lai
“Vua buôn lậu” Lại Xương Tinh
Vụ án mạng kinh hoàng
Khủng bố Olympic 2012 bằng kem độc
Trùm mafia sa lưới vì Facebook
Kẻ sát nhân và bản án 6.060 năm tù
Cuộc vượt ngục kỳ lạ
Tội phạm số 1 của xứ Chuột túi sa lưới
Y tá tử thần
Con tàu huyền thoại
Điệp viên hai mang Aleksei Dressen
Kony 2012 gây sốc mạng xã hội
Chỉ huy quân sự Al-Qaeda giá 3,1 triệu USD
Hồi kết cuộc chiến đòi kho báu
Vụ mưu sát bất thành

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.