Rút kinh nghiệm nghiêm túc sau vụ chợ Sấu
(HNM) - Báo Hànội mới nhận được Công văn số 246/CV-CAHĐ do Đại tá Đỗ Văn Hùng, Trưởng Công an huyện Hoài Đức ký, hồi âm bài viết: "Chợ Sấu, xã Dương Liễu: Vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ" đăng Báo Hànộimới, số ra ngày 17-6-2011 khẳng định:
Qua kiểm tra, Công an huyện, Phòng PC 66-CATP đã yêu cầu BQL chợ Sấu nêu cao tinh thần trách nhiệm và tuyên truyền đến từng hộ kinh doanh, đối với các hộ lấn chiếm hành lang, lối đi trong chợ nay đã trả lại nguyên trạng và sử dụng đúng với diện tích được ghi trong hợp đồng đã ký; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC theo định kỳ cho lực lượng bảo vệ và những hộ kinh doanh buôn bán tại chợ. Đến nay, 100% hộ kinh doanh tại đây đã ký cam kết thực hiện các quy định về công tác PCCC, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật PCCC. Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện Hoài Đức và UBND xã Dương Liễu sớm cấp kinh phí để xây dựng bể nước, mua sắm các phương tiện, dụng cụ PCCC bổ sung theo kiến nghị của Phòng PC66 - Công an thành phố Hà Nội.
Đối với vụ cháy chợ Sấu xảy ra vừa qua, BQL chợ đã huy động kịp thời lực lượng, phương tiện, công cụ chữa cháy tại chỗ, triển khai có hiệu quả công tác chữa cháy nên đám cháy được ngăn chặn kịp thời, không để lan rộng. Công an huyện đã tiến hành điều tra theo Tố tụng hình sự, làm rõ hành vi do 2 thợ hàn Nguyễn Tiến Hùng (SN 1983) có HKTT tại thôn Đan Hội, xã Tân Lập (Đan Phượng) và Hoàng Ngọc An (SN 1992) ở thôn Cao Xá, xã Đức Thượng (Hoài Đức) đến tu sửa lại gian hàng số 28 dãy G, không thực hiện đúng quy trình và bất cẩn nên đã gây ra vụ cháy trên. Công an huyện đã nghiêm túc rút kinh nghiệm với lãnh đạo UBND xã Dương Liễu, BQL chợ Sấu cần tăng cường tuần tra, vận động các hộ kinh doanh và làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực PCCC hơn nữa, để tránh xảy ra vụ việc tương tự.