• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Khoa học

EmailPrint

Sản phẩm phải có dấu hợp quy
Bát nháo trước giờ G! 
30/08/2010 06:44

(HNM)-Theo quy định của Bộ Khoa học - Công nghệ, từ ngày 15-9-2010 trở đi, sản phẩm đồ chơi trẻ em (ĐCTE), 6 loại thiết bị điện, điện tử (TBĐ) khi lưu thông trên thị trường đều phải gắn dấu hợp quy (CR).

Trước đó, mặt hàng mũ bảo hiểm (MBH) cũng đã áp dụng quy định này. "Tối hậu thư" đã có và cũng có nhiều thời gian để các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu các mặt hàng nói trên thực hiện việc gắn CR. Nhưng khi phóng viên Hànộimới theo đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện cuộc khảo sát một số địa điểm bán MBH, ĐCTE, TBĐ trên địa bàn Hà Nội, thấy rằng công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (QLCLSPHH) còn nhiều bộn bề phức tạp.

Tràn lan hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ
 

Chọn mua đồ chơi cho trẻ em trên phố Lương Văn Can.   Ảnh: Hồng Vân

Chiều 27-8, có mặt tại cửa hàng Anh Dũng, chuyên bán MBH tại ngã ba Xã Đàn - Nguyễn Lương Bằng, đoàn kiểm tra phát hiện có khoảng 50 chiếc MBH không rõ nguồn gốc, không có dấu CR, làm nhái theo mẫu mã của một số hãng. Anh Nguyễn Văn Dũng, người bán hàng thuê cho biết, mỗi ngày cửa hàng bán được khoảng 10-15 chiếc mũ với giá 40.000-50.000 đồng/chiếc. "Tôi có biết đó là hàng không được phép bán nhưng vì quá nhiều người hỏi mua do kiểu dáng thời trang, rẻ tiền... cửa hàng khác có bán mà tôi không bán thì thiệt hại quá" - anh Dũng phân trần. Không riêng địa chỉ nêu trên, tại cửa hàng kế bên và các cửa hàng trên những tuyến phố như Hàng Đậu, Hàng Bài, phố Huế... các loại mũ "nhái" được bày bán tràn lan.

Tương tự như vậy, tại phố đồ chơi Lương Văn Can (Hà Nội) hầu hết các loại ĐCTE đều chưa có dấu CR. Theo nhiều người bán hàng thì chỉ nghe loáng thoáng sắp tới ĐCTE phải gắn dấu CR mới được bán chứ không biết chi tiết. ĐCTE là mặt hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nếu không làm từ vật liệu bảo đảm chất lượng, nó có thể gây hại cho trẻ. Theo phản ánh của một số tiểu thương, một số loại ĐCTE mới nhập về đã có dấu CR nhưng muốn mua hàng này thì người tiêu dùng sẽ phải chịu thêm 10-15% chi phí so với hàng chưa gắn CR. Đây thực chất là hành động "mượn gió bẻ măng", các cơ quan chức năng khẳng định, việc kiểm định chất lượng không quá tốn kém như mức tăng nêu trên.

Theo quan sát của phóng viên Báo Hànộimới tại một số siêu thị điện máy lớn trên phố Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Nguyễn Trãi (Hà Nội), 6 loại TBĐ gồm: dụng cụ điện đun nước nóng tức thời; dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng; máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác; ấm đun nước, nồi cơm điện; quạt điện gắn dấu CR đã có bày bán nhưng chưa phổ biến. Trong khi đó, tại các cửa hàng kinh doanh nhỏ - lẻ, khi hỏi mua hàng có CR, chủ hàng cho rằng, nếu là hàng ngoại nhập thì tùy mặt hàng có tem nhập khẩu, còn hàng sản xuất trong nước thì tem chứng nhận là "Hàng Việt Nam chất lượng cao". Còn tem CR, hầu hết các chủ cửa hàng đều không biết.

Giờ G đã điểm

Theo công bố mới nhất của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TĐC), đến ngày 27-8-2010 cả nước có 111 đơn vị nhập khẩu, 18 đơn vị sản xuất trong nước và 311 đơn vị kinh doanh được chứng nhận hợp quy cho mặt hàng ĐCTE. Tương tự, con số này với 6 loại TBĐ lần lượt là 262, 28, 470. Theo đánh giá của ông Trần Văn Vinh, Phó Tổng cục trưởng TĐC, số đăng ký trên là rất nhỏ so với thực tế.

Trao đổi với báo giới, ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục QLCLSPHH (Bộ KHCN) cho biết: Đầu tháng 9-2010, Cục sẽ phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Sở KHCN Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra ĐCTE, TBĐ thuộc danh mục phải gắn dấu CR lưu thông trên thị trường. Từ nay đến ngày 15-9-2010, trong quá trình kiểm tra, đoàn chỉ nhắc nhở những đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh ĐCTE, TBĐ tiến hành đánh giá, công bố và gắn dấu hợp quy. "Nhưng từ sau ngày 15-9, ĐCTE, 6 loại TBĐ chưa gắn dấu hợp quy sẽ bị tịch thu. Riêng mặt hàng MBH thì khi phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý tịch thu tại chỗ" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Trước lo ngại dấu hợp quy có thể bị làm giả, ông Trần Văn Vinh (Phó Tổng cục trưởng TĐC) cho biết: Dấu CR nói lên trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh. Khi chứng nhận và gắn dấu hợp quy cũng đồng thời gắn trách nhiệm của đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu về độ an toàn của sản phẩm đó. Như vậy, dù dấu CR có bị làm giả hoặc dấu thật gắn trên sản phẩm chưa được đánh giá, khi cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, đơn vị sử dụng dấu CR sẽ bị xử lý.

Xử lý vi phạm: Lực lượng nào là chủ công?

Thực tế cho thấy, trong vấn đề quản lý sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh MBH, ĐCTE, 6 loại TBĐ, vấn đề gặp nhiều trở ngại nhất chính là câu chuyện lực lượng nào sẽ là "chủ công", chịu trách nhiệm đến cùng nếu phát hiện có vi phạm. Bởi hiện nay, cùng lúc có nhiều ngành như quản lý thị trường, công an, hải quan, bộ đội biên phòng, KHCN... đều "xỏ giày" vào QLCLSPHH ở một quy trình nào đó. Tuy nhiên, việc ra các quyết định xử phạt hành chính, chế tài dân sự - hình sự của các lực lượng này lại có nhiều khác biệt.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết thêm: "Cục QLCLSPHH khi phát hiện sai phạm, chỉ được phép yêu cầu các tổ chức, cá nhân vi phạm tạm dừng lưu thông và phải giao cho quản lý thị trường xử lý các giai đoạn tiếp theo". Nhưng vấn đề là sự phối hợp, quy chế hoạt động của từng ngành có sự khác biệt nên nhiều khi việc xử lý sai phạm rất bùng nhùng và phức tạp. Trong khi đó, những ngành như quản lý thị trường, công an, biên phòng, hải quan... vốn thường có nhiều nhiệm vụ ưu tiên khác. "Bộ KHCN đã có tờ trình đề nghị Chính phủ bổ sung cho lực lượng QLCLSPHH có thêm quyền xử phạt, tịch thu tang vật để quy trình xử lý sai phạm có thể "trọn gói" nhưng chưa được đồng ý" - ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Một khi quyền lực được trao "nửa vời", chưa rõ ràng cộng với ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân vẫn coi thường sức khỏe, tính mạng, an toàn của mình và gia đình thông qua việc mua, bán các loại MBH, ĐCTE, TBĐ không bảo đảm đã làm cho vấn đề trở nên phức tạp. Người được lợi nhất trong câu chuyện này chính là những người kinh doanh gian dối.

Thế Dũng 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

SVEMYW
CÁC TIN KHÁC

  • Nga khởi công xây dựng trung tâm vũ trụ mới(29/08/2010)
  • Khí quyển của Trái Đất sụp đổ cục bộ do Mặt Trời(28/08/2010)
  • Máy tính đọc suy nghĩ con người(28/08/2010)
  • Ai Cập phát hiện thành phố 3.500 năm tuổi(27/08/2010)
  • Lần đầu tiên con người tạo ra 'nước khô'(27/08/2010)
  • Thiếu một môi trường khoa học, công bằng !(27/08/2010)
  • Chế tạo thành công tàu hút bùn công nghệ khí nén(27/08/2010)
  • Phát hiện lò nướng bánh cổ ở hoang mạc Ai Cập(26/08/2010)
  • Hoàn thành khai quật khảo cổ lòng hồ Thủy điện Sơn La(26/08/2010)
  • Phát hiện hệ mặt trời mới(25/08/2010)
  • Nhật Bản bào chế thành công vắcxin chống ung thư(25/08/2010)
  • Uống nước giúp giảm béo(24/08/2010)
  • Lần đầu tiên tìm ra bí mật hiện tượng lão hóa tế bào gốc(24/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Máy tính bảng 7 inch của Google sẽ "lên kệ" vào tháng 7
Cháy hơn 3ha rừng trên núi Đá Đen
Mưa, dông còn tiếp diễn khắp miền Bắc, miền Trung
Tin vắn
Tái chế rác thải nilon thành dầu đốt
Kiến nghị lập 4 tổ chức nghiên cứu mới
Đề nghị Chính phủ đóng cửa rừng
Làm khoa học, không thể cứ khoán là xong
Điều tra, xác định thiệt hại do Sonadezi Long Thành gây ra
Sở Xây dựng kiểm tra việc nước hồ Bảy Mẫu ô nhiễm
Xe tay ga mới giá 21 triệu vừa ra mắt
Theo dòng sự kiện
Khắc phục sự cố ở Thủy điện Sông Tranh 2
Tiêu điểm
Tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên đã lên quỹ đạo
Việt Nam đón nhật thực một phần
Nhật đối mặt với "sự tuyệt chủng" trong 1.000 năm tới
Cận cảnh VINASAT-2 tại cảng vũ trụ Arianespace
Phát hiện lịch cổ nhất của người Maya
Công dụng mới của nấm hầu thủ
Chuẩn bị phóng vệ tinh VINASAT-2
4 giải pháp đạt giải nhất Sáng tạo khoa học công nghệ VN
Chưa thấy công nghệ nào khả thi hơn điện hạt nhân
Tăng mức xử phạt, răn đe với vi phạm về chất lượng xăng dầu
NASA trồng khoai lang trên vũ trụ
Dùng máu đỉa tìm “kỳ lân châu Á”
Chưa khẳng định sự an toàn
Phát hiện hoa lan vani ở Việt Nam
Muỗi châu Á bành trướng khắp châu Âu
Phát hiện cua màu tím cực lạ
Làm thế nào để biến nước thành năng lượng?
Phát hiện cá voi 'bạch tạng' trưởng thành
Thiết bị mới cho phép cha mẹ chứng kiến giây phút con thụ thai
Kiểm soát chặt, truy tìm nguồn gốc cá bị nhiễm chất cấm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.