• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Bí ẩn cực quang đã có lời giải? 
27/01/2010 17:34

(HNMO) - Vào ngày 20/1 vừa rồi, Per-Arne Mikalsen đã chụp được hình ảnh về một đợt phun cực quang rất lớn ở thị trấn Andenes, miền bắc Na-uy.

Bởi hoạt động của mặt trời đang tăng lên nên các tay "săn" cực quang có nhiều cơ hội để nhìn thất Ánh sáng phương bắc. Vào đêm 20/1, cực quang đã xảy ra với cường độ mạnh, kéo dài tới tận miền nam của Na-uy.

Một trong số những bức ảnh được Per-Arne Mikalsen chụp đã ghi lại được một "vật thể" không thể xác định. Dẫu rằng Mikalsen đã chụp được một số bức hình ở cùng một khu vực nhưng chỉ có duy nhất một tấm hình ghi lại được một vật thể bí ẩn màu xanh giống hình chiếc dù đang "treo" giữa dòng cực quang chính.

Ban đầu, vật thể này dường như đã dễ dàng bị bỏ qua, nhưng sau khi tiến hành nghiên cứu kỹ hơn, người ta nhận thấy, câu trả lời thật không đơn giản.

Dẫu rằng Mikalsen chẳng phải là người lạ với cực quang bởi ông đã làm việc cho một cơ quan phóng tên lửa trong nhiều năm. Ông đã chứng kiến hiện tượng cực quang với tất cả hình dáng và kích thước, nhưng ông chưa bao giờ nhìn thấy một cấu trúc nào có hình dáng như vậy treo lơ lửng trên bầu trời.

Theo Mikalsen, ngay khi ông đăng tải những bức ảnh chụp về cực quang của mình lên trang Spaceweather.com, ông đã nhận được rất nhiều thư từ khắp nơi trên thế giới gửi về đề nghị cung cấp thêm thông tin về vật thể bí ẩn trên.
 

Vậy vật thể bí ẩn đó là gì?

Truls Lynne Hansen, nhà khoa học hàng đầu tại Đài quan sát địa vật lý Tromso, ông nghi ngờ rằng vật thể bí ẩn đó có thể được giải thích bởi một lỗi kỹ thuật.

"Thông thường, những sai sót như vậy xuất hiện khi có một nguồn ánh sáng nhỏ và mạnh trong tầm nhìn, hoặc ít nhất là quá gần đến nỗi mà ánh sáng từ nó lọt được vào ống kính. Thêm vào đó, màu sắc của hiện tượng này trùng với màu sắc của cực quang, dòng ánh sáng cực quang xanh do sự ô-xi hóa nguyên tử. Vì vậy, hiện tượng này cũng có thể là hình ảnh của một cực quang thật hoặc là sáng sáng cực quang ở đâu đó trong vũ trụ", ông Hansen giải thích.

Hay nó là?


Hình dáng kết cấu của hiện tượng này, cộng với khoảng cách của nó từ bất cứ nguồn sáng nào, dường như đã cho thấy rằng đó không phải là vấn đề của thiết bị. Cũng chưa có một hiện tượng cực quang nào được biết đến mà có thể làm được điều này một cách tự nhiên. Vì vậy, hãy bỏ qua tranh cãi về "sự phản chiếu từ vũ trụ". Những gì chúng ta có trong vũ trụ có thể phản chiếu được ánh sáng xanh được sản sinh ra từ cực quang?

"Tôi đồng ý với Pal Brekkle, cố vấn cấp cao tại Trung tâm vũ trụ Na-uy rằng, sự phản chiếu từ vệ tinh là một ứng cử viên. Nó nhắc nhở về cái được gọi là "pháo sáng i-ri-đi" - sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời từ những vệ tinh i-ri-đi có hình dáng thông thường", ông Hansen nói.

Các pháp sáng cực quang rất quen thuộc với các nhà thiên văn học. Khi một vệ tinh bay qua tầng trên, các điều kiện này có thể đủ để các tấm năng lượng mặt trời hoặc ăng-ten của vệ tinh phản chiếu áng sáng mặt trời xuống mặt đất. Kết quả này là một sự bùng nổ áng sáng trong thời gian ngắn, được gọi là "pháo sáng".

Mạng lưới các vệ tinh liên lạc i-ri-đi là nổi tiếng nhất với các pháo sáng, bởi chúng có 3 ăng-ten kích cỡ bằng cả cánh cửa hoạt động như các gương quỹ đạo. Tuy nhiên, cái khiến ông Hansen băn khoăn về thuyết pháo sáng vệ tinh là câu hỏi về cường độ ánh sáng của cực quang. Liệu ánh sáng từ một vùng cực quang lớn có đủ để chiếu đến một vệ tinh và xuất hiện như là một pháo sáng vệ tinh cực quang hay không? Và rồi quay trở lại để sản sinh ra một hình ảnh giống như hình dáng chiếc dù?

Dẫu rằng cần phải tiến hành nhiều nghiên cứu hơn nữa nhưng dường như có điều chắc chắn là Per-Arne Mikalsen đã may mắn chụp được một bức hình của một pháo sáng vệ tinh.

Những gì khiến phát hiện này thêm phần thú vị là từ trước tới nay chúng ta chưa bao giờ được nhìn thấy sự phản chiếu cực quang từ một vệ tinh.

"Tôi chưa từng nhìn thấy hoặc nghe thấy về một hiện tượng nào tương tự như vậy", ông Hansen nói. 

V.A Theo Discovery News


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

UXFYZL
CÁC TIN KHÁC

  • Những hòn đá tự bò ở thung lũng Chết(23/01/2010)
  • Phương pháp mới để sàng lọc các bệnh ở trẻ sơ sinh(22/01/2010)
  • Phát hiện loài tắc kè mới tại miền Bắc Việt Nam(22/01/2010)
  • Giải pháp phòng chống cháy do điện(22/01/2010)
  • Về nơi ra đời “GK1”(21/01/2010)
  • Phát hiện đền thờ nữ thần mèo ở Ai Cập(20/01/2010)
  • Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10: 66 giải pháp được trao giải(20/01/2010)
  • Sinh thái và sức khỏe con người(19/01/2010)
  • Sao Thiên vương và Hải Vương có thể có các biển kim cương(18/01/2010)
  • Đàn ông tiến hóa hơn phụ nữ?(15/01/2010)
  • Đồng hồ Ngày tận thế được vặn ngược lại 1 phút(15/01/2010)
  • Các trạm thu, phát sóng không gây hại cho sức khỏe người dân(15/01/2010)
  • Mộ Tào Tháo được khẳng định là thật(14/01/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Tấn công hang ổ của tổ chức chính trị phản động
Thế giới điều chỉnh thời gian tăng thêm 1 giây
AVG lại tố cáo VTC vi phạm bản quyền
Djokovic vượt mặt Messi, Barca chấm dứt cơn khát
Obama lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản của chính phủ Iran
Những ý tưởng cho ngày Valentine ngọt ngào
Chưa đến hạn trả nợ đã bị côn đồ đánh đập dã man
Mỹ bất ngờ đóng cửa Đại sứ quán ở Syria
Bí kíp chữa mặn hiệu quả
Vàng tuột khỏi mốc giá 45 triệu đồng/lượng
Đã bắt được thủ phạm tấn công website của Bkav
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.