• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Kinh tế

EmailPrint

Trồng hoa cao cấp ở Sóc Sơn: Cần cú hích để bứt phá 
06/02/2010 07:57

(HNM) - Hiện nay, huyện Sóc Sơn có hơn 160ha diện tích trồng hoa bao gồm hoa nhài và các loại hoa khác. Trong tương lai gần, Sóc Sơn sẽ là đô thị nông nghiệp mà trọng tâm là hoa, cây cảnh cao cấp.

Nhiều làng hoa truyền thống của Hà Nội bị mai một do quá trình đô thị hóa đang được chuyển dịch mạnh về đây. Tuy nhiên, để cây hoa phát triển, đứng vững trên đồng đất này rất cần một tầm nhìn chiến lược, một tình yêu hoa và tâm huyết của người nông dân.

Quy mô nhỏ, manh mún

 
Vườn hoa ly phục vụ Tết của gia đình anh Nguyễn Văn Lợi ở xã Xuân Giang (Sóc Sơn).    Ảnh: Ngọc Minh

Huyện Sóc Sơn có nhiều diện tích đồi gò, giá trị thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp, diện tích đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp để phát triển công nghiệp… Sóc Sơn là một trong những huyện của thành phố Hà Nội quan tâm đến việc phát triển nghề trồng hoa và coi đây như một hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng có hiệu quả ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên hiện nay phong trào này vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Vậy làm thế nào để nông dân Sóc Sơn có việc làm mới phù hợp "ly nông bất ly hương"?

Mới đây, chúng tôi đến thăm mô hình trồng hoa cao cấp của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Lợi, ở thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang mới thấy hết được giá trị kinh tế từ nghề trồng hoa của nông dân huyện Sóc Sơn. Anh Lợi tâm sự: Từ một người chuyên buôn hoa, anh quyết tâm học bằng được nghề trồng hoa để về trồng trên đồng đất quê hương. Sau hơn 10 năm gắn bó với nghiệp trồng hoa, đến nay gia đình anh đã có 2 mẫu ruộng rải rác 3-4 nơi, nhưng tất cả các vườn hoa đều được làm nhà khung có lưới che chuyên trồng các loại hoa cao cấp như hoa ly, hướng dương, phăng xê, hoa loa kèn... riêng hoa ly cho lãi suất gấp đôi so với các loại hoa truyền thống. Tết Canh Dần 2010 này gia đình anh bán từ 30 - 40.000 đồng/cành hoa ly. Ngoài trồng hoa, gia đình anh Lợi còn cung ứng giống hoa ly cho nhiều chủ vườn khác. Trung bình mỗi sào hoa, trừ chi phí gia đình anh cũng thu lãi 60-70 triệu đồng, riêng hoa ly lãi hơn 100 triệu đồng/sào/năm. Trồng hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng xã Xuân Giang mới có gia đình anh Lợi và rất ít người tham gia. Đứng trên đê sông Cà Lồ (đoạn thôn Xuân Tảo) nhìn xuống cánh đồng Réo xa xa, khu vực trồng hoa của gia đình anh Lợi lọt thỏm giữa những ruộng rau bắp cải, su hào và cả những cánh đồng trơ gốc rạ...

Cần cú hích để bứt phá

Hiện nay, việc cắm hoa, chơi hoa là một thú vui tao nhã và ngày càng trở thành nhu cầu rất lớn của người dân. Theo các chủ kinh doanh hoa, cây cảnh thì hiện nay phần lớn các loại hoa cao cấp trên địa bàn Hà Nội chủ yếu đưa từ Đà Lạt và nhập khẩu từ nước ngoài về... vì vậy việc trồng hoa cao cấp ở các huyện ngoại thành bao giờ cũng đắt hàng. Đây là một lợi thế rất lớn cho các huyện ngoại thành như Sóc Sơn phát triển nghề trồng hoa cao cấp.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Sóc Sơn mới có hơn 160ha hoa các loại và hàng trăm vườn cây cảnh, trong đó hoa nhài 134ha, hoa cao cấp mới chiếm diện tích rất ít, còn lại chủ yếu là hoa hồng, hoa cúc... Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn cho biết: Mục tiêu của huyện là mở rộng diện tích trồng hoa cao cấp, cây cảnh lên khoảng trên 100ha ở các xã Xuân Giang, Nội Bài... nơi sản xuất 2 vụ lúa cho năng suất kém và một phần đất lưu không (không dùng để phát triển CN, dịch vụ...) thuộc ven ngoài sân bay Nội Bài. Anh Nguyễn Kỳ Hồng, ở xã Nội Bài cho biết: Đặt chân xuống khu vực sân bay quốc tế Xingapo, Thái Lan, thấy rực rỡ hoa tươi, như vậy ắt khu vực sân bay Nội Bài không thể không trở thành những thảm hoa lộng lẫy, sẽ cho nhiều giá trị thiết thực vừa đem lại giá trị cao cho nông dân, vừa tạo cảnh quan đẹp cho Thủ đô.

Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở Sóc Sơn cần có tầm nhìn chiến lược và quyết tâm cao, bởi nông dân ở khu vực này đời sống thu nhập từ dịch vụ, CN cao nên ít tha thiết với nông nghiệp. Mặt khác, trồng hoa là một nghề đòi hỏi sự tận tâm, tỉ mỉ và chuyên nghiệp, nếu nông dân làm bán nông nghiệp khó có thể trụ vững ở lĩnh vực này. Khó khăn trong việc sản xuất hoa cao cấp là vốn đầu tư ban đầu cao, hiệu quả kinh tế của việc trồng hoa trong 1, 2 năm đầu không rõ ràng, trồng hoa có thời gian chờ thu hoạch dài ngày hơn trồng lúa, vì những nguyên nhân đó nên nhiều hộ nông dân chưa dám mạnh dạn đầu tư sản xuất. Tuy nhiên để đầu tư trang thiết bị, vật tư cho một sào hoa cao cấp chi phí từ 150-200 triệu đồng, không phải người nông dân nào cũng có vốn. Mặt khác, trồng hoa là một nghề phải được đào tạo, chuyển giao cách trồng, chăm sóc... nên không phải nông dân nào cũng làm được. Và trong khi mỗi năm nhà anh Lợi có thu vài trăm triệu đồng từ nghề trồng hoa cao cấp thì có những diện tích vẫn còn bỏ ruộng đất trống rất lãng phí hoặc mỗi năm chỉ cấy 2 vụ lúa, năng suất lúa đạt từ 42-45 tạ/ha/vụ.

Phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh là một hướng đi thích hợp có nhiều triển vọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở Sóc Sơn. Để nghề trồng hoa, cây cảnh ngày càng phát triển cần có các chính sách ưu đãi hỗ trợ giống, đất đai, đầu tư khoa học kỹ thuật cho các hộ trồng hoa, cũng như công tác quy hoạch để phát triển làng hoa...

Ngọc Minh - Bạch Thanh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ZFCUGK
CÁC TIN KHÁC

  • Tôn vinh nông sản Việt(06/02/2010)
  • Từ chối thanh toán 25 tỷ đồng chi sai quy định(06/02/2010)
  • Nhiều cửa hàng xăng dầu phục vụ 24/24 giờ(06/02/2010)
  • Ngân hàng Nhà nước yêu cầu SJC bán vàng để bình ổn thị trường(05/02/2010)
  • Dịch vụ đổi tiền lẻ tung hoành(05/02/2010)
  • Ngành Dệt may: Khơi rộng thị trường nội địa và xuất khẩu(05/02/2010)
  • Tiếp tục bình ổn giá sữa trên trị trường(05/02/2010)
  • Địa chỉ độc đáo để nhân dân Thủ đô mua sắm Tết(05/02/2010)
  • Giá vàng “rơi thẳng đứng” xuống mốc 2,6 triệu đồng/chỉ(05/02/2010)
  • Lễ hội quy mô quốc tế tôn vinh cây điều(05/02/2010)
  • Tiết kiệm hàng tỷ đồng ngân sách qua công tác thẩm định giá(05/02/2010)
  • Tạo nguồn cung cho thị trường bất động sản Hà Nội(05/02/2010)
  • Sẽ nhập khẩu 3,3 triệu tấn phân bón(05/02/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất
Hà Nội: Đề nghị cho tăng giá xe buýt
Tin vắn
Sau 25/5, mua bán vàng miếng ở đâu?
Cổ phiếu blue-chips đồng loạt tăng giá
Không làm đường cắt qua trường Chu Văn An
Hà Nội kiểm tra sử dụng điện tại 36 doanh nghiệp trọng điểm
Giá vàng giảm gần 100.000 đồng
Tin vắn
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch huyện Ba Vì và Gia Lâm
Ánh sáng từ trái tim người thợ
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Hà Nội kiểm tra sử dụng điện tại 36 doanh nghiệp trọng điểm
Giá vàng giảm gần 100.000 đồng
Vượt “bẫy” thu nhập trung bình
Sắp thanh tra 6 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu
Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho VN hơn 2,4 triệu USD
CPI tháng 5 tăng 0,18%
Chênh lệch giá vàng nội và ngoại mở rộng
Giá dầu mất mốc 90USD/thùng
Việc giảm giá xăng dầu được tính toán cặn kẽ
Lãi suất liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm tiếp
Dự kiến dừng xuất khẩu một số loại than cám từ năm 2014
Đầu ngày, giá vàng “bốc hơi” 500.000 đồng
Chưa có ý kiến chính thức về việc bán trụ sở Bộ Giao thông Vận tải
Vàng không ngừng rớt giá
Hà Nội: Không cắt điện khi nhiệt độ từ 36 độ trở lên
Chuẩn bị có đợt giảm giá căn hộ thu nhập thấp
Giảm tiếp, giá vàng rơi khỏi mốc 42 triệu đồng
Vàng xuống dưới mức giá 42,10 triệu đồng
Nạn kinh doanh thực phẩm bẩn gia tăng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.