• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Kinh tế

EmailPrint

Giải cứu “con tàu khổng lồ” Vinashin: Tổng Giám đốc điều hành Vinashin thừa nhận:
Quản lý yếu kém, báo cáo không đầy đủ 
08/07/2010 07:02
| Từ khóa : Vinashin

Tin liên quan:
  • » Bài 3: Cần tổng kiểm tra "sức khỏe" các tập đoàn 
  • » Bài 2: Cuộc “đại phẫu” cần thiết 
  • » Giải cứu “con tàu khổng lồ” Vinashin 
(HNM) - Trong các số báo vừa qua, Báo Hànộimới đã liên tục đưa tin, phân tích về tình hình của Tập đoàn Kinh tế Vinashin. Chiều 7-7, Tổng Giám đốc điều hành Vinashin Trần Quang Vũ đã có buổi làm việc khá cởi mở với một số cơ quan thông tin đại chúng. Để độc giả có thêm thông tin từ chính Vinashin, Báo Hànộimới lược trích trả lời của ông Trần Quang Vũ.
 
Quản lý yếu kém là nguyên nhân dẫn tới nợ nần của Vinashin.

Quản lý yếu kém là nguyên nhân quan trọng
Một trong những vấn đề được chất vấn nhiều là nguyên nhân dẫn tới tình trạng nợ nần chồng chất của Vinashin. Về phía chủ quan, ông Vũ thẳng thắn thừa nhận, công tác quản lý yếu kém là nguyên nhân quan trọng. Theo đó, công nghiệp tàu thủy nước ta phát triển từ các cơ sở lạc hậu. Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp đóng tàu của Vinashin dựa theo định hướng, chủ trương của Đảng, Chính phủ với mục tiêu đến năm 2005 có thể đóng được tàu tải trọng 50 nghìn tấn. Đây là thách thức lớn, bởi ngành đóng tàu nhiều quốc gia khác phát triển trên cơ sở sản xuất được máy, thép, thiết bị điện… còn Vinashin phải nhập toàn bộ. Một khó khăn nữa là Vinashin phát triển trên cơ sở nguồn vốn vay.

Nếu như một số ngành công nghiệp khác được vay ưu đãi với lãi suất 3%/năm thì Vinashin phải vay chủ yếu với lãi suất 7,5%, thậm chí 9%/năm. Ông Vũ tự đặt câu hỏi: Tại sao thách thức như vậy lại không điều chỉnh? Và ông tự trả lời, khi đó thị trường rất tốt, đơn hàng đóng tàu nhiều. Vinashin đã ký đơn hàng giá trị hơn 5 tỷ USD, sau đó lên hơn 10 tỷ USD. Điều đó tạo ra tham vọng nhanh chóng xây dựng Vinashin đủ sức cạnh tranh trên thế giới, hướng tới nội địa hóa sản phẩm. Để đạt được mục tiêu đó cần có các nhà máy chế tạo, sản xuất. Khi đó có uy tín, việc phát hành trái phiếu thuận lợi và Vinashin có kế hoạch táo bạo là xây dựng các dự án nhanh chóng, lấy đất đai làm nhà máy, cắt vốn lưu động dành cho đóng tàu phục vụ công tác GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng với hy vọng khi phát hành trái phiếu đợt tiếp theo sẽ bù vốn cho đóng tàu… Song, do khủng hoảng tài chính toàn cầu nên việc phát hành trái phiếu khó khăn, dẫn đến thiếu vốn cho đóng tàu, trong khi dự án thực hiện bằng vốn vay vẫn phải trả lãi. Về đầu tư, ông Vũ cho biết, số vốn đầu tư ngoài ngành không nhiều (khoảng 6-7%).

Nguyên nhân quan trọng là công tác quản lý có nhiều bất cập. Ông khẳng định: Nhiệm vụ Chính phủ giao là rõ ràng và khả thi, nhưng thực hiện còn yếu kém. Chúng tôi đang làm kiểm điểm tập thể, cá nhân và sẵn sàng chịu trách nhiệm với các hình thức xử lý của Đảng, Chính phủ. Phải thừa nhận, vào thời điểm đó, chúng tôi chỉ chú trọng vào việc ký hợp đồng mà không chú trọng đến xây dựng hệ thống. Các cơ sở đóng tàu mới thành lập và thiếu kinh nghiệm nên Tập đoàn phải làm thay trong thời gian dài. Công tác phân công, phân nhiệm, nâng cao tính trách nhiệm từ trên xuống dưới chưa tốt. Việc kết nạp quá nhiều công ty bên ngoài và lập thêm công ty cổ phần nhằm tăng thêm nhân tài, vật lực là gánh nặng khi các doanh nghiệp (DN) hoạt động không hiệu quả.

Thừa nhận báo cáo không đầy đủ
Tổng Giám đốc Điều hành Vinashin Trần Quang Vũ cho biết, đến ngày 7-7, Vinashin vẫn chưa nhận được văn bản chính thức về kết luận của UB Kiểm tra TƯ mà chỉ tiếp nhận thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng. Khi PV Báo Hànộimới đề nghị cho biết ý kiến về nội dung kết luận Vinashin báo cáo không trung thực Chính phủ về tình hình tài chính, ông Vũ thừa nhận, Tập đoàn đã báo cáo không đầy đủ, đặc biệt là chưa báo cáo những vướng mắc nảy sinh trong quá trình hoạt động. Năm 2007, lãnh đạo Tập đoàn đã cảm nhận được khó khăn và có ý kiến đề nghị thay đổi phương án quản lý nên có tranh luận gay gắt ở Tập đoàn. Lãnh đạo Tập đoàn khi ấy vẫn tin vào khả năng có thể tự giải quyết vấn đề, nên không báo cáo. Đáng tiếc là "quá trình suy nghĩ" quá lâu, nên việc bán bớt các dự án để tập trung cho đóng tàu bị chậm. Tập thể, cá nhân lãnh đạo Vinashin sẽ có giải trình, kiểm điểm nghiêm túc trước Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy khối. Theo ông, việc báo cáo chưa đầy đủ có thể là nguyên nhân bị đánh giá là không trung thực.

Tái cơ cấu không làm Vinashin yếu đi
Ông Trần Quang Vũ cho biết, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn, Vinashin đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Các bên đã đồng thuận và nhất trí trên một số nguyên tắc là thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Các nhà máy, dự án sẽ được chuyển giao nguyên trạng cả bộ máy quản lý để duy trì hoạt động bình thường. Khi đã chuyển giao, vẫn mời kiểm toán độc lập để chốt số liệu. Những khoản đầu tư Vinashin bỏ ra thì sẽ thu về, khoản nợ sẽ do đơn vị tiếp nhận kế thừa. Các dự án đóng tàu trong danh sách chuyển giao hiện đang trong quá trình xây dựng, chưa sản xuất nên sẽ không ảnh hưởng gì đến năng lực đóng tàu hiện tại của Tập đoàn. Chiều 7-7, Vinashin sẽ bàn giao Nhà máy Đóng tàu Dung Quất cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao các dự án trong tháng 7. Cùng với việc chuyển giao, Vinashin sẽ xây dựng lại chiến lược phát triển và hoàn thành trong 2 tháng tới, theo đó sẽ tập trung vào đóng tàu, sửa chữa tàu, chế tạo… Hệ thống quản lý cũng được xây dựng, siết chặt để duy trì sản xuất. Ông cam kết trước mắt sẽ phấn đấu bảo đảm đời sống cho CBCNV và trả nợ cho các DN đối tác đã ứng vốn xây dựng.

Nguyễn Đức (lược ghi)


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

LQSGDM
CÁC TIN KHÁC

  • Sản xuất công nghiệp và xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2010: Gỡ khó, cán đích(08/07/2010)
  • Thiếu vốn triển khai các dự án phát triển ngành điện(08/07/2010)
  • Phấn đấu hoàn thành 1,13 triệu mét vuông nhà trong năm 2010(08/07/2010)
  • Giám sát chặt việc thực hiện giảm lãi suất huy động VND(07/07/2010)
  • Phấn đấu lắp đặt nhanh hơn 5.000 tấn kết cấu thép lò hơi số 1(07/07/2010)
  • Ngân hàng chậm giảm lãi suất huy động VND(07/07/2010)
  • 1000 điểm bán hàng trong Tháng khuyến mại Hà Nội 2010(07/07/2010)
  • Giá vàng giảm 14.000 đồng/chỉ, USD “nóng” trở lại(07/07/2010)
  • Kiểm tra, giám sát về tài chính đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước(07/07/2010)
  • Từ chiếc màn tuyn tới mục tiêu 3.000 tỷ đồng(07/07/2010)
  • Khẳng định một thương hiệu giày(07/07/2010)
  • 52.514 tổ chức chi trả thu nhập hoàn thành quyết toán thuế TNCN(07/07/2010)
  • Maritime Bank đạt 55% kế hoạch lợi nhuận của năm 2010(07/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Bài 3: Cần tổng kiểm tra "sức khỏe" các tập đoàn 
  • » Bài 2: Cuộc “đại phẫu” cần thiết 
  • » Giải cứu “con tàu khổng lồ” Vinashin 
Tin mới nhận
Huy động thành công 3.100 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Vẫn được mua-bán vàng miếng trên thị trường tự do
Đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay
Quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất
Hà Nội: Đề nghị cho tăng giá xe buýt
Tin vắn
Sau 25/5, mua bán vàng miếng ở đâu?
Cổ phiếu blue-chips đồng loạt tăng giá
Không làm đường cắt qua trường Chu Văn An
Hà Nội kiểm tra sử dụng điện tại 36 doanh nghiệp trọng điểm
Giá vàng giảm gần 100.000 đồng
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Vẫn được mua-bán vàng miếng trên thị trường tự do
Hà Nội kiểm tra sử dụng điện tại 36 doanh nghiệp trọng điểm
Giá vàng giảm gần 100.000 đồng
Vượt “bẫy” thu nhập trung bình
Sắp thanh tra 6 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu
Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho VN hơn 2,4 triệu USD
CPI tháng 5 tăng 0,18%
Chênh lệch giá vàng nội và ngoại mở rộng
Giá dầu mất mốc 90USD/thùng
Việc giảm giá xăng dầu được tính toán cặn kẽ
Lãi suất liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm tiếp
Dự kiến dừng xuất khẩu một số loại than cám từ năm 2014
Đầu ngày, giá vàng “bốc hơi” 500.000 đồng
Chưa có ý kiến chính thức về việc bán trụ sở Bộ Giao thông Vận tải
Vàng không ngừng rớt giá
Hà Nội: Không cắt điện khi nhiệt độ từ 36 độ trở lên
Chuẩn bị có đợt giảm giá căn hộ thu nhập thấp
Giảm tiếp, giá vàng rơi khỏi mốc 42 triệu đồng
Vàng xuống dưới mức giá 42,10 triệu đồng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.