• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Kinh tế

EmailPrint

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Không thể “có gì bán nấy” 
26/07/2010 07:52

(HNM) - Sau một năm Bộ Chính trị phát động chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tỷ lệ người tiêu dùng (NTD) quan tâm đến hàng nội đã tăng lên 58%, thay vì 23% trước đó. Theo ông Trương Quang Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), chương trình hành động này là "cơ hội vàng" cho các doanh nghiệp (DN) sản xuất trong nước trước cơ hội tăng cường mở rộng thị trường.


Chọn mua xe đạp do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên
Thống Nhất sản xuất.  Ảnh: Linh Tâm

Hàng Việt đang "lên ngôi"

Đến nay, các sở công thương cấp tỉnh, thành phố đã tổ chức 68 đợt bán hàng về nông thôn, với 857 lượt DN tham gia, thu hút gần 4,8 triệu lượt khách tham quan, mua sắm và đem lại doanh thu 1.467 tỷ đồng đã tạo ra sức lan tỏa của một phong trào kích cầu tiêu dùng lồng ghép với việc gia tăng tiêu thụ sản phẩm cho DN. Lãnh đạo các huyện ngoại thành Hà Nội nhiều lần khẳng định, mỗi đợt DN đưa hàng về địa phương đều nhận được sự ủng hộ của các đoàn thể, nhất là được bà con trên địa bàn hưởng ứng thông qua sự mua sắm sôi động. Đại diện một số DN như Hapro, Fivimart... cho biết, hầu như chuyến nào cũng "cháy" hàng, nhất là với những hàng thiết yếu như thực phẩm chế biến, gia vị, đồ gia dụng, đường, hàng may mặc…

Các chuyên gia khẳng định, những chuyến hàng Việt về nông thôn đã làm chuyển biến mối quan tâm của NTD nông thôn, mang lại sự gần gũi, sức sống mới cho quan hệ giữa nhà sản xuất và NTD. Qua đó, DN biết được điểm mạnh, yếu của mạng lưới phân phối tại địa phương, nhu cầu tiêu dùng và khả năng chi trả của người dân để đáp ứng tốt hơn. Các chuyến đưa hàng Việt về nông thôn cũng xây đắp mối liên kết chặt chẽ hơn giữa các đơn vị sản xuất, kinh doanh nội. Một chuyên gia thương mại nhận xét, trước đây sự liên kết giữa các DN phía Bắc còn lỏng lẻo. Nhưng sau các chuyến đưa hàng, họ tự nguyện liên kết với nhau, hỗ trợ nhau vận chuyển hàng hóa, mua hàng của nhau… Thực tế cho thấy, muốn chiếm lĩnh thị trường trong nước, mỗi đơn vị phải thâm nhập và giữ vững thị trường nông thôn, bởi số lượng NTD đông. Đây là "căn cứ địa" của mọi DN trong nước.

Cần khai thác lợi thế "sân nhà"

Đại diện Hội Bảo vệ NTD cho rằng, DN muốn tiêu thụ được sản phẩm trước hết cần bỏ tâm lý "có gì bán nấy", lại càng không nên có ý trách NTD "sính ngoại". Ngược lại, DN cần xác định là NTD có quyền lựa chọn và chỉ mua hàng khi có sự so sánh giữa các mặt hàng cùng chủng loại với nhau về giá cả và chất lượng. Còn NTD khẳng định, họ mua hàng không chỉ dựa trên tinh thần yêu nước và ủng hộ hàng nội vô điều kiện.

Tuy vậy, cũng cần có những chiến dịch tuyên truyền làm rõ quan điểm cần ưu tiên đối với hàng nội, ủng hộ hàng nội và không nên mua hàng ngoại. Đại diện Tổng công ty Điện tử tin học cho biết, DN đã sản xuất được rất nhiều mặt hàng có mẫu mã, chất lượng và chức năng như hàng ngoại nhập cũng như quan tâm hơn đến việc bảo hành sản phẩm sau bán hàng, nhất là với các vùng nông thôn, bởi đây là lợi thế của DN Việt Nam. Tuy nhiên, NTD trong nước chưa mặn mà với hàng nội. Hiện, nhiều bệnh viện thích nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài, trong khi các máy móc phục vụ khám chữa bệnh thông dụng, có chất lượng tương đương do DN nội sản xuất, như máy lắc máu, máy hút dịch… vẫn chưa được chấp nhận, trong khi đó, giá hàng nội rẻ hơn 5-7 lần so với hàng nhập khẩu từ Ba Lan hoặc các nước khác.

Theo Bộ Công thương, mặc dù đạt được những kết quả đáng mừng, song chương trình đẩy mạnh bán hàng, triển khai phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tại các địa phương vẫn chưa thu hút được nhiều thương hiệu mạnh tham gia. Ngoài ra, một số hạn chế, tồn tại khác cũng chưa được khắc phục kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu của NTD, như tình trạng hàng nhái, hàng giả, kém chất lượng, hàng lậu, nhất là hàng vi phạm bản quyền gây mất lòng tin đối với NTD. Trong khi đó, một số DN vẫn còn tình trạng mẫu mã sản phẩm xấu, đơn điệu, khâu phân phối bán hàng kém, hoạt động thiếu liên tục… nên chưa duy trì được phong độ thường xuyên. Trong những tháng còn lại của năm nay, Bộ Công thương sẽ chỉ đạo các sở công thương, DN khắc phục hạn chế, khai thác tốt hơn lợi thế "sân nhà".

Hồng Sơn 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ADRVUM
CÁC TIN KHÁC

  • Macao thay đổi chính sách cấp thị thực cho lao động Việt Nam(26/07/2010)
  • Nợ nước ngoài của Việt Nam trong tầm kiểm soát(26/07/2010)
  • Mercedes-Benz đạt kỷ lục mới về doanh số trên thế giới(25/07/2010)
  • Chấm dứt một mô hình(25/07/2010)
  • Kinh doanh đa ngành: Tham vọng cần uốn nắn(25/07/2010)
  • Chiếm lĩnh thị phần - cách nào?(25/07/2010)
  • Chuyện cũ lặp lại ?(25/07/2010)
  • Vàng khó tăng giá trong tuần tới(25/07/2010)
  • Tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất(25/07/2010)
  • Bất thường hay bình thường?(25/07/2010)
  • Thu mua được hơn 200 nghìn tấn gạo tạm trữ(25/07/2010)
  • Bài toán nan giải(24/07/2010)
  • Tìm hiệu quả trong thực tế(24/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Huy động thành công 3.100 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Vẫn được mua-bán vàng miếng trên thị trường tự do
Đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay
Quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất
Hà Nội: Đề nghị cho tăng giá xe buýt
Tin vắn
Sau 25/5, mua bán vàng miếng ở đâu?
Cổ phiếu blue-chips đồng loạt tăng giá
Không làm đường cắt qua trường Chu Văn An
Hà Nội kiểm tra sử dụng điện tại 36 doanh nghiệp trọng điểm
Giá vàng giảm gần 100.000 đồng
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Vẫn được mua-bán vàng miếng trên thị trường tự do
Đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay
Hà Nội kiểm tra sử dụng điện tại 36 doanh nghiệp trọng điểm
Giá vàng giảm gần 100.000 đồng
Vượt “bẫy” thu nhập trung bình
Sắp thanh tra 6 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu
Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho VN hơn 2,4 triệu USD
CPI tháng 5 tăng 0,18%
Chênh lệch giá vàng nội và ngoại mở rộng
Giá dầu mất mốc 90USD/thùng
Việc giảm giá xăng dầu được tính toán cặn kẽ
Lãi suất liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm tiếp
Dự kiến dừng xuất khẩu một số loại than cám từ năm 2014
Đầu ngày, giá vàng “bốc hơi” 500.000 đồng
Chưa có ý kiến chính thức về việc bán trụ sở Bộ Giao thông Vận tải
Vàng không ngừng rớt giá
Hà Nội: Không cắt điện khi nhiệt độ từ 36 độ trở lên
Chuẩn bị có đợt giảm giá căn hộ thu nhập thấp
Giảm tiếp, giá vàng rơi khỏi mốc 42 triệu đồng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.