Việc nghiên cứu dự án là cần thiết, còn việc đầu tư hay không phải dựa trên kết quả nghiên cứu để xem xét, quyết định thời điểm, trình Quốc hội quyết định – Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng khẳng định.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, ở đây không có bất cứ sự “ràng buộc” nào giữa khâu đầu tư và nghiên cứu dự án.
“Việc lựa chọn công nghệ, nhà đầu tư là chưa có”, Bộ trưởng nói.
Về tiến độ của dự án nghiên cứu, Bộ trưởng cho biết, một báo cáo lớn như vậy thông thường phải 3, 4 năm mới xong.
“Chính phủ cũng chưa có ý định về thời điểm sẽ trình Quốc hội lại dự án này. Phải trên cơ sở hoàn thành nghiên cứu dự án mới có thể xem xét tiếp”, Bộ trưởng Dũng cho biết thêm.
Trục Hồ Tây-Ba Vì: Nên có quy hoạch nhưng chưa phải đầu tư ngay lúc này
Liên quan đến nhiều ý kiến về việc trong quy hoạch chung của Hà Nội có quy hoạch trục đường Hồ Tây-Ba Vì, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho biết, thực ra trong quy hoạch giao thông Hà Nội gốc không có trục đường này.
Tuy nhiên, sau khi Hà Nội mở rộng thì có ý tưởng về việc dành một quỹ đất dự phòng cho các đơn vị hành chính của Hà Nội về lâu dài. Đây chính là cơ sở để quy hoạch khu trung tâm Ba Vì, dẫn tới sự cần thiết có trục Thăng Long (nay được đổi tên là trục Hồ Tây-Ba Vì). Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với ý tưởng về việc di dời trung tâm hành chính quốc gia lên Ba Vì.
Cũng theo Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng, trục Hồ Tây-Ba Vì không chỉ là trục giao thông mà còn là trục kết nối. Quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, quy hoạch trục này là cần thiết.
“Trục giao thông của Hà Nội chưa phải là nhiều. Chúng ta cần nhìn cho tương lai, cần có quy hoạch về lâu dài. Còn lúc này chưa phải là lúc đầu tư”, Bộ trưởng Dũng nói.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết thêm, việc quy hoạch trục đường này đã nhận được nhiều ý kiến góp ý. Chính phủ đang lắng nghe và hoàn chỉnh, có sự phản biện để xem xét, quyết định chính thức.
Đình chỉ công tác tân TGĐ Vinashin là để phục vụ công tác điều tra

Trả lời về lý do đình chỉ chức vụ 2 cán bộ của Vinashin là Tổng giám đốc điều hành Trần Quang Vũ và Ủy viên Hội đồng quản trị Trần Văn Liêm, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho biết, trong quá trình thanh tra, điều tra sai phạm của Tập đoàn đã phát hiện dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân, trong đó có ông Vũ và ông Liêm, vì vậy, Chính phủ đã chấp thuận đình chỉ công tác hai ông này để phục vụ công tác điều tra, thanh tra của cơ quan chức năng.
Lý giải nguyên do ông Vũ được đề bạt vào chức vụ Tổng giám đốc điều hành nhưng chỉ sau 2 tháng lại bị bắt, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho biết, ông Vũ trước khi được bổ nhiệm lên Tổng giám đốc điều hành đã là Tổng giám đốc chức năng của Vinashin. Khi ông Phạm Thanh Bình bị bắt, bị đình chỉ công tác ở cả 2 chức vụ, tình huống đặt ra phải có người thay thế ông Bình tạm thời ngay vì một doanh nghiệp không thể thiếu người điều hành, do đó, phải “đôn” ông Vũ lên thay thế.
“Việc này là để xử lý tình huống”, Bộ trưởng Dũng nói.
Về việc tái cơ cấu Vinashin, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho biết, Chính phủ đang nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch của tập đoàn, tổ chức lại nhân sự. Giải pháp cán bộ vừa rồi chỉ là tạm thời, để cho lâu dài cần phải có thời gian.
Bộ trưởng cho biết thêm, hiện nợ lương, nợ bảo hiểm người lao động của Vinashin đã được giải quyết.
Cũng liên quan đến việc tái cơ cấu Vinashin, đại diện Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang xây dựng phương án tái cơ cấu nợ cho Vinashin, xác định lại vốn điều lệ của tập đoàn này.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đang tích cực chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát dư nợ với Vinashin để báo cáo Chính phủ.
Việt Nam có thể đạt các chỉ tiêu KT-XH năm 2010
Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm 2010, Việt Nam sẽ cơ bản đạt được các chỉ tiêu kinh tế đã được Quốc hội thông qua.
Theo ông Phúc, tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm của nước ta tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực. Với những chỉ số cơ bản đạt được đến thời điểm này, có thể dự báo, năm nay, Việt Nam sẽ đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra như: GDP đạt khoảng 6,7%, lạm phát giữ ở mức khoảng 7%, bội chi ngân sách không quá 6%, nhập siêu khoảng 18%...
Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thu ngân sách đã đạt kế hoạch và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 15/8, tổng thu ngân sách đã đạt 313,5 nghìn tỷ đồng, gần bằng 78% dự toán năm, tổng chi ngân sách đạt 353,5 nghìn tỷ đồng, bằng 60,7% dự toán năm.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 tháng đầu năm thực hiện đạt 7,25 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 44,5 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2009 và gấp hơn 3 lần chỉ tiêu kế hoạch về tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đã được Quốc hội thông qua. Trong khi đó, xu hướng nhập siêu tiếp tục giảm, nhập siêu 8 tháng đầu năm ước khoảng 8,15 tỷ USD, chiếm 18,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Ngoài ra, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao hơn so với kế hoạch cả năm; ngành dịch vụ tiếp tục phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và du lịch đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước…
Về lao động việc làm, tính chung 8 tháng đầu năm, đã có gần 1.045 nghìn lượt người được giải quyết việc làm, đạt 65,3% kế hoạch năm; xuất khẩu lao động đạt 50,6 nghìn người, đạt 59,5% kế hoạch năm.