• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Kinh tế

EmailPrint

Doanh nghiệp được tự in và quản lý hóa đơn:
Cần chú trọng khâu kiểm soát 
04/09/2010 07:13
| Từ khóa : hóa đơn

Tin liên quan:
  • » Doanh nghiệp tự in hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn điện tử 
  • » In hóa đơn giả bị phạt tới 100 triệu đồng 

(HNM) - Nghị định 51 NĐ-CP của Chính phủ về việc cho phép doanh nghiệp (DN) được tự in, quản lý và sử dụng hóa đơn sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2011. Quy định mới dự kiến sẽ giúp cộng đồng DN tiết kiệm được thời gian, chi phí và hạn chế nhiều tiêu cực nảy sinh.

Thống kê cho thấy, trong số hơn 500 nghìn DN và hơn 1,5 triệu hộ kinh doanh cá thể hiện nay, có trà trộn không ít DN "ma" được thành lập để mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Hằng năm, loại tội phạm này đã làm thất thu một khoản tiền thuế lớn của Nhà nước. Vì vậy, sau khi Nghị định 51 có hiệu lực, công tác kiểm soát, chống thất thu ngân sách sẽ là một trong những thách thức lớn đối với cơ quan thuế.

Tự in hóa đơn, vừa mừng, vừa lo

Những thủ tục phức tạp và chi phí thời gian mà DN phải tiêu tốn để mua hóa đơn là một trong những vướng mắc của cộng đồng DN trong thời gian qua. Vướng mắc này về cơ bản sẽ được giải quyết sau khi Nghị định 51/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2011. Tại cuộc hội thảo triển khai Nghị định 51 do Tổng Cục thuế và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 8 tại Hà Nội, nhiều DN cho rằng đây là bước đột phá trong cải cách thủ tục thuế. Tuy nhiên, việc quản lý hóa đơn và chống thất thu ngân sách mới là vấn đề cần quan tâm sau khi nghị định mới được thực thi.

Từ 1-1-2011, các cơ quan thuế không bán hóa đơn cho cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp. Ảnh: Thái HIền

Luật gia Vũ Xuân Tiền, Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia Hà Nội nêu ý kiến, việc cho phép DN tự in, quản lý, sử dụng hóa đơn khi ý thức tự giác của DN chưa cao như hiện nay cần phải có một lộ trình phù hợp, chứ không thể thực hiện một cách đột ngột. Thêm vào đó, Nghị định 51 ban hành ngày 14-5-2010, có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2011, nhưng đến tháng 8-2010, Thông tư hướng dẫn chưa ban hành là quá chậm. Với thời gian chuẩn bị quá ngắn, cộng đồng DN cũng như các cơ sở in hóa đơn sẽ gặp nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị.

Đại diện một số DN cũng bày tỏ băn khoăn sau khi Nghị định 51 chính thức có hiệu lực. Với những DN nhỏ và vừa có nhu cầu không lớn về hóa đơn (từ 10-20 cuốn) liệu nhà in có nhận in không? Nhiều DN không có bộ phận chuyên về vi tính, nên việc thực hiện in ấn, quản lý hóa đơn sẽ gặp khó khăn…

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế nêu những khó khăn trong khâu kiểm soát, ngăn chặn nạn buôn bán hóa đơn bất hợp pháp. Hiện nay, số lượng DN mới vẫn tiếp tục tăng lên hằng năm. Số lượng DN bỏ trốn, DN "ma" được các ngành chức năng phát hiện hằng năm khá lớn. Khi một DN được thành lập để bán hóa đơn bất hợp pháp và một số DN khác dùng hóa đơn này làm chứng từ hợp pháp thì tình trạng thất thu ngân sách sẽ diễn ra…

Phạt đến 100 triệu đồng sai phạm do sử dụng hóa đơn

Trao đổi với PV Báo Hànộimới, ông Phi Vân Tuấn, Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội khẳng định, sẽ không có nhiều xáo trộn khi quyết định mới có hiệu lực. Hiện nay, nhiều DN lớn, theo quy định của pháp luật, đã tự in, quản lý và sử dụng hóa đơn mà không gặp bất kể trở ngại nào. Sau khi nghị định mới có hiệu lực, những DN, hộ kinh doanh sử dụng ít hóa đơn có thể đặt in để dùng trong 1 năm, vừa tiết kiệm được thời gian, chi phí và cũng không gây lãng phí. Những trường hợp phát sinh, cần sử dụng hóa đơn lẻ thì có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để mua và sử dụng theo quy định. Ông cho biết, trước khi Nghị định 51 có hiệu lực, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ thuế và cộng đồng DN trên địa bàn về tự in, quản lý và sử dụng hóa đơn. Việc cần làm nhất hiện nay là mỗi DN cần xây dựng quy trình quản lý và sử dụng hóa đơn sao cho chặt chẽ, tránh để xảy ra tình trạng mất kiểm soát, gây thiệt hại về tài chính.

Để hạn chế tình trạng hóa đơn bị mua bán bất hợp pháp, gây thất thu ngân sách nhà nước, tại Nghị định 51 đã quy định rõ việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Cụ thể, những vi phạm trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn thấp nhất sẽ bị phạt tiền 1 triệu đồng và cao nhất là 100 triệu đồng. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Cúc, mức phạt lên tới 100 triệu đồng nghe có cảm giác là cao nhưng nếu so với lợi ích mang lại khi gian lận hóa đơn (có thể lên đến hàng tỷ đồng) thì quy định này vẫn cần phải xem xét lại. Bởi nếu hậu quả lớn thì phải tính trên tỷ trọng sai phạm để xác định mức xử phạt. Riêng hoạt động in hóa đơn giả thì phải chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật...


Hương Ly 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

PTEZRR
CÁC TIN KHÁC

  • Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông(04/09/2010)
  • Ưu đãi cho giao dịch qua ĐTDĐ(04/09/2010)
  • Vietcombank triển khai chương trình hấp dẫn(04/09/2010)
  • Hai mạng di động giảm cước từ 1-9(04/09/2010)
  • Cơ chế không phù hợp thì phải sửa(04/09/2010)
  • Bảo đảm cung cấp điện phục vụ Đại lễ(04/09/2010)
  • 200 doanh nghiệp nhận giải “Sao Vàng đất Việt”(04/09/2010)
  • Chủ động phòng trừ bọ rầy hại lúa(04/09/2010)
  • Giá vàng tăng nhẹ(03/09/2010)
  • WTO: Kinh tế thế giới đã vượt qua khủng hoảng(03/09/2010)
  • Từ giá trị niềm tin đến giải "Sao vàng Đất Việt"(03/09/2010)
  • Các doanh nghiệp góp phần nâng cao vị thế Việt Nam(02/09/2010)
  • Big C chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân thủ đô(02/09/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Doanh nghiệp tự in hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn điện tử 
  • » In hóa đơn giả bị phạt tới 100 triệu đồng 
Tin mới nhận
Huy động thành công 3.100 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Vẫn được mua-bán vàng miếng trên thị trường tự do
Đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay
Quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất
Hà Nội: Đề nghị cho tăng giá xe buýt
Tin vắn
Sau 25/5, mua bán vàng miếng ở đâu?
Cổ phiếu blue-chips đồng loạt tăng giá
Không làm đường cắt qua trường Chu Văn An
Hà Nội kiểm tra sử dụng điện tại 36 doanh nghiệp trọng điểm
Giá vàng giảm gần 100.000 đồng
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Vẫn được mua-bán vàng miếng trên thị trường tự do
Đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay
Hà Nội kiểm tra sử dụng điện tại 36 doanh nghiệp trọng điểm
Giá vàng giảm gần 100.000 đồng
Vượt “bẫy” thu nhập trung bình
Sắp thanh tra 6 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu
Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho VN hơn 2,4 triệu USD
CPI tháng 5 tăng 0,18%
Chênh lệch giá vàng nội và ngoại mở rộng
Giá dầu mất mốc 90USD/thùng
Việc giảm giá xăng dầu được tính toán cặn kẽ
Lãi suất liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm tiếp
Dự kiến dừng xuất khẩu một số loại than cám từ năm 2014
Đầu ngày, giá vàng “bốc hơi” 500.000 đồng
Chưa có ý kiến chính thức về việc bán trụ sở Bộ Giao thông Vận tải
Vàng không ngừng rớt giá
Hà Nội: Không cắt điện khi nhiệt độ từ 36 độ trở lên
Chuẩn bị có đợt giảm giá căn hộ thu nhập thấp
Giảm tiếp, giá vàng rơi khỏi mốc 42 triệu đồng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.