Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh cần 42 tỷ USD phát triển hạ tầng đến năm 2025

Hà Tuấn| 18/07/2012 06:24

(HNM) - Ngày17-7, Viện Nghiên cứu phát triển TP (HIDS) đã tổ chức tọa đàm


Trong khi nguồn vốn ngân sách TP hạn hẹp, vốn ODA khó khăn, các hình thức đầu tư BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), BT (xây dựng - chuyển giao) hay BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh) gặp một số vấn đề thì việc thực hiện các dự án đối tác công - tư (PPP) được xem khả thi để đầu tư cơ sở hạ tầng thời gian tới. Tuy nhiên, hiện chưa có bộ luật nào quy định về hình thức đầu tư này. Theo Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH&ĐT), dự kiến tháng 8 tới sẽ ra mắt Ban chỉ đạo (thay Tổ công tác) gồm 26 thành viên thuộc các Bộ Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công thương…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh cần 42 tỷ USD phát triển hạ tầng đến năm 2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.