Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gạo Việt Nam giữ giá trên thị trường quốc tế

Đỗ Minh| 25/07/2012 06:31

(HNM) - Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Thái Lan đã giảm 3% trong tuần này do cung vượt cầu, trong khi đó, gạo Việt Nam vẫn giữ giá nhờ kế hoạch mua tạm trữ của Chính phủ.

Hiện giá gạo xuất khẩu loại 25% tấm của Việt Nam, FOB cảng Sài Gòn là 370-380 USD/tấn; giá gạo loại 5% tấm không đổi ở mức 410-415 USD/tấn. VFA cho rằng, giá gạo Thái Lan vẫn đang cao hơn so với gạo của Việt Nam và Ấn Độ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, năm nay, khả năng Thái Lan sẽ tuột mất ngôi vị nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới do khối lượng xuất khẩu sụt giảm. Từ đầu năm đến nay, Thái Lan mới xuất khẩu được 3,6 triệu tấn gạo, giảm 46% so với mức 6,7 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gạo Việt Nam giữ giá trên thị trường quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.