Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nông sản xuất khẩu Việt Nam phải qua kiểm dịch

Đào Huyền| 25/07/2012 06:45

(HNM) - Ngày 24-7, Bộ NN&PTNT tổ chức hội thảo xây dựng dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Theo Bộ NN&PTNT, hiện hàng hóa Việt Nam có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới, lượng hàng nước ngoài nhập vào Việt Nam cũng không ngừng tăng lên.

Trong khi đó, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật đã "ra đời" cánh đây 10 năm, bộc lộ nhiều hạn chế. Đó chính là lý do Bộ NN&PTNT quyết định "nâng" Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật thành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật để trình Chính phủ xem xét, sau đó sẽ trình Quốc hội thông qua vào năm 2013. Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết, điểm mới đáng chú ý là dự thảo Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt trong việc kiểm dịch các loại hàng hóa nông sản xuất và nhập khẩu. Luật đề nghị quy định tất cả các loại hàng hóa nông sản nguồn gốc thực vật khi xuất khẩu phải được cơ quan kiểm dịch thực vật tổ chức kiểm dịch trước khi xuất khẩu và phải bảo đảm tuân thủ yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu. Đồng thời, các loại nông sản nguồn gốc thực vật nhập khẩu vào Việt Nam cũng phải phân tích nguy cơ dịch hại. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng cho rằng, chủ trương của Bộ NN& PTNT là kiểm soát tất cả các sản phẩm nguồn gốc thực vật xuất khẩu. Càng kiểm soát chặt thì hàng nông sản Việt Nam càng giữ được uy tín trên thị trường quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nông sản xuất khẩu Việt Nam phải qua kiểm dịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.