Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xuất khẩu gạo năm 2012 có thể đạt 7,5 triệu tấn

Đỗ Chí| 17/10/2012 06:57

(HNM) - Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa đưa ra dự báo mới, theo đó, tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2012 có thể đạt kỷ lục 7,5 triệu tấn (kế hoạch là 7,2 triệu tấn), tăng khoảng 4% so với năm 2011.

Bốc xếp gạo xuất khẩu tại cảng Sài Gòn.


Hiện, Việt Nam đã ký hợp đồng xuất khẩu được 7,2 triệu tấn và lượng gạo dự trữ còn trên 1,7 triệu tấn, đủ phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Theo VFA, giá lúa thời điểm này ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng trở lại so với thời điểm đầu tháng 10, lúa khô loại thường giá 5.800 đồng/kg, lúa dài giá 6.100 đồng/kg, lúa thơm giá 6.500-6.600 đồng/kg; gạo 5% tấm, giá 7.900 đồng/kg, gạo 15% tấm, giá 7.700 đồng/kg… Cũng theo thống kê của VFA, tính từ đầu năm đến hết ngày 16-10, Việt Nam xuất khẩu được 6,018 triệu tấn gạo, trị giá khoảng 2,7 tỷ USD.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xuất khẩu gạo năm 2012 có thể đạt 7,5 triệu tấn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.