• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Dân bàn
Hết cả thông thái 
07/02/2010 07:37

(HNM) - Từ tháng 11-2009 đến nay, lực lượng liên ngành đã triển khai kế hoạch tổng kiểm tra việc sản xuất, sơ chế, kinh doanh rau an toàn (RAT) ở nhiều địa phương và địa điểm kinh doanh. Kết quả cho thấy, nhiều siêu thị, cửa hàng vi phạm về nhãn mác, niêm phong, bao gói, đặc biệt là vi phạm về nhập nhằng nguồn gốc rau.

Điển hình, quầy bán rau của siêu thị Intimex Hào Nam treo biển bán RAT, song hầu hết rau ở đây lại được gắn mác "rau hữu cơ", được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Liên. Khi đoàn kiểm tra yêu cầu siêu thị xuất trình giấy tờ thì họ chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất RAT của khu sản xuất RAT phường Cự Khối, những giấy tờ khác liên quan đến hoạt động sản xuất và sơ chế của Công ty Việt Liên, siêu thị không xuất trình được.

Tháng 9-2009, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh RAT trên địa bàn thành phố. Đây là căn cứ để các ngành liên quan siết chặt hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng này. Tuy nhiên, theo quyết định này, Chi cục Bảo vệ thực vật chỉ có trách nhiệm hướng dẫn cho các đơn vị đã có giấy chứng nhận sản xuất RAT, còn các cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền của ngành công thương. Bởi vậy, việc quản lý chất lượng RAT ở các siêu thị bị buông lỏng. Thành phố có khoảng 50 siêu thị và trung tâm thương mại lớn, nhỏ. Phần lớn các siêu thị có bán rau tươi thường thông qua một đầu mối cung cấp. Đầu mối này có trách nhiệm xuất trình các loại giấy tờ bảo đảm về chất lượng hàng hóa mình cung cấp. Nếu có sai phạm xảy ra, nhà cung cấp sẽ phải chịu trách nhiệm, siêu thị chỉ quản lý, kiểm tra giấy tờ bảo đảm chất lượng mặt hàng. Trên thực tế, dù có bị phát hiện vi phạm, siêu thị cũng chỉ bị phạt 5 trăm nghìn đến 1,2 triệu đồng, một mức phạt quá thấp và không có tác dụng răn đe. Ngoài siêu thị còn có vô số cửa hàng treo biển RAT nằm rải rác trong thành phố mọc lên tự phát, không hề có sự quản lý của một cơ quan chức năng nào.

Việc lấy mẫu, kiểm tra độ an toàn của các mặt hàng rau cũng là một vấn đề nan giải. Thông thường, kiểm tra 1 hoạt chất tốn 300.000 đồng, mà mỗi mẫu rau thường phải kiểm tra ít nhất 7 hoạt chất. Trong khi đó, ngân sách dành cho việc xét nghiệm khá khiêm tốn, do đó, việc kiểm tra mẫu rau lâu nay vẫn được tiến hành rất "tiết kiệm". Hơn nữa, theo quy định, những hành vi vi phạm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như trồng rau không đúng kỹ thuật và thời gian cách ly gây nguy hiểm cho người, gia súc và làm ô nhiễm môi trường sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng, nhưng trên thực tế, chế tài này không áp dụng được vì người nông dân sản xuất nhỏ lẻ, không có tiền chịu phạt.

Thiếu nhân lực, cơ chế, điều kiện, cơ quan chức năng bó tay, còn người sản xuất và kinh doanh vì lợi nhuận mà nhập nhằng chất lượng. Người tiêu dùng dù có thông thái đến mấy cũng khó mà phân biệt được đâu là rau sạch, đâu là rau bẩn. Họ bỏ ra số tiền lớn gấp 3, 4 lần nhưng chưa chắc đã mua được RAT. Người ta nói khách hàng là thượng đế. Nhưng trong trường hợp này, "thượng đế" đã bị bỏ quên.

Việt Nhân 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

NMNSJW
CÁC TIN KHÁC

  • Toyota Việt Nam mở rộng hỗ trợ đào tạo kỹ thuật(07/02/2010)
  • Samsung khai trương trung tâm bảo hành tại Đà Nẵng(07/02/2010)
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Môi trường nào để “lớn” ?(07/02/2010)
  • Mới chỉ là phần vỏ...(07/02/2010)
  • Vàng trong nước tăng mạnh trở lại(07/02/2010)
  • Dự báo nhu cầu xi măng năm nay tăng 11%(07/02/2010)
  • Dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát mạnh(06/02/2010)
  • Thêm 643 hộ dân di chuyển ra khỏi vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La(06/02/2010)
  • Tăng cường kiểm soát, tuần tra các địa bàn trọng điểm(06/02/2010)
  • Nghề nuôi bò sữa ở ngoại thành Hà Nội: Thiếu quy hoạch(06/02/2010)
  • Trồng hoa cao cấp ở Sóc Sơn: Cần cú hích để bứt phá(06/02/2010)
  • Tôn vinh nông sản Việt(06/02/2010)
  • Từ chối thanh toán 25 tỷ đồng chi sai quy định(06/02/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Chủ tịch nước dự Tết trồng cây cùng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
3.500 liền anh, liền chị lập “dàn đồng ca khổng lồ” tại Hội Lim
Tổng Bí thư nói chuyện với cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Thăng Long
Trốn truy nã vẫn gửi tiền về nuôi vợ con
Phóng viên đưa tin về những ngày cuối của chế độ Sài Gòn cũ qua đời
Hãng hàng không quốc gia Hungary ngừng hoạt động
Tập trận "Hổ mang vàng 2012" quy mô lớn nhất
2 người Mỹ bị bắt cóc được trả tự do
Hôm nay, LHQ có thể bỏ phiếu cho nghị quyết về Syria
Mỹ có thể điều chỉnh lại việc chuyển thuỷ quân đến đảo Guam
Năm 2012, dự báo nhu cầu xi măng đạt khoảng 55- 56,5 triệu tấn
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.