• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Quản lý giá sữa bột: Nhiều kẽ hở để doanh nghiệp “lách luật” 
13/03/2010 07:32
| Từ khóa : Giá sữa , tiêu dùng

(HNM) - Trong những tháng đầu năm 2010, hầu hết các hãng sữa nội, ngoại đều tăng giá bán 6-18% (chỉ duy nhất một hãng sữa giảm giá ở mức 4-5%). Lý do tăng giá được các doanh nghiệp (DN) đưa ra là do tỷ giá USD/VND và giá nguyên liệu "đầu vào" điều chỉnh tăng.

Việc giảm giá được lý giải là do DN đã cải tiến hoạt động phân phối và tuân thủ quy định về quảng cáo, tiếp thị. Giá sữa tăng, giảm bất thường, các đại lý bán sữa lại mập mờ trong khâu niêm yết giá, nên người tiêu dùng vẫn phải chịu thiệt khi mua sữa.

Giá sữa tăng, người tiêu dùng chịu thiệt

Bên cạnh những bất cập xung quanh chuyện giá xăng, việc quản lý giá sữa bột cũng là vấn đề nóng, được dư luận quan tâm trong những ngày qua. Từ đầu năm đến nay, các DN kinh doanh sữa bột đã thực hiện 2 đợt điều chỉnh tăng, với mức tăng 6-18%. Trong đợt tăng giá hồi tháng 1, tháng 2, các hãng sữa ngoại như Abbott, Friso... đã đồng loạt tăng giá bán 7-10%. Cụ thể, sữa bột Friso các loại có mức tăng hơn 20.000 đồng/hộp loại 900g (Friso Gold số 1 tăng lên 357.300 đồng/hộp, Friso Gold số 2 lên 382.600 đồng/hộp). Sữa Abbott số 1 và 2 tăng từ 355.000 đồng, lên 360.000 đồng/hộp. Sữa bột Meizi số 1, loại 900g tăng lên 362.000 đồng/hộp, số 2 lên 344.300 đồng/hộp. Sữa bột Milex của Đan Mạch loại 900g cũng tăng lên 356.000 đồng/hộp... Vinamilk - một hãng sữa nội với thị phần lớn cũng đã 2 lần điều chỉnh giá bán. Ngày 1-12-2009, Vinamilk đã tăng giá bán các loại sữa bột thêm khoảng 6%. Ngày 12-2-2010, DN lại tiếp tục tăng giá các loại sữa bột, sữa tươi, sữa đặc. Cụ thể, giá sữa bột Dielac Alpha (loại 900g) có giá mới 147.400 - 150.500 đồng/hộp (tùy loại). Theo lý giải của DN, giá sữa ngoại tăng cao là do đồng USD tăng giá so với VND, do đó giá sữa nguyên lon nhập về khi quy đổi ra VND tăng. Đại diện Vinamilk cho biết, giá sữa nguyên liệu nhập về để đóng gói trong nước đã tăng thêm khoảng 50% so với giá tháng 9-2009; giá đường để sản xuất tăng 100% khiến công ty phải tăng giá mới đủ bù đắp chi phí.

Người tiêu dùng chịu thiệt khi sữa bột tăng giá. Ảnh: Phương An

Trong khi nhiều hãng sữa đồng loạt tăng giá, thì Công ty Nestle Việt Nam lại giảm giá các mặt hàng sữa 4-5%. Giám đốc đối ngoại của hãng này cho biết, yếu tố khiến hãng giữ được mức giá thấp là do tuân thủ đúng quy định của Bộ Tài chính về chi phí quảng cáo và tiếp thị đối với các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi.

Trong khi giá sữa tăng, giảm cùng lúc khiến người tiêu dùng nghi ngờ về tính minh bạch của việc này thì những người kinh doanh sữa trên thị trường lại không tuân thủ quy định niêm yết giá bán. Khảo sát các cửa hàng kinh doanh sữa trên phố Hàng Buồm cho thấy, việc niêm yết giá chỉ được thực hiện lấy lệ và đối phó khi có đoàn kiểm tra...

Nhiều kẽ hở giúp DN "lách luật", tăng giá

Trước những phản ánh liên tiếp của dư luận xã hội về giá sữa, Bộ Tài chính cũng thừa nhận, quy định hiện hành về quản lý giá sữa còn nhiều kẽ hở giúp DN "lách" luật, tăng giá. Điển hình, tại Thông tư 104/TT-BTC của Bộ Tài chính về quản lý giá sữa có quy định: Trong vòng 15 ngày, nếu DN tăng giá sữa 20% trở lên, Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp bình ổn giá. Quy định tưởng rõ ràng nhưng lại tạo kẽ hở cho DN, bởi nếu DN chỉ điều chỉnh giá mỗi lần 5-10% thì đương nhiên sẽ nằm ngoài vòng kiểm soát. Thêm vào đó, theo quy định, các DN chỉ cần đăng ký giá với các loại sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và chỉ các DN có 50% vốn sở hữu nhà nước mới phải đăng ký giá... cũng là những kẽ hở pháp lý cần sớm được sửa đổi. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết, hiện việc sửa đổi Thông tư 104 về quản lý giá thị trường đã cơ bản hoàn thành và cố gắng ban hành trong tháng 3-2010. Sau khi hoàn tất việc sửa đổi thông tư này, nhiều sản phẩm sữa sẽ giảm giá. Cục Quản lý giá cho biết thêm, việc quản lý giá mặt hàng sữa trên thị trường hiện do Bộ Công thương giám sát. Vì vậy, bộ phận quản lý thị trường của Bộ này có trách nhiệm kiểm tra việc niêm yết giá và kiểm tra việc bán hàng theo đúng giá niêm yết.

Trong khi chờ Thông tư 104 được sửa đổi, ngày 10-3, Bộ Tài chính đã thông báo các giải pháp kiềm chế tăng giá, trong đó nhấn mạnh việc quản lý giá sữa. Theo đó, Bộ sẽ phối hợp với UBND các tỉnh, TP chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức các đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế và giá đối với DN, tổ chức sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá tại địa phương như sữa, đường, xi măng, sắt, thép, khí hóa lỏng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc chữa bệnh cho người, cước vận tải bằng ô tô và hàng hóa dịch vụ thiết yếu. Bộ khẳng định sẽ kiên quyết áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, như tước giấy phép kinh doanh; tịch thu hàng hóa và số tiền thu lợi nhờ hành vi đầu cơ, tăng giá quá mức; buộc thực hiện niêm yết giá đúng quy định và trả lại khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết... Với những biện pháp quyết liệt mà cơ quan quản lý giá đưa ra, hy vọng thời gian tới giá sữa sẽ ổn định và minh bạch hơn để người tiêu dùng đỡ thiệt thòi.


Hương Ly 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

TFNDDK
CÁC TIN KHÁC

  • Phát triển tín dụng nông thôn: Xóa tín dụng “đen”(13/03/2010)
  • 5 nhóm hàng hóa sẽ chịu thuế môi trường(13/03/2010)
  • Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân(13/03/2010)
  • Hà Nội đã tiếp nhận 85% quỹ nhà tự quản(13/03/2010)
  • Các công trình thủy điện tại Tây Nguyên: Giảm đáng kể công suất phát điện(13/03/2010)
  • Tạm ngừng xét cấp hạn ngạch nhập khẩu muối(13/03/2010)
  • Công ty Thủy lợi sông Tích tiếp nhận 5 công trình thủy lợi(13/03/2010)
  • Hỗ trợ vốn cho các dự án trồng rừng(13/03/2010)
  • Phấn đấu xuất khẩu 1,1 triệu tấn cà phê/năm(13/03/2010)
  • Việt Nam sẽ trồng 200 nghìn hécta cao su tại Mianma(13/03/2010)
  • Tháo gỡ “nút thắt” cho các dự án giao thông trọng điểm(13/03/2010)
  • Kinh tế Hà Nội phục hồi rõ rệt(13/03/2010)
  • Khắc phục tình trạng nông dân thiếu việc làm sau thu hồi đất(12/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Trình Đề án cải cách tiền lương vào tháng 4/2012
Vụ cháy chợ Quảng Ngãi: Thiệt hại trên 200 tỉ đồng
Thị trường phân bón: thêm nguồn cung mới
DN giấy lao đao vì phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu
Hà Nội: DN được tạm ứng 94 tỷ đồng để dự trữ hàng bình ổn giá
Afghanistan đủ khả năng đảm đương an ninh vào năm 2014
Việt Nam chạy đua đăng cai Asiad 2019
Nhiệt điện Nghi Sơn 1: Lắp đặt 22.000 tấn thiết bị lò hơi
Đến công trình Thủy điện Sơn La những ngày đầu xuân
Các loại xe ga giảm giá "thê thảm"
Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy KT-XH phát triển
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.