• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Khôi phục “rau muống tiến vua”: Lại vướng chuyện “bốn nhà” 
30/08/2010 07:15

(HNM) - Vùng đất cổ Sơn Tây có đặc sản “rau muống tiến vua” (RMTV) nhưng nay giống đã bị lai tạp, thoái hóa, diện tích ngày càng thu hẹp. Năm 2009, Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) cùng với nông dân Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, Phúc Thọ quyết tâm khôi phục RMTV, như một món quà chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sau 1 năm triển khai có thể thấy, để RMTV cho giá trị cao, tăng thu nhập cho nông dân còn gặp nhiều trở ngại.

Gian nan khôi phục giống
 

Nông dân xã Sen Chiểu (Phúc Thọ) cấy rau muống.

Theo anh Nguyễn Ngọc Bạn, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Sen Chiểu, loại rau muống đặc biệt ngon là nhờ được hưởng mạch nước sủi và đất phù sa màu mỡ từ sông Hồng. RMTV thân dài từ 30 đến 40cm, ngọn nhỏ vươn dài, lá thưa và nhỏ. Đây là giống rau muống trắng, ăn rất ngon, có thể chế biến nhiều món, sau khi luộc rau có màu xanh, ăn không chát, vị ngọt, giòn, lá mềm. Rau xào thơm và đặc biệt ngon hơn khi làm nộm. RMTV Sen Chiểu mang thương hiệu trong dân gian nhưng nay đã bị lai tạp và thoái hóa nhiều, chỉ còn rất ít gia đình trồng. Để giữ gìn giống rau quý này, năm 2009 xã Sen Chiểu đã phối hợp cùng Công ty Hadico đầu tư, khôi phục và sản xuất. Hadico đã thuê 2ha đất của xã Sen Chiểu, chọn lô có chất đất tốt, xa khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, xa nguồn nước thải sinh hoạt và chỉ sử dụng nguồn nước sông Hồng.

Hiện nay Công ty Hadico và xã Sen Chiểu chưa xây dựng thương hiệu riêng cho RMTV nên sản phẩm chưa đạt giá trị cao, người tiêu dùng chưa quen. Ngoài 2ha do Công ty Hadico thuê để sản xuất, nông dân trong xã cũng đang nhân giống loại rau này; bình quân năng suất đạt 185 tạ/ha/năm, nhưng công ty chỉ thu mua được 70%, còn lại 30% nông dân tự bán ra thị trường. Việc sản xuất RMTV phải áp dụng theo quy trình kỹ thuật trồng rau sạch, bảo đảm an toàn, cấy một cây một gốc, khoảng cách cây 25-30cm nhưng nhiều hộ ngại thực hiện. Hiện tại việc mở rộng diện tích RMTV còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước chưa được đầu tư. Xã Sen Chiểu là làng nghề làm bún, đậu phụ, nước thải từ sản xuất, sinh hoạt, chăn nuôi đổ ra đồng, ra mương không chỉ gây ô nhiễm môi trường nước mặt mà còn phá dần mạch nước sủi làm nên vị ngon của RMTV. Nhiều ruộng rau bị chuyển màu lẫn với rau muống thường, không còn màu trắng, không to ngọn như xưa nữa.

Cần liên kết "4 nhà"

Sau một thời gian khôi phục, RMTV do Công ty Hadico thu mua đã có mặt tại một số gian hàng giới thiệu sản phẩm của công ty và các siêu thị trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, khối lượng không nhiều, không ổn định chỉ khoảng 300 kg/ngày. Chủ nhiệm Hợp tác xã Sen Chiểu Nguyễn Ngọc Bạn cho rằng, để khôi phục được loại rau này cần có sự liên kết chặt chẽ giữa "4 nhà": nhà nông, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà đầu tư. Việc làm cấp thiết hiện nay là phải xử lý được nước thải từ khu dân cư, không cho xả thải bừa bãi ra đồng ruộng để bảo vệ nguồn nước cho rau. Sở NN&PTNT Hà Nội cùng các DN trên địa bàn phối kết hợp với các nhà khoa học đánh giá giá trị, chất lượng của RMTV. Nhà nước nên có cơ chế hỗ trợ nông dân Sen Chiểu khôi phục lại loại rau quý này như đầu tư đường điện, giao thông, hệ thống thủy lợi nội đồng…

UBND huyện Phúc Thọ đã phê duyệt vùng trồng rau an toàn tại xã Sen Chiểu quy mô 30ha, trong đó 20ha trồng RMTV, nhưng nếu không có sự đầu tư đồng bộ sẽ rất khó thực hiện. Hiện tại, Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội đã hỗ trợ người dân trong xã các lớp tập huấn về IPM trên cây rau, nhưng về lâu dài cần phải chuyển từ tập huấn sang đào tạo nghề cho người trồng rau theo hướng an toàn. Ông Hoàng Trọng Chương, Phó Tổng Giám đốc Hadico cho biết, trong thời gian tới, để RMTV có chỗ đứng trên thị trường, công ty sẽ hoàn thành việc xây dựng thương hiệu để quảng bá rộng rãi. Ngoài ra, sau khi hoàn chỉnh giống gốc, công ty sẽ cung cấp giống cho nông dân xã Sen Chiểu để mở rộng diện tích, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Sơn Tùng 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ATEQZN
CÁC TIN KHÁC

  • Do quy hoạch chắp vá(30/08/2010)
  • Tháng 8-2010, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh(30/08/2010)
  • Áp dụng giá sàn mới cho xuất khẩu gạo(30/08/2010)
  • Phiên chợ công nhân - Giai điệu trẻ Thăng Long(29/08/2010)
  • Hà Nội: Đầu tư 50 tỷ đồng nâng cấp kênh Tây Ninh - Ngòi Núc(28/08/2010)
  • Giá vàng phục hồi, lên sát mức 29 triệu đồng(28/08/2010)
  • Vai trò điều tiết thị trường bất động sản(28/08/2010)
  • Ngành tài chính: Huyết mạch của nền kinh tế(28/08/2010)
  • Hà Nội mở gói thầu xây dựng Trung tâm Dữ liệu(28/08/2010)
  • Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 20,1%(28/08/2010)
  • Công khai thông tin về đầu tư, xây dựng(28/08/2010)
  • Khai trương dịch vụ chuyển phát nhanh Hà Nội - Nhật Bản(28/08/2010)
  • Tính toán phương án tối ưu để cứu từng dự án đóng tàu(28/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Trình Đề án cải cách tiền lương vào tháng 4/2012
Vụ cháy chợ Quảng Ngãi: Thiệt hại trên 200 tỉ đồng
Thị trường phân bón: thêm nguồn cung mới
DN giấy lao đao vì phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu
Hà Nội: DN được tạm ứng 94 tỷ đồng để dự trữ hàng bình ổn giá
Afghanistan đủ khả năng đảm đương an ninh vào năm 2014
Việt Nam chạy đua đăng cai Asiad 2019
Nhiệt điện Nghi Sơn 1: Lắp đặt 22.000 tấn thiết bị lò hơi
Đến công trình Thủy điện Sơn La những ngày đầu xuân
Các loại xe ga giảm giá "thê thảm"
Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy KT-XH phát triển
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.