• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Luận Bàn & Hành Động

EmailPrint

Giao thông và sự kết nối 
26/06/2010 05:50

(HNM) - Dễ thấy, những bức xúc về nạn ùn tắc trong giao thông ở Hà Nội đã trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Cũng dễ hiểu khi tốc độ phát triển đô thị quá nhanh mà hạ tầng không theo kịp nên có lúc việc giải quyết vấn đề trở nên luẩn quẩn, bịt được chỗ này lại phình ra chỗ khác. Nhiều hội thảo được tổ chức, nhiều cuộc tranh luận nảy lửa, nhiều dự án nghiên cứu được tiến hành. Ngay hôm qua, một cuộc hội thảo quốc tế lớn đã được tổ chức tại Hà Nội để mổ xẻ các vấn đề giao thông nội đô với kỳ vọng tìm được hướng đi phù hợp.

Cũng thời điểm này, một thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận là bản phúc trình của Vinaconex gửi Thủ tướng Chính phủ, xin chủ trương đầu tư dự án tàu trên cao một ray theo tuyến đường Láng - Hòa Lạc. Với chiều dài 38km, có lộ trình Nam Hồ Tây - cuối đường Liễu Giai - phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng và kết thúc tại ĐH Quốc gia (Hòa Lạc), dự kiến công trình này sẽ cần khoảng gần 6.000 tỷ đồng. Xung quanh đề xuất này đang có những quan điểm khác nhau, có những lo lắng về kinh tế và có cả những băn khoăn về tính hiệu quả khi năng lực vận tải của nó về lý thuyết chỉ là 5.120 người/giờ.

Đương nhiên, thêm một tuyến vận tải công cộng hiện đại cho Hà Nội vào lúc giao thông đang căng thẳng như hiện nay là điều đáng mừng. Nhưng để tìm một giải pháp cho giao thông của Thủ đô thì chắc chắn không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Hà Nội đang rất cần một giải pháp tổng thể, cả về hạ tầng và các vấn đề xã hội liên quan. Gần đây, chúng ta đã nghe về một loạt dự án giao thông lớn, được kỳ vọng giải tỏa nạn ùn tắc, điển hình như các dự án đường sắt đô thị trên cao đang được triển khai, hay như kế hoạch xây dựng đường bộ trên cao nội đô mới được UBND TP chấp thuận gần đây. Nhưng chúng ta chưa thấy rõ được sự kết nối giữa các công trình này.

Thực tế, mỗi dự án đều đã tính đến hiệu quả của nó, nhưng xét trên quy hoạch tổng thể thì còn nhiều vấn đề phải xem xét. Một ví dụ điển hình là mấy năm qua ở Hà Nội nhiều hầm đi bộ cắt qua các nút giao thông trọng điểm được xây dựng, nhưng hiệu quả của chúng còn rất mờ nhạt, thậm chí nhiều hầm chui còn chưa được sử dụng, người tham gia giao thông không đi…

Khuyến khích các dự án lớn, hiện đại, nhưng cũng cần tính đến các yếu tố xã hội, mang tính chiến lược. Thủ đô đang cận kề dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Nhà nước cũng đang tập trung xây dựng quy hoạch chung cho Vùng Thủ đô. Chính vì thế, hơn bao giờ hết, đây chính là cơ hội để xem xét hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, coi đó như khâu đột phá chiến lược, làm nền tảng cho các quy hoạch khác. Dù là đề án giao thông đường bộ, đường sắt hay đường thủy thì cũng phải xét đến hiệu quả lâu dài, tính toán kỹ lưỡng trên toàn bộ các yếu tố kinh tế - xã hội khác.

Cân nhắc chi phí, hiệu quả của dự án (đường sắt hay đường bộ trên cao), nhưng cũng cần tính đến thực tế liệu người dân có sẵn sàng bỏ xe máy để sử dụng tàu điện? Liệu người dân có chịu đi tàu từ nhà vào trung tâm, rồi sau đó lại tiếp tục đi xe ôm để đến công sở? Với dự án đường sắt một ray, chi bao nhiêu tiền có lẽ chưa phải là điều quan trọng nhất, mà vấn đề là tuyến đường có tính chất huyết mạch như vậy sẽ kết nối như thế nào với hệ thống giao thông tổng thể ở Thủ đô là chuyện phải được tính đến.

Bởi vậy, mỗi một công trình giao thông cho Hà Nội phải được nằm trong tổng thể quy hoạch giao thông có tầm nhìn xa và phải được kết nối vừa mang tính kỹ thuật, vừa mang tính kinh tế - xã hội sâu sắc.


Nữ Quỳnh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

CHKQCI
CÁC TIN KHÁC

  • Đã nói là làm!(25/06/2010)
  • Phổ cập môn bơi lội?(24/06/2010)
  • Giao thông tĩnh?(23/06/2010)
  • “Cái áo” thành tích(22/06/2010)
  • Cạnh tranh để cùng phát triển(20/06/2010)
  • Không chỉ là đúng hẹn(19/06/2010)
  • Trị bệnh từ gốc(18/06/2010)
  • Cắt điện, khổ lắm!(17/06/2010)
  • Tầm nhìn lịch sử(16/06/2010)
  • Bắt đầu từ con số 1(15/06/2010)
  • Chuyện tưởng là nhỏ...(14/06/2010)
  • Đừng để lạnh mới mặc áo!(13/06/2010)
  • “Cờ đến tay...”(12/06/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Nỗi đau khoáng sản
Lại nói về tính khả thi
Điệp khúc... chờ!
Vì đâu nên nỗi?
Trách nhiệm công vụ
Làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất
Những câu chuyện lạ
Học Bác một cách thiết thực, thiết thân
Tránh tùy tiện, mạnh ai nấy làm!
"Thuốc" đúng liều phòng, chống tham nhũng
Điều kiện của một dự án
Theo dòng sự kiện
Khắc phục sự cố ở Thủy điện Sông Tranh 2
Tiêu điểm
"Thuốc" đúng liều phòng, chống tham nhũng
Các vị ấy làm gì?
Kết cục tất yếu!
Nhất... “ông”!
“Chống đối luật pháp công quyền là phản nghịch chương trình Thiên Chúa thiết định”!
Còn đâu tính biểu tượng?
Lòng yêu nước - đúng mực và thông thái!
Trách nhiệm khi thông tin
Đầu tư - bài học từ Vinashin
Hư danh và thực tài
Khát vọng và thủ tục hành chính
Không thể lơ là, thụ động
Xóa quảng cáo, rao vặt: Xử phạt thật nghiêm và đồng bộ
Một việc không nhỏ…
Mạnh quyết tâm, rõ cách làm




  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.