• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Luận Bàn & Hành Động

EmailPrint

Đầu tư - bài học từ Vinashin 
21/11/2010 05:19

(HNM) - Một trong những bài học, hay cũng có thể coi là kinh nghiệm lớn nhất từ "vụ Vinashin" là đầu tư - đầu tư thế nào, quy mô tới đâu và tốc độ, quy mô đầu tư.

Tại kỳ họp Quốc hội lần này và trong nhiều cuộc hội thảo nhiều ý kiến cho rằng Vinashin đổ vỡ không chỉ do quản lý lỏng lẻo, mà trước hết là do tham vọng quá lớn mà trình độ điều hành không đủ. Cứ có tiền là đầu tư mà chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm để biết đầu tư thế nào cho hiệu quả nhất. Nhiều chuyên gia cho rằng sự nóng vội, khao khát sau một đêm tỉnh dậy trở thành khổng lồ của lãnh đạo Vinashin, được khuyến khích bởi nền tảng vững vàng là tiềm lực kinh tế đang lên của cả nước và niềm tin chắc chắn là trách nhiệm đã có Chính phủ lo, là nguyên nhân chính dẫn đến những khoản đầu tư khổng lồ, thiếu căn cứ khoa học và thực tiễn món nợ của Vinashin...

Vinashin như một kiểu đột phá trong đầu tư phát triển. Và nó đã không thành công vì quá nhanh, quá mạnh, quá vội. Quy luật tự nhiên cũng như xã hội cho thấy là không thể đốt cháy giai đoạn, mà chỉ có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác. Đốt cháy là không thể, nhưng đầu tư theo kiểu "từng bước, từng bước" cũng không mang lại hiệu quả như mong muốn. Hiện tại có 3 cách đầu tư:

1. Chạy theo tình thế (thị trường cần gì tất
cả cùng đổ xô vào đầu tư như mía đường, xi măng hay thép)...
2. Đầu tư dàn trải (cái gì cũng có, địa phương nào cũng có, kết quả cái gì cũng có nhưng hiệu quả không mang lại bao nhiêu).
3. Thiếu cơ bản, lâu dài (hiện đang quá tập trung vào dịch vụ, gia công mà ít chú trọng tới những ngành nền tảng, như sản xuất thiết bị, động cơ, máy móc, những cơ sở để có thể cho ra đời những sản phẩm Việt Nam sản xuất chứ không chỉ "sản xuất tại Việt Nam")...

Vinashin quá nóng vội. Nhưng cách đầu tư vào xi măng, thép như đang thực hiện thì quá "mì ăn liền", hết sức dàn trải với thiết bị, công nghệ lạc hậu. Và hệ lụy đến nay vẫn chưa thể cân đong, đo đếm.

Giữa hai thái cực đầu tư "đốt cháy" và "bước một" ấy không phải chúng ta không có những kinh nghiệm đầu tư khác với những thành công không chỉ cả nước đều thấy mà thế giới cũng công nhận. Đầu tư hiện đại hóa nhanh, mạnh, theo ngay tầm châu lục chứ không chỉ khu vực. Những bước tiến của ngành điện tử - viễn thông phải nói là nhảy vọt đến kinh ngạc. Về địa phương, dẫn đầu thành công trong đầu tư phát triển là tỉnh Bình Dương. Đó là những sự thật ai cũng biết. Vậy mà sao những ví dụ điển hình đó chưa được nhân rộng, phát huy?

Vinashin không chỉ là kinh nghiệm thất bại.

Nó là bài học xương máu để nhìn nhận lại chiến lược đầu tư, cấp nhà nước cũng như quy mô ngành, tỉnh.

Phê phán Vinashin là điều cần thiết nhưng cần thiết hơn để từ đó hình thành một chiến lược đầu tư sao cho thêm nhiều những ngành đã thực hiện hiệu quả như điện tử - viễn thông và bớt đi những cung cách từa tựa xi măng, thép hiện tại; có thêm nhiều những Bình Dương và bớt đi những địa phương tới giờ vẫn sống nhờ ngân sách nhà nước.

Nếu gọi là kinh nghiệm thì đó chính là bài học tốt nhất rút ra từ Vinashin.

Nguyễn Triều 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

OERDYU
CÁC TIN KHÁC

  • Áp lực của nghề cao quý(20/11/2010)
  • Phải vượt lên trên lũ(19/11/2010)
  • Trách nhiệm với hàng Việt(17/11/2010)
  • Lợi trước mắt, hại lâu dài(16/11/2010)
  • Bảo tồn, tôn tạo cách nào?(15/11/2010)
  • Giá vàng - vũ điệu ba trong một(14/11/2010)
  • Nhức nhối lương tâm(13/11/2010)
  • Trách nhiệm cao nhất(12/11/2010)
  • Hiệu quả của đầu tư(11/11/2010)
  • Đi bên lề quy luật ?(10/11/2010)
  • Quy hoạch - Giám sát - Kiểm tra(09/11/2010)
  • Ổn định tâm lý để bình ổn giá(08/11/2010)
  • Xin rút kinh nghiệm!(07/11/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Nỗi đau khoáng sản
Lại nói về tính khả thi
Điệp khúc... chờ!
Vì đâu nên nỗi?
Trách nhiệm công vụ
Làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất
Những câu chuyện lạ
Học Bác một cách thiết thực, thiết thân
Tránh tùy tiện, mạnh ai nấy làm!
"Thuốc" đúng liều phòng, chống tham nhũng
Điều kiện của một dự án
Theo dòng sự kiện
Khắc phục sự cố ở Thủy điện Sông Tranh 2
Tiêu điểm
"Thuốc" đúng liều phòng, chống tham nhũng
Các vị ấy làm gì?
Kết cục tất yếu!
Nhất... “ông”!
“Chống đối luật pháp công quyền là phản nghịch chương trình Thiên Chúa thiết định”!
Còn đâu tính biểu tượng?
Lòng yêu nước - đúng mực và thông thái!
Trách nhiệm khi thông tin
Đầu tư - bài học từ Vinashin
Hư danh và thực tài
Khát vọng và thủ tục hành chính
Không thể lơ là, thụ động
Xóa quảng cáo, rao vặt: Xử phạt thật nghiêm và đồng bộ
Một việc không nhỏ…
Mạnh quyết tâm, rõ cách làm




  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.