(HNM) - Có thời gian nhiều địa phương trong cả nước đua nhau xây dựng sân golf, xem đó như là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Và cuộc chạy đua sân golf ấy đã bộc lộ nhiều điều không bình thường.
Chỉ một thời gian ngắn, hàng trăm sân golf mọc lên chiếm diện tích gần 39 ngàn hécta, bao gồm nhiều vùng đất trồng lúa màu mỡ và cả rừng đặc dụng. Nhường đất cho sân golf, dân địa phương thất nghiệp, nuốt nước mắt ngồi nhìn đất đai mưu sinh của mình mọc lên những khu biệt thự, khu nghỉ dưỡng…
Bài học chua xót ấy còn chưa nguôi ngoai.
Giờ đây, đang có một hiện tượng tương tự: Nhiều địa phương đề xuất các dự án khu vui chơi giải trí quy mô lớn, trị giá nhiều tỷ USD, mà trong đó luôn bao gồm hạng mục khu vui chơi có thưởng, nói cách khác là casino, dành cho người nước ngoài. Gần đây nhất, khi thông tin Tập đoàn Las Vegas Sands (Mỹ) muốn đầu tư vào hai khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, trong đó có hạng mục casino, với tổng vốn đầu tư có thể lên tới 6 tỷ USD vẫn còn đang "nóng", thì lại thêm Quảng Ninh xác nhận, sẽ đưa ra tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Quảng Ninh tổ chức vào ngày 23 và 24-2 này, kêu gọi đầu tư vào khu vui chơi giải trí rộng 2.000ha tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, trong đó quan trọng nhất là một casino. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 4 tỷ USD. Có thông tin cho biết hiện Tập đoàn Genting (Malaysia) đã ngắm tới dự án này. Ngoài ra, ở nhiều địa phương cũng đang có những dự án được nhà đầu tư nhòm ngó như dự án New City (Phú Yên) vốn dự kiến 4,3 tỷ USD; Silver Shores Hoàng Đạt (Đà Nẵng); Nam Hội An (Quảng Nam) vốn 4 tỷ USD; Bà Rịa - Vũng Tàu có hai dự án: Hồ Tràm Strip 4,2 tỷ USD và Sài Gòn Atlantic, 4,1 tỷ USD. Bên cạnh đó có một vài casino quy mô nhỏ đã được cấp phép hoạt động ở Đồ Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai.
Những thông tin này cho thấy dấu hiệu của một cuộc "đổ bộ" mới của casino. Dĩ nhiên, với các dự án sòng bài thì không quá quan trọng về chuyện mất đất hay ô nhiễm môi trường như các dự án sân golf. Thế nhưng, những hệ lụy về mặt xã hội của loại hình giải trí này không thể lường trước. Do vậy, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng. Hay nói đúng hơn là phải có chừng mực và được kiểm soát chặt.
Thực tế xét về khía cạnh kinh tế, chúng ta chắc cũng không đi chệch khỏi quy luật tự nhiên, tức là có thể chấp nhận đồng tiền đầu tư cho các dự án casino, thường là có nguồn vốn rất lớn. Nhưng chấp nhận bao nhiêu, như thế nào, ở đâu thì phải được kiểm soát. Cần thiết, phải có những cái lắc đầu dứt khoát, không nên nuối tiếc. Càng không thể vì lợi ích cục bộ của địa phương mà nơi nào cũng cho phép mở casino. Điều này sẽ cực kỳ nguy hiểm mà cũng chưa chắc mang lại lợi ích kinh tế.
Phát triển các casino cũng cần phải trả lời được câu hỏi có hiệu quả trong phát triển du lịch không, hay khách tây không thấy lại toàn khách ta. Thực tế, chúng ta chưa có khung pháp lý cho loại hình giải trí này, ngay trong cam kết gia nhập WTO, Việt Nam vẫn chỉ cho phép mở dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng. Thêm nữa, tại Việt Nam mọi hình thức đánh bạc đều bị pháp luật nghiêm cấm. Thế nên, một khi để tồn tại quá nhiều những sòng bài chắc chắn sẽ là con dao hai lưỡi, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của người dân và nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội mà hậu quả khó lường.