• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Khoa học > Môi trường

EmailPrint

Thay đổi khí hậu là "thủ phạm" gây ra nóng bức tại Moscow 
11/08/2010 13:13

(HNMO) - Sự thay đổi khí hậu toàn cầu là một phần nguyên nhân gây ra thời tiết nóng và khô tại Moscow, Nga, vốn đang được phủ một lớp sương mù từ trận cháy rừng, các nhà nghiên cứu cho biết.

Met Office Anh cho biết, dường như nhiệt độ sẽ còn lên mức cực cao trong tương lai.

Các chuyên gia từ tổ chức môi trường WWF Nga cũng đã kết nối yếu tố thay đổi khí hậu và thời tiết nóng bức làm trầm trọng thêm đám cháy quanh thủ đô Nga.

Các nhà khí tượng học cho biết, những điều kiện khắc nghiệt có thể còn kéo dài trong vài ngày tới nữa.

Cơ quan y tế Moscow trước đó cho biết, con số người chết mỗi ngày trong thành phố đã lên tới khoảng 700 người - gấp đôi so với mức thông thường.

Jeff Knight, một nhà khoa học về biến đổi khí hậu tại Met Office Anh, đã quy tình hình ở Moscow là do một số yếu tố, trong đó có sự tập trung khí gas nhà kính, hiện đang tăng lên đều đặn.

Hiện tượng El Nino gần đây, một mẫu hình khí hậu xảy ra tại vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và tác động đến khí hậu toàn cầu, cộng với các mẫu hình khí hậu cục bộ tại Nga có thể cũng góp phần gây ra hiện tượng thời tiết bất thường mùa hè này.

"Những đợt nóng tại Nga được kết nối với một mẫu hình lưu thông liên tục kéo không khí từ phương nam và phương đông (những vùng thảo nguyên rất ấm)", tiến sĩ Knight nói.

"Chúng ta giờ có thể nói rằng làn sóng của hiện tượng thời tiết bất thường mà phần còn lại của thế giới đang hứng chịu cuối cùng đã tới vùng trung nước Nga", tiến sĩ Alexei Kokorin, người đứng đầu chương trình khí hậu và năng lượng tại WWF Nga nói.
 

Trong vài tuần qua, nhiệt độ đã tăng lên mức kỷ lục và khói từ các đám cháy đã đẩy mức ô nhiễm không khí tới mức tồi tệ nhất từng được biết đến trong lịch sử của thủ đô nước này.

Ngoài những nỗi đau mà người dân đang phải hứng chịu và các làng mạc bị bốc cháy, đám cháy tại Nga cũng đang rất khó dập tắt.

Lực lượng hòa bình xanh tại Nga đã chỉ trích các nhà chức trách Nga đối phó kém với tai ương và chủ yếu là đã hủy bỏ một hệ thống kiểm soát cháy rừng tập trung từ vài tháng trước đó.

Các nhà bảo vệ môi trường cho biết, số lượng nhân viên làm nhiệm vụ chữa cháy đã bị cắt giảm hơn một nửa.

Điều này đã góp thêm phần vào những tổn thất lớn về rừng và cháy rừng quanh thủ đô nước Nga, Mikhail Kreyndlin, người đứng đầu chương trình về những khu vực tự nhiên cần được bảo vệ đặc biệt của tổ chức Hòa bình xanh tại Nga cho hay.

"Nếu những loài động vật lớn có thể chạy thóat khỏi đám cháy thì những loài động vật nhỏ hơn, chẳng hạn như côn trùng, đã bị chết", ông nói.

Theo ông, khói cũng là một vấn đề chính, đặc biệt với các loài chim.

Tiến sĩ Kokorin cho rằng, hiện tượng ấm lên toàn cầu sẽ còn gây ra những vấn đề khác.

"Nếu trái đất ấm lên vào mùa đông và mùa xuân, nóng hơn vào mùa hè thì hệ động vật sẽ thay đổi. Chẳng hạn, chúng ta chưa từng bao giờ biết khi một số vùng ở Nga bị ảnh hưởng bởi căn bệnh sốt rét hay những con bọ mang bệnh viêm não. Điều này là bởi mùa đông đang ấm hơn và ngày càng có ít những sinh vật trên bị chết trong giai đoạn băng giá", ông nói.

H.V Theo BBC News


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

WTLZBE
CÁC TIN KHÁC

  • Phát hiện chú khỉ nhỏ bằng bông hoa đồng tiền(10/08/2010)
  • Đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại đông Bắc Bộ(10/08/2010)
  • Một người Anh đi bộ dọc sông Amazon trong 2 năm(09/08/2010)
  • Thả 25 con cá mập mèo xuống vịnh Nha Trang(09/08/2010)
  • Công ty Đá ốp lát và xây dựng Hà Nội: Đầu độc môi trường ?(09/08/2010)
  • Hà Nội: Sở Tài nguyên Môi trường được giao quản lý về rác thải nông thôn(07/08/2010)
  • Thời tiết nguy hiểm trên vùng biển Khánh Hòa - Cà Mau(06/08/2010)
  • Nga: Cháy rừng gây đe dọa về phóng xạ hạt nhân(06/08/2010)
  • Thám hiểm một siêu tân tinh lệch(06/08/2010)
  • Động đất mạnh ở Papua New Guinea(05/08/2010)
  • Bắc Bộ có mưa đến cuối tuần vì áp cao cận nhiệt(05/08/2010)
  • Cá chết hàng loạt do nguồn nước ô nhiễm(04/08/2010)
  • Chưa có phương án xử lý 24.000 con rùa tai đỏ(04/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Máy tính bảng 7 inch của Google sẽ "lên kệ" vào tháng 7
Cháy hơn 3ha rừng trên núi Đá Đen
Mưa, dông còn tiếp diễn khắp miền Bắc, miền Trung
Tin vắn
Tái chế rác thải nilon thành dầu đốt
Kiến nghị lập 4 tổ chức nghiên cứu mới
Đề nghị Chính phủ đóng cửa rừng
Làm khoa học, không thể cứ khoán là xong
Điều tra, xác định thiệt hại do Sonadezi Long Thành gây ra
Sở Xây dựng kiểm tra việc nước hồ Bảy Mẫu ô nhiễm
Xe tay ga mới giá 21 triệu vừa ra mắt
Theo dòng sự kiện
Khắc phục sự cố ở Thủy điện Sông Tranh 2
Tiêu điểm
Cháy hơn 3ha rừng trên núi Đá Đen
Mưa, dông còn tiếp diễn khắp miền Bắc, miền Trung
Sở Xây dựng kiểm tra việc nước hồ Bảy Mẫu ô nhiễm
Thoát nước cơ bản đáp ứng được yêu cầu
Khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam đón Bằng Chứng nhận
Việt Nam có thêm khu dự trữ sinh quyển thế giới
Xử lý dứt điểm hiện tượng thấm nước đập Thủy điện Sông Tranh 2
Hai trường hợp tự nguyện chuyển giao động vật hoang dã
Miền Bắc nắng nóng cục bộ
Nắng nóng sẽ mở rộng, một số nơi trên 38 độ…
5 doanh nghiệp bị bắt quả tang xả thải không qua xử lý
Cháy rừng vành đai sân bay quốc tế Đà Nẵng
Nhiệt độ miền Bắc tăng dần
Đạn lân tinh là “thủ phạm” gây cháy rừng Nam Hải Vân
Sẽ đưa vào sử dụng ô chôn lấp khẩn cấp 3ha tại khu xử lý rác thải Xuân Sơn
Chấm dứt đợt nắng nóng lịch sử tại miền Bắc
Nắng nóng tại miền Bắc dịu dần
Ngà voi Châu Phi nhập khẩu trái phép trị giá tiền tỷ
Hôm nay nhiệt độ Hà Nội tiếp tục vượt ngưỡng 40 độ C
Cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.