Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triều cường đã xuống nhưng vẫn gây ngập nặng

Thùy Linh| 01/11/2011 06:45

(HNM) - Sáng 31-10, đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) chỉ còn ở mức 1,48m nhưng nhiều nơi trên địa bàn TP vẫn bị ngập sâu trong nước như đường Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Tất Tố, Ung Văn Khiêm, cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh), Lương Định Của (quận 2), Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức)…



Đỉnh triều xuất hiện trùng giờ đi làm buổi sáng, lại là ngày đầu tuần nên đã gây ùn tắc nghiêm trọng ở nhiều tuyến đường. Trước đó, ngày 29-10, đỉnh triều lên đến 1,57m, cao nhất trong vòng 50 năm qua khiến TP Hồ Chí Minh bị ngập nặng, nhiều đoạn đê bao bị vỡ.

Người dân TP HCM phải sống trong biển nước mỗi khi có mưa lớn, triều cường. Ảnh: VnE

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo những ngày tới triều cường sẽ rút nhanh. Theo bà Lê Thị Xuân Lan (Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ), từ năm 2006 đến nay đỉnh triều đều có xu hướng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Cùng với đó, chu kỳ triều cường tháng 11, tháng 12 luôn cao nhất trong năm, vì vậy đỉnh triều những tháng tới có thể còn tiếp tục cao hơn con số 1,57m.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều cường đã xuống nhưng vẫn gây ngập nặng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.