• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Thiên tai liên tiếp xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới:
Thủ phạm giấu mặt: Biến đổi khí hậu 
13/08/2010 06:46
| Từ khóa : Biến đổi khí hậu , Thiên tai , Lũ lụt , Khói bụi

Tin liên quan:
  • » Thương lượng một hiệp định biến đổi khí hậu mới 
  • » Biến đổi khí hậu: Không phải lời hù dọa 
  • » Việt Nam nhanh chóng ứng phó biến đổi khí hậu 
(HNM) - Những tổn thất mà người dân Trung Quốc, Nga, Pakistan... đang phải "oằn mình" chống chọi với thảm họa thiên tai lịch sử giáng xuống nhiều ngày qua tiếp tục tăng. Việc hàng triệu người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất một lần nữa cho thấy, biến đổi khí hậu không chỉ là lời cảnh báo.
 
Cuộc sống của người dân Mátxcơva bị đảo lộn vì khói bụi do cháy rừng.

Lở đất kinh hoàng nhất trong vòng 60 năm qua do mưa lũ đã bất ngờ xảy ra tại tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) hôm 8-8 vừa qua. Mặc dù lực lượng cứu hộ đã cứu được hơn 1.200 người, nhưng đến nay đã có hơn 700 người thiệt mạng, trong khi khoảng 1.000 người vẫn còn mất tích. Chắc chắn đây chưa phải là con số thiệt hại cuối cùng, lực lượng cứu hộ gồm 5.300 binh sĩ, 150 xe, 4 máy bay trực thăng... của Trung Quốc vẫn miệt mài tìm kiếm. Đây chỉ là một trong những trận lũ lụt xảy từ đầu năm đến nay ở nước này khiến hàng nghìn người ở 28 tỉnh, thành phố thiệt mạng và mất tích.

Pakistan cũng đang trải qua đợt lũ lụt kinh hoàng mà hậu quả của nó còn tồi tệ hơn cả thảm họa sóng thần năm 2004 ở châu Á, động đất ở Pakistan năm 2005 và trận động đất xảy ra gần đây ở Haiti. Phó Giám đốc Ủy ban Phòng, chống lụt bão Pakistan Ayaz Tanvir khẳng định, khoảng 13,8 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó 1.176 người thiệt mạng, 4.717 người bị thương trong đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 80 năm qua tại nước này; gần 300.000 ngôi nhà bị phá hủy; khoảng 800.000ha đất canh tác đến kỳ thu hoạch bị nước lũ cuốn trôi... Đặc phái viên của Liên hợp quốc về thảm họa Jean-Maurice Ripert dự đoán, Pakistan sẽ phải cần tới hàng tỷ USD để khôi phục những khu vực chịu thiệt hại, song điều này rất khó khi thế giới đang chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Trong khi Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ... phải gồng mình chống lũ, những đợi nắng nóng kéo dài kèm theo cháy rừng bùng lên dữ dội trong những ngày đầu tháng 8 này được mô tả là tồi tệ nhất trong hơn 1.000 năm qua đang đẩy nước Nga vào một thảm họa chưa từng thấy. Mặc dù đến nay các vụ cháy rừng và than bùn đã nằm trong tầm kiểm soát, nhưng nắng nóng và khói bụi đã làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục triệu người dân xứ Bạch dương, nhất là ở thủ đô Mátxcơva. Với cường độ dập các đám cháy rừng và than bùn suốt ngày đêm như hiện nay, các cơ quan chức năng Nga dự tính phải cần tới 5 đến 7 ngày nữa mới chế ngự được thiên tai. Trước những diễn biến phức tạp của nạn cháy rừng, chính quyền Nga mới đây đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Ozersk thuộc vùng Chelyabinsk, nơi đặt Mayak - một trong những trung tâm lớn nhất của Nga chuyên xử lý và bảo quản chất thải hạt nhân.

Nhóm các nhà khí tượng học của Anh, do Tiến sĩ Andrew Watson đứng đầu, thuộc Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) nhận định tình trạng nắng nóng dữ đội tại Nga hiện nay có thể là do hiện tượng biến đổi nhiệt độ của các dòng hải lưu ở Đại Tây Dương. Một chuyên gia có uy tín thuộc Tổ chức Khí tượng Thủy văn thế giới giám sát hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu Omar Baddur cũng có chung nhận định trên. Đây là hiện tượng "El Nino" từng gây khô hạn, nắng nóng ở Ấn Độ và châu Phi, trong khi hiện tượng "La Nina", một hiện tượng thời tiết trái ngược với "El Nino", gây nên tình trạng lũ lụt ở Pakistan. Thiên tai diễn ra bất thường tại Trung Quốc, Pakistan và Nga... được xem là khẳng định cho những kết quả nghiên cứu của IPCC trước đó rằng, biến đổi khí hậu toàn cầu chính là "thủ phạm giấu mặt".

Nhiều chuyên gia lo ngại rằng các vụ cháy rừng dữ dội chưa từng có đang diễn biến phức tạp tại Nga sẽ làm gia tăng lượng khí cácbon thải vào bầu khí quyển, có thể dẫn đến việc tiếp tục đẩy nhanh quá trình biến đổi khí hậu.

Đình Hiệp 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

QOQOZC
CÁC TIN KHÁC

  • Việt Nam tham gia Dự án toàn cầu “”Dịch vụ hệ sinh thái”(12/08/2010)
  • Các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa rào đến cuối tuần(12/08/2010)
  • Nắng nóng hơn 40 độ C tại Mỹ(12/08/2010)
  • Thay đổi khí hậu là "thủ phạm" gây ra nóng bức tại Moscow(11/08/2010)
  • Phát hiện chú khỉ nhỏ bằng bông hoa đồng tiền(10/08/2010)
  • Đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại đông Bắc Bộ(10/08/2010)
  • Một người Anh đi bộ dọc sông Amazon trong 2 năm(09/08/2010)
  • Thả 25 con cá mập mèo xuống vịnh Nha Trang(09/08/2010)
  • Công ty Đá ốp lát và xây dựng Hà Nội: Đầu độc môi trường ?(09/08/2010)
  • Hà Nội: Sở Tài nguyên Môi trường được giao quản lý về rác thải nông thôn(07/08/2010)
  • Thời tiết nguy hiểm trên vùng biển Khánh Hòa - Cà Mau(06/08/2010)
  • Nga: Cháy rừng gây đe dọa về phóng xạ hạt nhân(06/08/2010)
  • Thám hiểm một siêu tân tinh lệch(06/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Thương lượng một hiệp định biến đổi khí hậu mới 
  • » Biến đổi khí hậu: Không phải lời hù dọa 
  • » Việt Nam nhanh chóng ứng phó biến đổi khí hậu 
Tin mới nhận
Tối 8/2, toàn bộ khu vực Tây Nam Hà Nội sẽ được cấp nước trở lại
Đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng
3 thanh niên trong vụ án hiếp dâm ở Yên Nghĩa, Hà Đông bị bắt giam trở lại
Đòi nợ bằng chiêu bắt giữ và đánh đập người trái pháp luật
Lừa đảo bằng dự án chuyển giao công nghệ
Gần 20 tỷ đồng xây dựng trại chăn nuôi tại Sơn Tây
Hà Nội chính thức điều chỉnh giờ tan học khối THPT
Nghệ sĩ Nhật Bản làm triển lãm sắp đặt đồ chơi tại Việt Nam
TS Kim Hồng và Hoa hậu Dân tộc làm từ thiện đầu năm mới
Giá vàng giảm xuống sát 45 triệu sau khi tăng mạnh
Đập vỡ cốc rồi gọi côn đồ đến "san phẳng" quán karaoke
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.