• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Chưa thể khẳng định “cụ rùa” hồ Gươm bị thương 
08/09/2010 06:48

(HNM) - Vài ngày trở lại đây, một số cơ quan truyền thông đưa tin "cụ rùa" hồ Gươm dính lưỡi câu chùm và bị thương. Sáng 7-9, Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Quản lý khu vực hồ Gươm. Ông Tuấn cho biết:

- Sáng 7-9, chúng tôi có làm việc với PGS-TS Hà Đình Đức và được xem hai bức ảnh về "cụ rùa". Bức thứ nhất chụp năm 1997, cho thấy "cụ" bị một vết cứa ở cổ. Bức thứ hai chụp ngày 25-1-2002 thì vết cứa đã thành sẹo. Từ năm 2007 đến nay, "cụ" nổi nhiều lần nhưng không lần nào bò lên Tháp Rùa. Vì thế, thông tin từ một số báo đưa ảnh chụp ngày 1-8-2010, khi cụ bò lên Tháp Rùa và bị thương là sai.
 

Ông Tuấn cho rằng hình ảnh “cụ rùa” bò lên Tháp Rùa ngày 1-8-2010 là sai, vì từ 3 năm nay “cụ rùa” chưa từng lên đó.

- Vậy có hay không hiện tượng câu trộm cá, rùa tại hồ Gươm?

- Hiện tượng này là có và thời gian qua chúng tôi đã bắt, thu giữ khá nhiều tang vật của các đối tượng câu trộm cá, rùa. Chúng tôi đã chuyển các đối tượng này cho cơ quan công an xử lý theo quy định. Ban quản lý hồ sẽ tăng cường kiểm tra để ngăn chặn tình trạng câu trộm ở đây.

- Ông có thể cho biết, thông tin về "cụ rùa" bị thương là đúng hay sai?

- Rất khó để xác định việc này vì như tôi đã nói, "cụ" lên Tháp Rùa cách đây đã 3 năm. Chỉ có thể khẳng định việc "cụ" có đang bị thương hay không khi đưa "cụ" lên và các cơ quan chuyên môn đánh giá, xác định rõ.

- Từ đầu năm 2010 đến nay, "cụ rùa" đã nổi lên bao nhiêu lần?

- Theo nhật ký của đội an ninh trật tự, từ đầu năm đến nay, "cụ" đã nổi 37 lần. Chúng tôi đều ghi rõ thời điểm nổi, vị trí và cắt cử người theo dõi với mục đích bảo vệ an ninh trật tự.

- Nhiều ý kiến phản ánh rằng, hồ Gươm hiện có nhiều rùa tai đỏ độc hại. Vậy, Ban quản lý đã biết việc này và có cách xử lý thế nào đối với việc này?

- Từ trước đến nay, nhân dân không phân biệt được rùa nào có hại, cũng chưa có văn bản nào cấm thả rùa tai đỏ nên họ đã thả phóng sinh cả những loài độc hại. Gần đây, có văn bản của Cục Kiểm lâm nói về tác hại của rùa tai đỏ và chúng tôi có tuyên truyền tới bà con quanh khu vực hồ không thả loại rùa này xuống hồ nữa.

- Xin cảm ơn ông.

Đan Nhiễm 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

RMDCXM
CÁC TIN KHÁC

  • “Sống xanh – cho ngàn năm xanh mãi”(07/09/2010)
  • Rãnh áp thấp gây mưa trên diện rộng ở miền Bắc(07/09/2010)
  • Núi lửa Indonesia phun trào 5.000 mét(07/09/2010)
  • Động đất ở Haiti và New Zealand: Sự so sánh công bằng?(06/09/2010)
  • Diễn đàn quốc tế ASEM ứng phó biến đổi khí hậu(06/09/2010)
  • Nhiều vùng đón mưa rào và dông đến cuối tuần(06/09/2010)
  • Một cơn bão mới đang hình thành(06/09/2010)
  • Mưa rào rải rác ở hầu hết các vùng trên cả nước(05/09/2010)
  • BP có thể hoàn tất đóng giếng dầu vào tuần này(05/09/2010)
  • Liên hợp quốc kêu gọi chống thảm họa do biến đổi khí hậu(05/09/2010)
  • Chưa xử lý được hơn 26.000 con rùa tai đỏ như cam kết(05/09/2010)
  • Hệ sinh thái đảo Lý Sơn suy giảm nghiêm trọng(04/09/2010)
  • Núi lửa Sinabung ở Indonesia hoạt động mạnh hơn(03/09/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Xem miễn phí bộ phim “Những cô gái Chelsea”
4 nữ sinh chết đuối trong đập thủy lợi
Châu Mỹ và châu Á sẽ nhập thành siêu lục địa mới
Tấn công Iran là “tự sát” với Mỹ
Máy bay Nga tiếp cận lãnh thổ Nhật Bản
Clip Cúp Nhà Vua: Barca 2-0 Valencia
Cháy chợ Quảng Ngãi: Lửa vẫn bao trùm khu vực
Hy Lạp không đạt được thỏa thuận cắt giảm
Bé trai rơi từ tầng 9 thoát chết nhờ... gió
Khánh thành khu vui chơi "Chung một ước mơ"
Thủ tướng đến Nhà hát Tuổi Trẻ xem kịch đầu Xuân
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.