• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội > Nông thôn mới

EmailPrint

Huyện Chương Mỹ:
Lo “đầu ra” cho nông sản 
21/10/2011 06:50

(HNM) - Mỗi năm, nông dân (ND) huyện Chương Mỹ sản xuất ra hàng trăm nghìn tấn lương thực, thực phẩm và hàng triệu quả trứng gà, vịt cung cấp ra thị trường. Tuy nhiên, do thiếu sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nên toàn bộ nông sản đều phải bán trôi nổi trên thị trường. Mới đây, UBND huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Hội ND Hà Nội, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp, nhằm giúp ND tiêu thụ nông sản, hạn chế tình trạng "được mùa, rớt giá".

"Đầu ra" bị thả nổi


Chủ trang trại Trịnh Bá Tuấn, xã Tốt Động cho biết, gia đình đang nuôi 7.000 con gà đẻ trứng và gà thịt nhưng chưa ký được hợp đồng tiêu thụ nông sản với tổ chức nào nên toàn bộ phải bán ra thị trường tự do. Năm nay nông sản bán ra liên tục bị tư thương ép giá, trong khi đó giá cả thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... leo thang, rồi dịch bệnh, chưa kể ngân hàng siết chặt vốn vay khiến nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ nặng. Bà Đặng Thị Thủy, chủ trang trại VAC xã Tiên Phương cho biết, mỗi tháng trang trại nhà bà xuất ra thị trường 70 tấn lợn hơi, 300.000 quả trứng gà ra thị trường tự do. Do liên tục bị tư thương ép giá nên nhiều lúc sản xuất không có lãi, thậm chí còn lỗ nếu phải vay vốn ngoài với lãi suất cao; có thời kỳ lợn đến tuổi xuất chuồng nhưng gia đình đành phải để lại nuôi tiếp, chờ giá lên. Đây chỉ là 2 trong tổng số gần 250 chủ trang trại, hộ chăn nuôi lợn, gà quy mô lớn trên địa bàn huyện Chương Mỹ đang chịu nhiều thiệt thòi khi giá "đầu vào" cao, giá nông sản bán ra thấp.
 

Gia đình anh Nguyễn Văn Hòa, xã Văn Võ nuôi hai vạn con chim cút đẻ, cho hiệu quả kinh tế cao.  Ảnh: Bá Hoạt

Có thể nói, khó khăn lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản ở Chương Mỹ là giá nguyên liệu cho sản xuất tăng, trong khi nông sản bán ra không ổn định khiến ND thua thiệt. Hiện toàn bộ nông sản đều là sản phẩm thô, chưa có thương hiệu nên thị trường tiêu thụ mới bó hẹp ở vùng nông thôn dẫn đến lợi nhuận thấp. Bên cạnh đó, do chưa quy hoạch được vùng sản xuất, lập kế hoạch sản xuất nên đa số ND sản xuất theo phong trào; thấy cây, con gì cho lãi là đua nhau sản xuất dẫn đến tình trạng rớt giá khi được mùa. Mong muốn lớn nhất của các chủ trang trại, hộ sản xuất trên địa bàn huyện Chương Mỹ là Hapro thông tin cho ND kỹ năng sản xuất, thị hiếu người tiêu dùng. Qua đó, ký kết các hợp đồng tiêu thụ nông sản, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống cho ND.

Liên kết tiêu thụ nông sản hàng hóa

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Trần Vũ Lâm cho biết, kỳ vọng lớn nhất của hội nghị xúc tiến thương mại lần này là giúp Hapro được tiếp xúc, kết nối với các chủ trang trại, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, qua đó ký kết các hợp đồng tiêu thụ nông sản. Theo Tổng Giám đốc Hapro Vũ Thanh Sơn, huyện Chương Mỹ có rất nhiều nông sản có thể đưa vào bán tại chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích của Hapro như Cam Canh, bưởi Diễn, chanh đào, chuối tiêu hồng, thịt gà, lợn, trứng... Tuy nhiên, để nông sản vào được chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích của Hapro phải bảo đảm tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và số lượng phải ổn định. Cũng theo ông Vũ Thanh Sơn, hiện Hapro đã có 35 siêu thị, cửa hàng tiện ích hoạt động tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Mục tiêu đến năm 2015, Hapro sẽ phủ kín các trung tâm mua sắm, siêu thị đến tất cả các huyện ngoại thành Hà Nội. Với hệ thống siêu thị bán lẻ như vậy Hapro sẽ tiêu thụ một lượng nông sản rất lớn. Ngay sau hội nghị này, Hapro sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xuống khảo sát, xây dựng kế hoạch tiêu thụ nông sản cho ND Chương Mỹ. Phấn đấu từ nay đến Tết Nguyên đán 2012, Hapro sẽ đưa một số nông sản của Chương Mỹ vào bán tại hệ thống siêu thị như bưởi Diễn, gà thả vườn, trứng gà, bánh đa nem...

Huyện Chương Mỹ cũng cam kết sẽ hỗ trợ ND vay vốn đầu tư sản xuất; quy hoạch vùng sản xuất nông sản tập trung như vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng cây ăn quả, rau an toàn, vùng chăn nuôi... ưu tiên đưa những loại cây, con giống chất lượng, hiệu quả vào sản xuất.

Đồng thời yêu cầu ND chấp hành quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; tuân thủ quy định trong trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản, thực phẩm.

Huyện Chương Mỹ hiện có 225 trang trại chăn nuôi gà thịt, gà đẻ với quy mô bình quân 8.000 con/lứa; 15 trang trại lợn quy mô 500-2.000 con/lứa; 19.000 con trâu, bò các loại; 1.755ha mặt nước đang nuôi trồng thủy sản; 864,4ha trồng cây ăn quả như cam Canh, bưởi Diễn, nhãn muộn...

Đỗ Hà 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

MLXLPQ
CÁC TIN KHÁC

  • Hạt nhân kinh tế ở nông thôn(21/10/2011)
  • Xi măng Thăng Long: Ủng hộ 300 tấn xi măng XD nông thôn mới(19/10/2011)
  • Huyện Thanh Trì:33 doanh nghiệp ủng hộ 1,6 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới(19/10/2011)
  • Huyện Mê Linh: Các DN ủng hộ 67 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới(15/10/2011)
  • Hợp sức dân xây dựng nông thôn(14/10/2011)
  • Sóc Sơn: Chọn việc khó làm trước(14/10/2011)
  • Huyện Gia Lâm: Gần 3.900 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới(12/10/2011)
  • Phát động hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2020(11/10/2011)
  • Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới(09/10/2011)
  • Nhờ dân vận khéo(07/10/2011)
  • Phấn đấu mỗi huyện có một đến hai HTX điển hình(07/10/2011)
  • Đầu tư lệch, tiến độ chậm(07/10/2011)
  • Nông dân Thủ đô đổi mới, hội nhập(05/10/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Đau đầu vì thiếu vốn
Tin vắn
Xử lý nghiêm vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
Xây dựng mỗi xã một trung tâm văn hóa, thể thao là chưa phù hợp
Quy rõ trách nhiệm, nâng mức xử phạt
Tăng cường lực lượng an ninh khu vực hồ Hoàn Kiếm
Đã có kế hoạch nạo vét cống thoát nước ngõ 99 và 101, phố Vọng Hà
Theo dòng sự kiện
Khắc phục sự cố ở Thủy điện Sông Tranh 2
Tiêu điểm
Ì ạch tiêu chí quy hoạch
“Gái đảm” xây dựng nông thôn mới
Từng bước đã hình thành mô hình nông thôn mới
Những đổi thay ở Tây Tựu
Trải qua nhiều cuộc bể dâu…
Bình Đà không pháo vẫn giàu
Bài 1: Muôn hình vạn trạng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.