• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Pháp luật

EmailPrint

Việc xây dựng trái phép trên đỉnh núi Chẽ (Mỹ Đức)
Mưu đồ xấu ngày càng lộ rõ  
11/01/2010 06:58

(HNM) - * Cảnh cáo linh mục Nguyễn Văn Hữu về những hành vi vi phạm pháp luật
* Bà con Công giáo cần tỉnh táo, tránh bị kích động, lôi kéo vào mưu đồ xấu

Sau khi chính quyền cơ sở huyện Mỹ Đức tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đỉnh núi Chẽ (ngày 6-11), những ngày qua có một số giáo dân từ các nơi kéo về giáo xứ Đồng Chiêm.

Việc một số bà con giáo dân bị kích động, lừa gạt, đang tham gia tụ tập cầu nguyện trái phép tại Đồng Chiêm không chỉ gây mất trật tự an ninh xã hội, làm tổn thương mối quan hệ giữa chính quyền với giáo dân mà còn tạo cơ hội cho các thế lực thù địch thực hiện các âm mưu thâm độc chống phá đất nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Coi thường chính quyền, cố tình vi phạm pháp luật

Từ khi về làm Chánh xứ giáo xứ Đồng Chiêm, linh mục Nguyễn Văn Hữu đã có nhiều hành vi kích động, lôi kéo giáo dân vi phạm pháp luật. Sáng 2-3-2009, không báo cáo, xin phép cấp có thẩm quyền, Nguyễn Văn Hữu đã mời Ban Hành giáo họp, bàn việc dựng cây thánh giá trên đỉnh núi Chẽ và đã giao cho Ban Hành giáo 20 triệu đồng để mua vật liệu. Ngày 3-3, linh mục Nguyễn Văn Hữu cùng Ban Hành giáo thôn Đồng Chiêm đã huy động một số giáo dân dựng cây thánh giá bằng bê tông trên đỉnh núi Chẽ. Sự việc xảy ra được UBND huyện Mỹ Đức, UBND xã An Phú chỉ rõ những vi phạm và yêu cầu khắc phục ngay hậu quả. UBND xã đã 3 lần mời linh mục Nguyễn Văn Hữu đến trụ sở làm việc, nhưng ông Hữu không đến. Qua hơn 10 tháng kiên trì vận động, thuyết phục, nhưng linh mục Nguyễn Văn Hữu luôn tỏ thái độ chống đối, bất hợp tác. Vì vậy, ngày 6-1-2010, chính quyền thôn Đồng Chiêm đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Chẽ. Nhưng sau đó, linh mục Nguyễn Văn Hữu lại kích động một số giáo dân tái vi phạm, đồng thời đưa hàng chục linh mục, nữ tu từ nơi khác về hoạt động tôn giáo trái phép, gây mất trật tự địa phương.

Ngày 7-1-2010, do sự kích động, lôi kéo của một số linh mục, đồng thời cũng do một số giáo dân nhận thức chưa đầy đủ hành vi của mình, tiếp tục vi phạm, cố tình dựng cây que và một số vật dụng khác, dựng biểu tượng thánh giá và kéo dây, lắp bóng điện trên đỉnh nũi Chẽ, tại địa điểm cây thánh giá đã được tháo dỡ. Ngày 8-1-2010, UBND xã An Phú đã ra Thông báo "Về việc một số giáo dân vẫn cố tình vi phạm pháp luật, dựng lại cây thánh giá trên đỉnh núi Chẽ thôn Đồng Chiêm", yêu cầu các linh mục coi sóc xứ họ Đồng Chiêm và giáo dân hợp tác với chính quyền địa phương, yêu cầu Ban Hành giáo chỉ đạo giáo dân tiếp tục tự tổ chức tháo dỡ cây thánh giá trên đỉnh núi Chẽ.

Ngày 8-1-2010, UBND huyện Mỹ Đức gửi giấy mời linh mục Nguyễn Văn Hữu đến để bàn biện pháp ổn định tình hình trật tự ở thôn Đồng Chiêm, nhưng linh mục Nguyễn Văn Hữu từ chối không nhận giấy mời, thể hiện sự thiếu tôn trọng, bất hợp tác với chính quyền. Những hành vi của linh mục Nguyễn Văn Hữu trong thời gian qua là có hệ thống, coi thường pháp luật, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

Với những hành vi nêu trên, ngày 9-1-2010, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã ra Thông báo số 04, cảnh cáo linh mục Nguyễn Văn Hữu, Chánh xứ giáo xứ Đồng Chiêm, đồng thời yêu cầu ông Hữu phải dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật, chống đối chính quyền, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, phải có trách nhiệm vận động giáo dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật, khẩn trương tháo dỡ cây thánh giá (tái vi phạm); chấm dứt hành vi tụ tập đông người, kích động, lợi dụng, lôi kéo giáo dân, chia rẽ khối đại đoàn kết và tổ chức các hoạt động tôn giáo trái phép trên địa bàn thôn Đồng Chiêm, xã An Phú.

Cần tỉnh táo, cảnh giác, không để bị lôi kéo, kích động

Ngay sau khi các lực lượng chức năng tháo dỡ công trình sai phạm trên đỉnh núi Chẽ (ngày 6-1), ngày 7-1, Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã ra thông báo do Linh mục Lê Trọng Cung, Chánh Văn phòng ký, loan báo những thông tin sai sự thật, dựng chuyện "chính quyền đàn áp giáo dân", kích động các linh mục, giáo dân các giáo xứ khác cùng cầu nguyên, chia sẻ với giáo xứ Đồng Chiêm.

Cùng một giọng điệu với Tòa Tổng Giám mục, một số linh mục Thái Hà đã tích cực vào cuộc, trong đó hăng hái hơn cả là linh mục Nguyễn Văn Khải, Phát ngôn viên của giáo xứ Thái Hà - người cũng đã từng bị UBND TP Hà Nội cảnh cáo về những hành vi vi phạm pháp luật như: chiếm đất trái pháp luật, xây dựng công trình trái phép; kêu gọi giáo sỹ, giáo dân hoạt động tôn giáo ngoài nơi thờ tự, gây áp lực với chính quyền để đòi lại đất; tuyên truyền chống đối chế độ. Trong "Thông cáo" của giáo xứ Thái Hà, không chỉ có những lời lẽ bịa đặt, dựng chuyện, bóp méo sự thật, mà còn ngang nhiên kêu gọi tổ chức cầu nguyện hiệp thông tại Nhà thờ Thái Hà, liên tục trong các ngày 9 và 10-1. Không chịu tỉnh ngộ, rút ra những bài học sâu sắc trước những hành vi vi phạm pháp luật của mình đã bị xã hội lên án, chính quyền cảnh cáo, thậm chí đã đẩy một số giáo dân vào con đường phạm tội, để đến nỗi phải ra trước vành móng ngựa... một số linh mục giáo xứ Thái Hà những ngày qua lại liên tục có mặt tại Đồng Chiêm để kích động, kêu gọi giáo dân tụ tập cầu nguyện trái phép, gây áp lực với chính quyền. Một "kịch bản cũ" đã từng thể hiện tại 42 Nhà Chung, 178 Nguyễn Lương Bằng, được sự tiếp sức của giáo xứ Thái Hà lại tiếp tục tái diễn ở Đồng Chiêm.

Lẽ ra với chức phận của mình, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội phải can ngăn những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật, nhưng trên thực tế họ đã hành động ngược lại. Thật đáng tiếc và đáng trách là cho đến bây giờ họ vẫn chưa chịu rút ra bài học nghiêm túc về những sai lầm vừa qua, tiếp tục lôi kéo, kích động giáo dân gây mất trật tự xã hội, đi ngược lại đường hướng hành đạo chung của đại đa số chức sắc, bà con giáo dân trong cả nước, đó là "sống tốt đời, đẹp đạo", "sống phúc âm trong lòng dân tộc", "kính Chúa, yêu nước"... Những hành vi như vậy cần phải bị dư luận xã hội lên án mạnh mẽ.

Để giữ vững kỷ cương, ổn định trật tự xã hội, để pháp luật phải được tôn trọng và nghiêm chỉnh thực thi, việc UBND huyện Mỹ Đức ra thông báo cảnh cáo linh mục Nguyễn Văn Hữu là cần thiết, kịp thời. Bà con giáo dân giáo xứ Đồng Chiêm và các linh mục, giáo dân các xứ đạo khác cần cảnh giác, tỉnh táo không để bị lôi kéo, kích động, lừa mị tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật. Năm 2010 này là Năm Thánh - như Đức Giáo Hoàng đã răn dạy "là thời điểm chứa chan ân sủng, thuận lợi cho việc hòa giải với Thiên Chúa và anh em đồng loại. Trong ý hướng đó, chúng ta nên nhìn nhận những sai lỗi của chúng ta đã phạm trong quá khứ và hiện tại, đối với anh em đồng đạo và anh em đồng bào và xin mọi người tha thứ" và "Bằng đời sống xây trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt".

Những năm qua, thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chính quyền các cấp luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân được hưởng quyền tự do tín ngưỡng của mình theo đúng quy định của pháp luật. Ngược lại, mỗi người dân dù theo tín ngưỡng nào cũng cần phải tự ý thức một cách đầy đủ trách nhiệm công dân của mình, sống và làm việc, hoạt động tôn giáo theo đúng pháp luật. Bằng các nguồn vốn của Nhà nước, từ công tác xã hội hóa và đóng góp của bà con giáo dân, các cơ sở thờ tự luôn được xây mới, cải tạo... để các hoạt động tín ngưỡng được diễn ra thuận lợi. Việc một số bà con giáo dân bị kích động, lừa gạt, đang tham gia tụ tập cầu nguyên trái phép tại Đồng Chiêm đang làm tổn hại những thành quả được xây đắp bằng mồ hôi và xương máu của bao thế hệ, trong đó có sự đóng góp quý báu của đồng bào Công giáo yêu nước, ảnh hưởng tới khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đã đến lúc những người như linh mục Nguyễn Văn Hữu phải dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật. Luật pháp nước CHXHCN Việt Nam luôn khoan hồng cho những người vi phạm pháp luật, nhận ra sai lầm, biết ăn năn hối cải; ngược lại sẽ nghiêm trị bất kể ai cố tình vi phạm pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết, gây mất trật tự và an ninh xã hội, đi ngược lại lợi ích của nhân dân và đất nước.

Hà Trang 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)

Lê đức Duy
11/01/2010 7:32:58 CH
lequangdc@yahoo.com
Những kẻ coi thường kỷ cương phép nước rất cần phải nghiêm trị, nhất là những kẻ đội lốt tôn giáo để phá hoại sự đồng thuận của dân tộc, gây bất ổn không ngoài mục đích diễn biến hòa bình.
ALNZMK
CÁC TIN KHÁC

  • Lâm tặc vây kiểm lâm để tẩu tán gỗ lậu(11/01/2010)
  • Điều tra vụ cướp tại tiệm vàng(11/01/2010)
  • Lạng Sơn: Bắt đối tượng sát hại lái “xe ôm”(11/01/2010)
  • Truy tố 11 bị can trong vụ án tại Công ty Xăng dầu hàng không(11/01/2010)
  • Bẫy chuột gây chết người(09/01/2010)
  • Chùm tin vắn ANTT(09/01/2010)
  • Triệu tập 3 kẻ liên quan đến vụ hành hung nhà báo(08/01/2010)
  • Hủy án sơ thẩm vụ vận chuyển 5 sừng tê giác(08/01/2010)
  • Hà Nội: Bắt thêm được một kẻ tàng trữ ma túy(08/01/2010)
  • Cơ quan Công an và VinaGame vào cuộc điều tra tin nhắn lừa(08/01/2010)
  • Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Jetstar Pacific(08/01/2010)
  • Đừng trượt sâu vào con đường sai lầm(08/01/2010)
  • Tiếp viên hát karaoke kiêm gái bán dâm(07/01/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Giết chị họ rồi lấy đá lạnh ướp xác
Giả bị cướp để chiếm đoạt tài sản của công ty
Lý Tống bị kết án 4 tội
Đường dây mại dâm người mẫu giá hàng ngàn USD
Xét xử 4 bị cáo phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước
Bắt giữ đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối đi "bay" cùng bạn
Người mẫu bán dâm với giá 1.000 USD
Giảm nhẹ án phạt cho người vu khống Bí thư huyện ủy Từ Liêm
Lộ diện hung thủ gây án mạng ở quán trà đá
Nhà báo Hoàng Khương bị đề nghị truy tố theo tội "Đưa hối lộ"
Phạt tù nguyên Trưởng phòng Xuất khẩu lao động-Tổng đội TNXP Trường Sơn
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm tại Vinashin
Phiên tòa xét xử vụ án Lê Văn Luyện
Tiêu điểm
Giết chị họ rồi lấy đá lạnh ướp xác
Lý Tống bị kết án 4 tội
Đường dây mại dâm người mẫu giá hàng ngàn USD
Xét xử 4 bị cáo phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước
Bắt giữ đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối đi "bay" cùng bạn
Người mẫu bán dâm với giá 1.000 USD
Giảm nhẹ án phạt cho người vu khống Bí thư huyện ủy Từ Liêm
Lộ diện hung thủ gây án mạng ở quán trà đá
Nhà báo Hoàng Khương bị đề nghị truy tố theo tội "Đưa hối lộ"
Phạt tù nguyên Trưởng phòng Xuất khẩu lao động-Tổng đội TNXP Trường Sơn
Triệt phá đường dây vận chuyển tiền giả quy mô lớn
Đường dây mại dâm sinh viên giá 2 triệu đồng bị triệt phá
Doanh nhân kiếm “hàng” giải đen
Xâm hại bé gái, vị thành niên 14 tuổi lĩnh án
Truy nã đặc biệt bị can Dương Chí Dũng
13 năm tù cho kẻ đồi bại
Bị bắt trên đường mang xe trộm cắp đi tiêu thụ
1,3kg ma túy chuẩn bị đưa sang Australia
Phá đường dây bán trẻ sơ sinh ra nước ngoài
Mẹ bán con 15 tháng tuổi lấy tiền bao “phi công trẻ” đi thác loạn

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.