Sáng 13/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến dự án "Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước" xảy ra tại Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ.
Khi vị Chủ tọa làm thủ tục kiểm tra căn cước, các bị cáo đều khai báo rõ ràng. 20 luật sư đã tham dự phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính.
HĐXX đã triệu tập 18 người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nhưng chỉ có năm người có mặt. Trong số ba nhân chứng đặc biệt quan trọng được HĐXX triệu tập tới tòa thì cũng chỉ một nhân chứng có mặt. Luật sư Nguyễn Huy Thiệp và luật sư Đào Hữu Đăng đề nghị HĐXX triệu tập đủ ba nhân chứng được cho là rất quan trọng, nếu không cần hoãn phiên tòa.
Các luật sư còn đề nghị HĐXX triệu tập thêm Giám định viên tài chính, bởi đó là đại diện cơ quan chuyên môn nhằm xác định mức độ thiệt hại, qua đó mới có thể kết tội các bị cáo khách quan. Tuy nhiên, Chủ tọa phiên tòa vẫn quyết định tiếp tục xét xử với lý do là lời khai của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan đã có trong hồ sơ vụ án.
Khi HĐXX hỏi, hai bị cáo là Lương Cao Phi và Lương Cao Phong (bị truy tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi") đã từ chối nhận luật sư bào chữa. Trong số 23 bị cáo hầu tòa, chỉ có 2 bị cáo Vũ Đình Thuần và Lương Cao Sơn bị tạm giam. Luật sư Đào Hữu Đăng bào chữa cho bị cáo Vũ Đình Thuần.
Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Điều hành Đề án 112, bị cáo Vũ Đình Thuần cùng 19 bị can khác cùng bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ". Ngoài 20 bị can bị cáo buộc ở tội danh này, ba người khác là Lương Cao Phi, Lương Cao Phong và Công Tuấn Hải bị cáo buộc có hành vi "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".
 |
|
Các bị cáo trước tòa.
|