Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng số tiền bị hại trình báo là hơn 30 tỷ đồng

C.Dũng| 05/10/2011 20:16

(HNMO)- Ngày 5/10, CQĐT CA quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đến nay đã nhận được đơn trình báo của 26 bị hại, với tổng số tiền đã cho chị Nguyễn Thị Dậu (SN 1963, trú tại số 5 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, quận Hà Đông) vay lên tới hơn 30 tỷ đồng

CQĐT đang tích cực giữ vững ANTT quanh khu vực nhà chị Dậu ở


Từ cuối tháng 9 đến nay, CA quận Hà Đông nhận được tin báo tại số 5 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, tức nhà của chị Nguyễn Thị Dậu luôn có khoảng 30 đến 40 người kéo đến tụ tập đòi nợ. Nhóm người này đã đe dọa, thậm chí dùng khóa khóa cửa nhà không cho chủ nhà ra ngoài.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, CA quận Hà Đông đã thành lập tổ công tác đến số nhà trên, phối hợp với UBND phường tuyên truyền trên loa phát thanh, yêu cầu những người dân đang tụ tập quanh nhà số 5 giải tán, không được có hành động quá khích dẫn đến vi phạm pháp luật

Cơ quan CA cũng đã đề nghị người dân liên quan đến vụ vỡ nợ đến trình báo để làm rõ sự việc. Sau đó, đám đông này đã giải tán và nhiều người viết đơn trình báo, gửi Công an quận Hà Đông về việc cho chị Dậu vay tiền nhưng chị ta không thanh toán đúng hạn.

Kết quả điều tra ban đầu căn cứ trên lời khai của chị đã làm rõTheo kết quả điều tra ban đầu của CQĐT Công an quận Hà Đông và lời khai ban đầu của chị Nguyễn Thị Dậu cùng chồng là anh Nguyễn Hồng Hảo (SN 1960, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông) thì hai vợ chồng chị đã vay tiền, vàng (khoảng hơn 15 tỷ đồng và 14 cây vàng) của một số người đến nay chưa có khả năng thanh toán.

Nguyên nhân do từ năm 2005 đến nay, anh chị đã cho anh Th, trú tại quận Hà Đông vay số tiền 10 tỷ đồng với lãi suất 1.000 đồng/ngày/1 triệu và tăng theo thời gian tùy thỏa thuận. Hiện số tiền cả gốc lẫn lãi mà anh Th vay đã lên tới 145 tỷ đồng nhưng anh Th không trả đúng hẹn nên vợ chồng anh chị cũng không thể trả số tiền đã vay

CQĐT hiện đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi vi phạm để có hình thức xử lý, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân giữ vững ANTT, không để những chủ nợ kéo đến nhà chị Dậu gây mất trật tự công cộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng số tiền bị hại trình báo là hơn 30 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.