Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quy hoạch Quốc Oai thành đô thị sinh thái, văn hóa, lịch sử

Khoa Khánh| 25/06/2012 06:23

(HNM) - UBND TP Hà Nội đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030.


Theo đó, huyện có quy mô 20 xã, 1 thị trấn, diện tích 14.700ha, dân số đến năm 2030 là 304.000 người. Huyện có định hướng phát triển thành đô thị sinh thái, văn hóa, lịch sử, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và một phần đô thị vệ tinh Hòa Lạc, với định hướng là đô thị khoa học, công nghệ, đào tạo. Khu vực hành lang xanh khuyến khích phát triển hoạt động du lịch, mô hình trang trại; khoanh vùng bảo vệ các làng nghề truyền thống, các vùng đa dạng sinh học, nông nghiệp năng suất cao... Dự báo đất xây dựng đô thị đến năm 2030 là 3.400ha (gồm cả đô thị vệ tinh Hòa Lạc).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quy hoạch Quốc Oai thành đô thị sinh thái, văn hóa, lịch sử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.