Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn thành toàn bộ 19 cầu trước tháng 4-2013

Tuấn Lương| 06/10/2012 07:18

(HNM) - Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 3 cũ là một trong những dự án trọng điểm đang được Bộ GTVT chỉ đạo quyết liệt. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, dự án được tách ra đầu tư theo nhiều đoạn.



Trong đó, gói thầu số 1 và 2 do Ban Quản lý dự án an toàn giao thông (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư có chiều dài 12,2km (từ thị xã Sông Công đến TP Thái Nguyên) thuộc dự án Tăng cường ATGT trên các quốc lộ phía bắc, sử dụng vốn vay của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA. Theo hợp đồng đã ký, 12,2km này hoàn thành vào tháng 1-2013. Thời gian qua, chủ đầu tư, các nhà thầu và chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ để dự án triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng. Nhà thầu đang tập trung mở rộng nền mặt đường. Khối lượng đào đắp đạt khoảng 80%; lớp móng dưới đạt 75%; hai cầu Văn Dương, Ba Cống đã xong phần mố, đang đúc dầm. Thời gian tới sẽ thảm đại trà bê tông nhựa mặt đường... Ông Nguyễn Văn Lệ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông I, một trong những nhà thầu của dự án cho biết: Khó khăn lớn nhất là thời tiết không thuận. Từ tháng 5-2012 đến nay có nhiều đợt mưa kéo dài.

Thi công đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: Nguyệt Ánh

Đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên là dự án quan trọng trong việc kết nối mạng lưới giao thông khu vực phía bắc Thủ đô Hà Nội. Theo ông Nguyễn Ngọc Long, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT), dự án có tổng chiều dài 61,3km, từ Ninh Hiệp (Hà Nội) đến Tân Lập (Thái Nguyên), có tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng (vốn vay ODA của Nhật Bản 6.944 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước 3.338 tỷ đồng). Tuyến được xây dựng hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, giai đoạn I xây dựng 4 làn xe. Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, kế hoạch ban đầu đặt ra là dự án phải hoàn thành vào năm 2013, nhưng nay phải kéo dài thêm khoảng 1 năm nữa.

Để dự án có thể đưa vào khai thác từ năm 2014, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung phương tiện, khẩn trương thi công tại khu vực đã có mặt bằng. Kiên quyết thay thế những đơn vị năng lực thi công hạn chế. Đối với hạng mục đắp nền K95, nhà thầu đang triển khai đồng loạt hơn 70 mũi thi công, phấn đấu hoàn thành vào tháng 10-2012. Với hạng mục cống hộp, cống chui dân sinh, thi công đồng loạt từ nay đến hết tháng 10-2012 xong toàn bộ. Phần móng và mặt đường thi công cuốn chiếu liên tục trong 7 tháng (từ tháng 1 đến tháng 7-2013). 19 cầu trên tuyến sẽ hoàn thành cơ bản trước ngày 30-4-2013...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thành toàn bộ 19 cầu trước tháng 4-2013

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.