• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Đời sống > Sức khỏe

EmailPrint

Sử dụng thuốc không hợp lý: Tại cả “anh” lẫn “ả” 
01/09/2010 06:04

(HNM) - Ông Rafi Kot, Giám đốc hệ thống phòng khám gia đình ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh cho rằng, một đơn thuốc chỉ nên có 2-3 loại thuốc. Nếu không, hậu quả của tình trạng lạm dụng thuốc có thể tích tụ dần, gây hại lên lục phủ ngũ tạng của người bệnh, chưa kể tình trạng kháng kháng sinh đang ngày càng trầm trọng.

Hơn 20 năm làm việc ở Việt Nam, ông Kot nhận xét, không chỉ các bác sỹ kê thuốc kiểu "bao vây", mà bệnh nhân cũng rất thích tự mua nhiều thuốc để điều trị một bệnh. Theo báo cáo kết quả điều tra y tế quốc gia, có tới 27,4% số người được hỏi trả lời thường tự mua thuốc để chữa bệnh. Rõ ràng, cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều đã sử dụng thuốc không hợp lý.
 

Người bệnh cần sử dụng thuốc hợp lý theo đơn của bác sỹ để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Ảnh: Hữu Oai


Trung bình có 7,06 loại thuốc/đơn
Thông tin tại hội thảo vừa được tổ chức tại BV Bạch Mai cho biết, có những đơn thuốc bác sỹ kê "phóng tay" tới 10 đến 20 thuốc, gây lãng phí hàng tỷ đồng. Đáng lưu ý, thuốc kháng sinh đang được "ưu ái" sử dụng ở rất nhiều đơn thuốc. Tại BV Bạch Mai, mức độ sử dụng thuốc kháng sinh của Khoa Tai Mũi Họng thấy ở 100% bệnh nhân, Khoa Răng Hàm Mặt 94%, Khoa Ngoại 94%, Khoa Sản 89%... Tình trạng kết hợp nhiều loại kháng sinh cũng ở mức rất phổ biến (41,91%) và đã xuất hiện những đơn thuốc kê kết hợp cùng lúc đến 4 loại kháng sinh. Nếu theo đánh giá chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới thì khoảng một nửa số thuốc kháng sinh trong những đơn thuốc này là không cần thiết. Tình trạng này làm tăng chi phí y tế, tăng khả năng xuất hiện tác dụng phụ của thuốc và tình trạng kháng kháng sinh (ước tính chi phí dành cho kháng sinh tới gần 100 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/3 ngân sách mua thuốc của cả bệnh viện).

Trước tình trạng số thuốc trung bình của một đơn thuốc đã lên đến 7,06 loại và chỉ định kháng sinh, kháng sinh kết hợp, tiêm và dịch truyền tiếp tục phổ biến, BV Bạch Mai đã phải ra văn bản đề nghị các khoa, phòng, viện trực thuộc khi kê đơn cần chú ý dùng thuốc đúng chỉ định, tránh lạm dụng thuốc, cân đối chi phí hợp lý giữa các thuốc điều trị bệnh chính và các thuốc hỗ trợ, không kê đơn thuốc kiểu bao vây. Theo đó, lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc kê đơn sử dụng thuốc của bác sỹ tại khoa lâm sàng. Phòng Kế hoạch tổng hợp giám sát việc thực hiện các quy chế kê đơn, bảo đảm việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. Các trường hợp kê quá nhiều thuốc trong một đơn thuốc, Quỹ Bảo hiểm Y tế không thanh toán, bác sỹ kê đơn phải chịu trách nhiệm bồi hoàn thất thoát. Có thể thấy, BV Bạch Mai đã nhận thức được vấn đề và đang nỗ lực để giải quyết tình trạng lạm dụng thuốc của các bác sỹ, tuy nhiên kết quả ra sao thì còn phải chờ thực tế.

Thuốc cũng gây bệnh
Thuốc để điều trị bệnh, nhưng dùng thuốc không đúng sẽ gây ra bệnh - gọi là bệnh do thuốc. Đó là những rối loạn do dùng thuốc không đúng gây nên, nặng có thể dẫn đến tử vong. Biểu hiện lâm sàng của bệnh do thuốc rất đa dạng như gây dị ứng, hoại tử tế bào gan, tiêu chảy do rối loạn tạp khuẩn ruột... và nguy hiểm nhất là việc dùng kháng sinh bừa bãi. Thực tế hiện nay, nhiều người vẫn tưởng rằng kháng sinh chữa được bách bệnh, nên cứ bị bệnh là dùng kháng sinh một cách vô tội vạ, không biết đến những quy định sử dụng thuốc.

Các nghiên cứu cho thấy, thuốc kháng sinh không có khả năng tiêu diệt virut gây cảm lạnh và cúm, nhưng đa số người bệnh không biết điều này, luôn nghĩ kháng sinh là "cứu tinh". Đây là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng nhờn thuốc. Đặc biệt, nếu trẻ bị nhờn thuốc ngay từ những năm tháng đầu đời sẽ rất khó khăn cho việc điều trị bệnh sau này. Hay bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp mà dùng kháng sinh sẽ làm lu mờ các triệu chứng của bệnh, gây trở ngại cho việc chẩn đoán  bệnh; sử dụng kháng sinh Streptomycine, Kananycin liều cao, kéo dài có thể gây điếc và suy thận… Các chuyên gia y tế cảnh báo, mọi loại thuốc đều có thể gây bệnh khi sử dụng sai, ngay cả thuốc bổ, vitamin.
 

Phụ nữ mang thai cần hạn chế sử dụng thuốc

Nếu phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu dùng những loại thuốc thông dụng như giảm sốt, giảm đau, thuốc chlotrimeton... có thể làm cho thai nhi bị dị dạng về xương hoặc có những khuyết tật bẩm sinh về tâm huyết quản, hệ thần kinh và  thận. Trường hợp đang có thai ở thời kỳ cuối hoặc trước khi sinh mà uống các loại thuốc có thành phần Aspirin (giảm đau) thì có thể gây nên tình trạng  kéo dài thời gian sinh con so với bình thường. Khi sinh, người mẹ sẽ bị ra nhiều máu, tử cung co lại yếu ớt, thậm chí có thể gây nên tình trạng thai chết trong tử cung.

Đức Trung 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

DBFJLG
CÁC TIN KHÁC

  • 6 cách tăng cường hệ thống miễn dịch cho trẻ nhỏ(31/08/2010)
  • Tạo hình thành công cho bệnh nhân ung thư xương hàm(31/08/2010)
  • Cải xoong ngừa ung thư(30/08/2010)
  • Vitamin D quan trọng tới mức độ nào?(30/08/2010)
  • Hà Nội: Gia tăng bệnh nhân mắc cúm A/H3N2(30/08/2010)
  • Ổi vị thuốc dân giã(27/08/2010)
  • Dinh dưỡng hợp lý giúp trẻ hoàn thiện hệ miễn dịch(26/08/2010)
  • Triệu chứng sức khỏe ở trẻ sơ sinh(26/08/2010)
  • Ăn nhiều chất béo, mỡ máu tăng cao(25/08/2010)
  • Dùng thuốc bổ máu cần lưu ý gì?(24/08/2010)
  • Bệnh nhân bị đau mắt đỏ chưa có dấu hiệu thuyên giảm(24/08/2010)
  • Sử dụng phương pháp chữa khớp bằng máy tự chế không theo quy chuẩn(24/08/2010)
  • Mẹo dùng nước gừng nóng chữa bệnh, làm đẹp(23/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Gần 100 trẻ 6-36 tuổi được uống Vitamin A
Phun thuốc muỗi lúc nào hiệu quả nhất?
Hà Nội: Thu hồi một loại thuốc an thần
Ăn gì để bổ máu dưỡng sắc?
Đo lường vì sự an toàn của cộng đồng
Lý giải quan niệm ăn trứng gà sống dễ sinh quý tử
Hoàng lan rừng ở La Residence Hotel & Spa
Phải làm rõ nguồn gốc, đường dây tiêu thụ “thịt thối”
Khẩn trương phòng, chống dịch lợn tai xanh
“Làm bạn” với máy tính
22 bệnh nhi được chữa bệnh theo Chương trình Gắn kết yêu thương
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Hà Nội: Thu hồi một loại thuốc an thần
Ăn gì để bổ máu dưỡng sắc?
Nghệ An: Phát hiện bệnh nhân viêm não mô cầu đầu tiên
Tránh thai tự nhiên bằng thực phẩm
Những thói quen làm cho "vòng 1" kém quyến rũ
Không phát hiện formaldehyde trong rau tại VN
6 món ăn, nước uống hạ nhiệt cho trẻ mùa hè
Về chứng bệnh tự kỷ: Không chỉ thiếu thông tin
Chưa tìm ra nguyên nhân gây "bệnh lạ" ở Quảng Ngãi
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ngộ độc chì
Cấp cứu tạo hình hậu môn cứu cặp song sinh dính liền nhau
Việt Nam không cho phép nhập khẩu, lưu hành “thuốc thịt người”
Bệnh viện Việt-Đức thực hiện cùng lúc 4 ca ghép tạng
Phụ nữ uống bia: khỏe người, đẹp da
Bộ Y tế tập huấn điều tra "bệnh lạ" ở Quảng Ngãi
Bé sơ sinh ngộ độc nicotin vì bị mẹ tẩy lông tơ
Khả năng nhiều là từ nhiễm độc do tiếp xúc trực tiếp hoặc qua thực phẩm
Công bố phác đồ điều trị “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi
Dinh dưỡng và bài thuốc cho mùa nóng
Phòng và chữa say nắng, say nóng

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.