Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một loạt vụ đánh bom trên đảo Coóc (Pháp)

ANHTHU| 05/01/2007 08:30

Ngày 4-1, đúng một ngày trước khi Bộ trưởng Nội vụ Pháp Ni-cô-la Xác-cô-di tới thăm Đảo Coóc thuộc Pháp, một loạt vụ nổ bom đã liên tiếp xảy ra trên hòn đảo nằm ở Địa Trung Hải này làm một người chết, một người bị thương nặng, làm hư hại nhiều văn phòng và một số ngân hàng.

Ngày 4-1, đúng một ngày trước khi Bộ trưởng Nội vụ Pháp Ni-cô-la Xác-cô-di tới thăm Đảo Coóc thuộc Pháp, một loạt vụ nổ bom đã liên tiếp xảy ra trên hòn đảo nằm ở Địa Trung Hải này làm một người chết, một người bị thương nặng, làm hư hại nhiều văn phòng và một số ngân hàng.

Theo thông báo của cảnh sát, đã có 5 quả bom phát nổ nhằm vào 4 chi nhánh ngân hàng và một văn phòng thuế ở A-giắc-xi-ô, thành phố chính của Đảo Coóc và hai thị trấn Mê-gia-vi-a và Poóc-tíc-cô trên đảo. Một quả bom khác cũng phát nổ tại thị trấn Xôn-la-rô ở phía Bắc đảo này làm một người chết và một người bị thương nặng. Cả hai người này đều bị tình nghi đang tìm cách đặt bom, nhưng bom nổ sớm khiến chúng bị thương vong.

Trong suốt 3 thập kỷ qua, Đảo Coóc luôn trong tình trạng bất ổn do các vụ tấn công của các phong trào đòi ly khai. Các vụ đánh bom thường nhằm vào tòa nhà có liên quan đến chính quyền Pháp, như đồn cảnh sát, ngân hàng, bưu điện...

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Một loạt vụ đánh bom trên đảo Coóc (Pháp)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.