• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới

EmailPrint

Khu định cư Do Thái:
Ngõ cụt của hòa bình Trung Đông 
28/03/2010 05:50

(HNM) - Nỗ lực của cộng đồng quốc tế sau cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp giữa Ixraen và Palextin (hồi đầu tháng 3) cũng như hội nghị của Nhóm bộ tứ (Liên hợp quốc, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Nga (19-3); chuyến thăm vùng đất Thánh của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun vừa kết thúc… đã bị kế hoạch xây dựng các khu định cư mới ở Đông Giêruxalem của Ten Avíp chặn đứng.

Ngoại trưởng Ixraen A.Libơman, tuần qua đã lên tiếng bác bỏ khả năng "nhượng bộ lãnh thổ" cho người Palextin. Ông A.Libơman một mặt thừa nhận, vùng đất Đông Giêruxalem này bị Ixraen thôn tính sau cuộc chiến tranh năm 1967 nhưng lại cho đây là một bộ phận không thể tách rời của Ixraen. Và rằng, đây là vùng đất không thể thương lượng... Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Ixraen đã "đổ thêm dầu vào lửa" và lập tức thổi bùng làn sóng xung đột mới ở Trung Đông.

Khu định cư Do Thái mới tại Đông Giêruxalem đang được Ixraen khẩn trương xây dựng.

Việc xây dựng các khu định cư Do Thái trên những vùng đất của người Palextin không phải vấn đề mới. Những "chung cư" cao tầng cũng như những ngôi biệt thự cho người Do Thái dưới tên gọi "khu định cư" được Ten Avíp thực hiện từ hơn 40 năm qua. Khi Ixraen đánh chiếm Dải Gada (tháng 6-1967), Thủ tướng Ixraen lúc đó là L.Étcôn tuyên bố, khu vực này sẽ dành cho các khu định cư Do Thái để tạo một vùng đệm tại sườn phía Tây Nam Ixraen. Kế hoạch này liên tục được tiếp nối và nở rộ khi Chính phủ cánh hữu của Thủ tướng B.Nêtaniahu lên nắm quyền hồi đầu năm 2009. Đương kim Thủ tướng B.Nêtaniahu, người từng nổi tiếng với quan điểm 3 không (không trao trả cao nguyên Gôlan cho Xyri, không đàm phán với bất cứ điều kiện nào đặt ra trước và không đàm phán về quy chế của Giêruxalem), nay trở lại cầm quyền, đã một lần nữa hướng theo con đường "cứng rắn" này. Vết rạn mới trên con đường cũ đang đẩy quan hệ đồng minh Oasinhtơn - Ten Avíp vào thế "tiến thoái lưỡng nan".

Từ khi bước vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barắc Ôbama đã cam kết theo đuổi mục tiêu thành lập một Nhà nước Palextin độc lập. Tuy nhiên, người đứng đầu Nội các Ixraen, B.Nêtaniahu vẫn lắc đầu với một nhà nước như vậy. Bởi để kế hoạch này thành hiện thực, trước tiên, Ixraen phải xóa bỏ các điểm "định cư bất hợp pháp" mà những người cánh hữu đã dựng lên trên khắp Bờ Tây. Mâu thuẫn giữa Oasinhtơn và Ten Avíp trong thời gian qua là dễ hiểu. Trong khi Oasinhtơn phản đối việc xây dựng các khu định cư mới thì Ten Avíp chưa bao giờ tỏ ra muốn dừng lại. Mới đây nhất, kế hoạch xây 1.600 nhà ở mới tại Đông Giêruxalem được Ten Avíp công bố đúng vào thời điểm Phó Tổng thống Mỹ G.Baiđơn thăm Trung Đông. Oasinhtơn đã tỏ rõ nỗi thất vọng trước kế hoạch này trong các tuyên bố từ Nhà Trắng sau chuyến thăm.

Trong một động thái mới, ngày 26-3, Người phát ngôn của Thủ tướng Ixraen cho biết, trong chuyến thăm Mỹ vừa kết thúc của Thủ tướng B.Nêtaniahu, hai bên không giải quyết được bất đồng về xây dựng nhà định cư Do Thái mới tại Đông Giêruxalem. Đây không phải là lần đầu tiên B.Ôbama và B.Nêtaniahu bất đồng quan điểm. Hồi tháng 11-2009, sau cuộc họp kín kéo dài gần 2 giờ, Thủ tướng B.Nêtaniahu đã rời Nhà Trắng mà không có Tổng thống B.Ôbama đi cùng; người đứng đầu nước Mỹ cũng không dự cuộc họp báo chung sau đó như thông lệ.

Dường như quan hệ đồng minh Mỹ - Ixraen đang ở thời điểm khó khăn nhất trong vài thập kỷ qua do các khu định cư của người Do Thái.

Nhóm bộ tứ cùng dư luận quốc tế tuần qua đã lên tiếng đòi Ten Avíp ngừng xây dựng các khu định cư và kêu gọi Ixraen và Palextin nối lại các cuộc thương lượng. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, ông Mixen đang hối hả chuẩn bị trở lại đây để thúc đẩy các cuộc đối thoại hòa bình Ixraen - Palextin sau kỳ nghỉ lễ dài một tuần của người Do Thái bắt đầu từ ngày 30-3 tới. Tuy nhiên, sự "kiên định" của Ten Avíp với các khu định cư Do Thái đi liền với cuộc phong tỏa kéo dài gây khốn khó cho người dân Palextin đang đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông vào ngõ cụt.


Trung Hiếu 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

UZWTCA
CÁC TIN KHÁC

  • Nga - Mỹ hoàn tất hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân(28/03/2010)
  • Thái Lan: Phe “áo đỏ” bao vây tòa nhà chính phủ(28/03/2010)
  • Irắc công bố kết quả bầu cử Quốc hội chính thức(28/03/2010)
  • CHDCND Triều Tiên không liên quan đến vụ chìm tàu chiến Hàn Quốc(28/03/2010)
  • Đức đề nghị Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi nước này(27/03/2010)
  • Lại xảy ra động đất mạnh 6,2 độ Richter ở Chile(27/03/2010)
  • Khôi phục lòng tin(27/03/2010)
  • Hàng chục nghìn người Inđônêxia phải sơ tán vì lũ lụt(27/03/2010)
  • Tỷ phú Nga “thôn tính” báo The Independent bằng... 1 bảng Anh(27/03/2010)
  • START mới sẽ cụ thể hóa các vấn đề liên quan với NMD(27/03/2010)
  • Hôm nay (27-3), tại Băng Cốc: Lực lượng “áo đỏ” sẽ tổ chức biểu tình rầm rộ(27/03/2010)
  • Tin vắn(27/03/2010)
  • Quốc hội Mỹ thông qua lần cuối Luật Cải cách y tế(27/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Hội nghị Thượng đỉnh EU: Nới rộng những bất đồng
Xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại Pakistan
Tin vắn thế giới ngày 26/5
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Tàu du lịch lớn của Ý gặp nạn
Tiêu điểm
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Pakistan buộc tội phản quốc bác sĩ giúp Mỹ tìm ra Bin Laden
Máy bay quân sự Nga vỡ đôi, bốc cháy tại Cộng hoà Czech
“Bà hoàng khai mỏ” trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới
Thi thể nạn nhân vụ Sukhoi được trả về gia đình
Tàu hỏa Ấn Độ lao vào nhau, 14 người chết
Động đất mạnh làm rung chuyển Bulgaria
Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu tại Yemen
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới
Mỹ cam kết sát cánh với Afghanistan
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.