• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới

EmailPrint

Thảm họa “thủy triều đen” 
11/06/2010 06:45
| Từ khóa : BP , tràn dầu

Tin liên quan:
  • » BP khống chế được hơn 50% lượng dầu rò rỉ mỗi ngày 
  • » BP mạo hiểm thử kế hoạch mới bịt lỗ rò rỉ dầu ở vịnh Mexico 

(HNM) - Dù Tập đoàn năng lượng BP của Anh đã đạt thành công lớn đầu tiên trong nỗ lực bịt đường ống rò rỉ dầu ở vịnh Mexico nhưng thảm họa tràn dầu đã gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường, ảnh hưởng trầm trọng tới nền kinh tế Mỹ.

Theo các chuyên gia kinh tế Mỹ, cho dù có thể khóa chặt các giếng dầu, thảm họa này vẫn sẽ khiến ngân sách liên bang thâm hụt tới hàng chục tỷ USD vì chính phủ phải dùng đến khoản quỹ ứng biến khẩn cấp để xử lý dầu nổi. Thêm vào đó, thu nhập từ thuế của chính phủ liên bang và chính quyền bang có liên quan tới các ngành nghề tại vịnh Mexico sẽ sụt giảm.

Trước sự cố tràn dầu của BP gây tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế, các thượng nghị sỹ các bang ven biển của Mỹ đưa ra phương án, dự định tăng mức bồi thường thiệt hại tối đa theo luật liên bang là 75 triệu USD như hiện nay lên 10 tỷ USD.

Ngày 7-6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng trấn an người dân rằng, vùng vịnh Mexico sẽ phục hồi khỏi thảm họa tràn dầu tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên, để đạt được điều này đòi hỏi phải có thời gian và những nỗ lực, cùng sự bồi thường của Tập đoàn Năng lượng khổng lồ BP của Anh. Phát biểu tại phiên họp nội các về vụ tràn dầu, Tổng thống B. Obama tuyên bố ông sẽ đứng về phía các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi vụ tràn dầu cho tới khi thảm họa này và hệ quả của nó được giải quyết.

Phiên họp trên diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Dầu khí BP thông báo một nắp đậy hình phễu được lắp trên đoạn đường ống bị vỡ đang thu hồi được một phần lượng dầu tràn ra. BP cho biết, từ ngày 3 đến 6-6, tập đoàn này đã thu hồi được khoảng 16.600 thùng dầu. Chiếc nắp đậy hình phễu đã gom được 11.000 thùng dầu trong vòng 24 giờ qua. Hãng đặt mục tiêu nâng con số thu gom này lên mức 20.000 thùng/ngày.

Trong khi đó, những chỉ trích đối với Tập đoàn Dầu khí BP liên quan đến vụ tràn dầu khiến Anh lo ngại sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ với Mỹ. Báo Telegraph (Điện tín) của Anh ngày 7-6 dẫn nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, quy mô những lời chỉ trích từ phía Mỹ khiến tân Thủ tướng David Cameron không khỏi bận tâm. Một số chính trị gia Mỹ đã đề nghị cấm BP tham gia đấu thầu các dự án của Chính phủ Mỹ trong tương lai. Hiện BP là nhà cung cấp dầu khí lớn nhất cho quân đội Mỹ với các hợp đồng trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Hiện có khoảng 19.000 thùng dầu tràn ra vịnh Mexico mỗi ngày kể từ vụ nổ làm chìm giàn khoan dầu ngoài khơi bang Louisiana ngày 20-4 vừa qua. Đây được coi là thảm họa môi trường khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sự tức giận của người dân vùng ven biển bang miền Nam nước Mỹ ngày càng tăng. Ngư dân Mỹ đã biểu tình đòi BP bằng mọi cách bịt giếng dầu và rời đi chỗ khác; đồng thời lên tiếng phê phán hành động chậm chạp của BP cũng như của chính quyền Obama trước thảm họa "thủy triều đen" ở Đông Nam nước Mỹ. Trước tình hình trên, BP đã phát hành video ngỏ lời xin lỗi về thảm họa sinh thái tại vịnh Mexico. Trong phát biểu gửi người dân Mỹ, Giám đốc điều hành BP Tony Hayward cho rằng, vụ tràn dầu là sự cố bi thảm đáng lẽ không được phép xảy ra và BP nhận toàn bộ trách nhiệm dọn sạch toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng.

Sự cố tràn dầu này đã làm bộc lộ những điểm yếu chết người của ngành khai thác dầu mỏ ngay tại những quốc gia có nền công nghiệp khai thác dầu hàng đầu thế giới. Vết dầu loang trên bờ biển nước Mỹ đã lan xa hơn 200km. Các chuyên gia dự đoán, dầu sẽ tiếp tục bị rò rỉ cho tới cuối năm nay nếu các biện pháp khắc phục của BP không đem lại hiệu quả.


Kim Phượng 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

BTBWUT
CÁC TIN KHÁC

  • Thái Lan thành lập 3 ủy ban độc lập xúc tiến hòa giải dân tộc(11/06/2010)
  • Tiếp tế cho al-Qaeda... nhận án 15 năm tù giam(10/06/2010)
  • Nga: Triều Tiên không dính líu vụ đắm tàu Cheonan(10/06/2010)
  • Bám càng bánh máy bay từ Áo sang Anh(10/06/2010)
  • Đảng CDA cầm quyền ở Hà Lan thất bại nặng nề(10/06/2010)
  • Biên giới Campuchia-Thái Lan trở lại bình thường(10/06/2010)
  • Nổ lớn ở Afghanistan, hơn 110 người thương vong(10/06/2010)
  • Triều Tiên kêu gọi tìm ra sự thật vụ tàu Cheonan(10/06/2010)
  • Đảng NDP thắng áp đảo bầu cử Thượng viện Ai Cập(10/06/2010)
  • Năng suất lao động khu vực ASEAN giảm 0,3%(10/06/2010)
  • Khủng hoảng nợ châu Âu: Liệu có “nhờn thuốc”?(10/06/2010)
  • HĐBA LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt Iran(10/06/2010)
  • Tin vắn(10/06/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » BP khống chế được hơn 50% lượng dầu rò rỉ mỗi ngày 
  • » BP mạo hiểm thử kế hoạch mới bịt lỗ rò rỉ dầu ở vịnh Mexico 
Tin mới nhận
Hội nghị Thượng đỉnh EU: Nới rộng những bất đồng
Xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại Pakistan
Tin vắn thế giới ngày 26/5
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Tàu du lịch lớn của Ý gặp nạn
Tiêu điểm
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Pakistan buộc tội phản quốc bác sĩ giúp Mỹ tìm ra Bin Laden
Máy bay quân sự Nga vỡ đôi, bốc cháy tại Cộng hoà Czech
“Bà hoàng khai mỏ” trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới
Thi thể nạn nhân vụ Sukhoi được trả về gia đình
Tàu hỏa Ấn Độ lao vào nhau, 14 người chết
Động đất mạnh làm rung chuyển Bulgaria
Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu tại Yemen
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới
Mỹ cam kết sát cánh với Afghanistan
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.