• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới

EmailPrint

Cú dọn đường nguy hiểm 
20/06/2010 05:59

(HNM) - Đó không phải là cuộc điều binh, cũng không phải sự dịch chuyển lớn các phương tiện chiến tranh mà đơn giản chỉ là cuộc thăm dò dư luận. Nhưng nó lại cảnh báo mối nguy hiểm liên quan đến cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Iran hiện nay.

Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ), ngày 17-6, công bố một khảo sát được thực hiện trong thời gian 1 tháng (từ ngày 7-4 đến 8-5), đối với 24.000 người ở 22 quốc gia khác nhau với kết quả phần lớn các quốc gia phương Tây và một số nước Hồi giáo sẵn sàng cân nhắc hành động quân sự để ngăn một Iran có vũ khí hạt nhân. Người Mỹ nằm trong nhóm ủng hộ nhiều nhất một hành động quân sự như vậy với 66%, chỉ sau người Nigeria là 71%. 59% người Pháp được hỏi cho biết, sẽ cân nhắc hành động vũ lực để ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Số người ủng hộ dùng sức mạnh quân sự với Iran ở Đức là 51% và Anh là 48%. Trong thế giới Hồi giáo, việc ủng hộ hành động quân sự để ngăn chặn Iran có vũ khí hạt nhân với tỷ lệ: Ai Cập 55%, Jordan 53%, Lebanon 44%...

Các nhà máy điện hạt nhân tại Iran luôn là mối lo ngại với các nước phương Tây. Trong ảnh: Nhà máy Điện hạt nhân Bu Shehr, Iran.

Về một phương diện nào đó, cuộc thăm dò phản ánh khát khao mong ước hòa bình của người dân trên thế giới. Sự sở hữu và phát triển vũ khí hạt nhân là hành động đáng lên án. Điều đáng chú ý là thời điểm công bố cuộc thăm dò nêu trên, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua một loạt biện pháp trừng phạt riêng đối với Tehran nhằm gây sức ép buộc nước này từ bỏ các tham vọng hạt nhân. Các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào những mặt hàng liên quan tới chương trình hạt nhân và ngành dầu khí Iran. Trong đó có việc "cấm đầu tư mới, trợ giúp kỹ thuật và chuyển giao công nghệ". Các công ty vận chuyển hàng không và đường biển của Iran sẽ bị đưa vào danh sách đen và bị cấm hoạt động trên lãnh thổ EU. EU cũng đưa ra quy định mới về cấm cấp visa và phong tỏa tài sản đối với Lực lượng Bảo vệ Cách mạng Iran. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt của EU còn bao gồm những giới hạn về giao dịch tài chính và bảo hiểm thương mại… Trước đó, ngày 16-6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho biết, Washington sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt với những cá nhân và công ty của Iran vì chương trình hạt nhân đáng ngờ của nước này. Động thái này diễn ra ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngày 9-6, ra nghị quyết thứ 4 trừng phạt Iran.

Việc công bố kết quả của Trung tâm Nghiên cứu Pew, tổ chức độc lập của Mỹ, chuyên tiến hành các điều tra dư luận về những vấn đề chính trị và công chúng vào thời điểm này, chẳng khác phát súng cảnh báo đối với quốc gia Hồi giáo này ngay sau các lệnh trừng phạt song phương và đa phương vừa được áp đặt. Mặc dù, có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên về thời gian công bố, nhưng kết quả cuộc thăm dò của Pew đủ làm dấy lên mối lo ngại mới về tình hình vốn đang khá căng thẳng tại vùng Trung Cận Đông.

Tehran đã có sự phản ứng tức thì. Ngay sau khi EU tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran, ngày 17-6, Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Ali Larijani cho rằng các biện pháp trừng phạt mới này là do sức ép của Mỹ vì trong 10 năm qua, Mỹ luôn cùng EU chống Iran. Việc EU đưa ra các biện pháp trừng phạt không những sẽ không ảnh hưởng đến chương trình hạt nhân của Tehran mà chỉ làm xấu hơn mối quan hệ giữa Iran và châu Âu. Ông Larijani còn dọa Iran sẽ "đáp trả" EU. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Ahmad Vahidi tuyên bố các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thể phá hoại được khả năng quân sự của nước này...

Có thể thấy, cho dù nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc đã được thông qua, nhưng hành động tập thể này xem ra không mấy ảnh hưởng đến vòng quay của gần 4.000 máy ly tâm đang hoạt động của Iran với gần 2,5 tấn urani dự trữ đã được làm giàu ở mức độ thấp. Số nhiên liệu này đủ cho hai quả bom hạt nhân nếu nó được làm giàu lên mức độ cao hơn và gần đây, Iran đã bắt tay vào việc tinh chế số nhiên liệu này với lý do cần nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu. Đồng thời, Tehran cũng có khả năng tự sản xuất xe tăng, máy bay lên thẳng, tàu chiến...

Không ai muốn một tình huống xấu xảy ra, vì hệ lụy của nó sẽ là những tổn thất rất thảm khốc. Tuy nhiên, qua cuộc thăm dò từ Mỹ cùng các bước trừng phạt mới của phương Tây với Iran cho thấy, hy vọng làm nguội một vùng Vịnh đang nóng là một thử thách lớn với nền hòa bình trong khu vực.


Trung Hiếu 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

QUUIGZ
CÁC TIN KHÁC

  • Cựu Thủ tướng Thái Lan nhận trách nhiệm thúc đẩy cải cách đất nước(20/06/2010)
  • Nhật Bản: PNP dọa rút khỏi liên minh cầm quyền(20/06/2010)
  • Liên hợp quốc lên kế hoạch giúp người Kyrgyzstan chạy nạn(20/06/2010)
  • Colombia đóng cửa biên giới để bầu tổng thống(20/06/2010)
  • Trung Quốc cam kết cải cách cơ chế tỷ giá đồng nhân dân tệ(20/06/2010)
  • Pháp và Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu(19/06/2010)
  • BP phải dốc túi 20 tỷ USD(19/06/2010)
  • Máy bay chiến đấu Hàn Quốc đâm xuống biển(19/06/2010)
  • Trừng phạt của EU không ảnh hưởng đến Iran(19/06/2010)
  • Miền Nam Kyrgyzstan rơi vào khủng hoảng nhân đạo(19/06/2010)
  • Chính phủ Thái Lan không dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp(19/06/2010)
  • Thay đổi các mô hình phát triển kinh tế là điều không thể đảo ngược(19/06/2010)
  • Tin vắn(19/06/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Hội nghị Thượng đỉnh EU: Nới rộng những bất đồng
Xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại Pakistan
Tin vắn thế giới ngày 26/5
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Tàu du lịch lớn của Ý gặp nạn
Tiêu điểm
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Pakistan buộc tội phản quốc bác sĩ giúp Mỹ tìm ra Bin Laden
Máy bay quân sự Nga vỡ đôi, bốc cháy tại Cộng hoà Czech
“Bà hoàng khai mỏ” trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới
Thi thể nạn nhân vụ Sukhoi được trả về gia đình
Tàu hỏa Ấn Độ lao vào nhau, 14 người chết
Động đất mạnh làm rung chuyển Bulgaria
Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu tại Yemen
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới
Mỹ cam kết sát cánh với Afghanistan
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.