• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thế giới

EmailPrint

Pháp: Chiếc khăn gây tranh cãi 
18/07/2010 07:37

(HNM) - Chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong số 5 triệu người Hồi giáo, song việc phụ nữ sử dụng khăn che mặt đã một lần nữa làm bùng nổ tranh cãi trong xã hội Pháp.

Nguyên cớ bắt nguồn từ sự kiện Hạ viện Pháp (ngày 13-7) thông qua một dự luật cấm phụ nữ theo đạo Hồi đeo khăn che mặt tại các địa điểm công cộng như: trên các đường phố, công viên, khu thể thao hoặc các trung tâm mua sắm... Người vi phạm sẽ bị phạt 150 euro. Ngoài ra, bất cứ ai buộc người khác sử dụng chiếc khăn tôn giáo này có thể bị phạt một năm tù và nộp phạt 30.000 euro hoặc gấp đôi hình phạt trên nếu nạn nhân ở tuổi vị thành niên. Văn bản nói trên sẽ được trình lên Thượng viện vào tháng 9. Các biện pháp trừng phạt quy định trong luật này sẽ có hiệu lực sau khi được công bố sáu tháng. Đây là thời gian để đối thoại và thuyết phục phụ nữ theo đạo Hồi từ bỏ khăn che mặt.

Khăn che mặt của phụ nữ theo Hồi giáo đang “hâm nóng” dư luận Pháp.

Đây không phải là lần đầu chiếc khăn che mặt của phụ nữ Hồi giáo tại Pháp gây tranh cãi. Năm 2004, Chính phủ Pháp đã đưa ra đạo luật cấm các trẻ em gái theo đạo Hồi dùng khăn này khi tới trường. Để bảo đảm dự luật được thông qua tại Hạ viện, Chính phủ của Tổng thống Nicolas Sarkozy đã thực hiện nhiều chiến lược khác nhau nhằm kêu gọi sự ủng hộ đối với dự luật kể trên. Nhiều thành viên trong bộ máy lãnh đạo Pháp cho rằng, cấm khăn che mặt là một cách để tăng cường bình đẳng giới, bảo vệ những phụ nữ bị đàn áp và để tăng cường an ninh nơi công cộng... Thêm vào đó, khăn che mặt được xem là tiền đề dẫn đến chủ nghĩa cực đoan và là sự tấn công vào chủ nghĩa thế tục vốn là giá trị trọng tâm của Pháp trong hơn một thế kỷ qua. Những người đề xuất dự luật còn cho rằng khăn choàng kín mặt không phù hợp với lý tưởng bình đẳng của phụ nữ hoặc truyền thống lâu đời của Pháp...

Là quốc gia có cộng đồng Hồi giáo sinh sống đông nhất trong số các nước Tây Âu nhưng theo Bộ Nội vụ Pháp, chỉ có khoảng 1.900 phụ nữ Hồi giáo chọn dùng khăn che mặt. Vì vậy, nhiều thành viên phe đối lập cho rằng, không nên quá lãng phí thời gian vào một việc nhỏ trong khi đất nước đang phải đối mặt với vô số vấn đề cần giải quyết. Thậm chí, nhiều người nghi ngờ Tổng thống N. Sarkozy đưa dự luật cấm trùm khăn che mặt ra trước Quốc hội Pháp vào thời điểm này nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các cử tri có khuynh hướng cực hữu khi uy tín đang rớt xuống mức thấp nhất kể từ năm 2007 do bê bối tài chính của nhiều quan chức trong chính phủ. Có ý kiến còn cho rằng, hiện tượng khăn che mặt tại Pháp đang bị chính trị hóa.

Hiện tại, nhiều người Hồi giáo cho rằng đây là một lệnh cấm mang nặng tính kỳ thị tôn giáo và vi phạm quyền con người. Bà Noura Jaballah, Chủ tịch Diễn đàn phụ nữ Hồi giáo châu Âu, một tổ chức bảo thủ, lý luận rằng dự luật cấm mang khăn che mặt xúc phạm tới cộng đồng Hồi giáo, đồng thời cảnh báo, việc cấm sử dụng khăn che mặt có thể có tác dụng ngược. Thay vì thúc đẩy phụ nữ bỏ khăn che mặt, các phụ nữ sử dụng khăn che mặt có thể phản ứng bằng cách không ra khỏi nhà. Một số học giả cho rằng lệnh cấm nói trên có thể bị xem là vi hiến sau khi cơ quan kiểm tra hiến pháp của Pháp nghiên cứu kỹ lưỡng.

Điều đáng quan tâm là dự luật nói trên có thể kích động các tổ chức khủng bố nhắm đến nước Pháp và công dân Pháp như là các mục tiêu tấn công. Trên website của Al-Qaeda đã xuất hiện lời đe dọa báo thù nước Pháp vì cấm phụ nữ trùm khăn che mặt.


Quỳnh Chi 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

UOZQWV
CÁC TIN KHÁC

  • Khai mạc Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN(18/07/2010)
  • Nga, NATO vẫn bất đồng về các nỗ lực tái khởi động đối thoại an ninh(18/07/2010)
  • Nhật Bản công khai tài sản của các quan chức chính phủ(18/07/2010)
  • Iran cáo buộc phương Tây “giật dây” vụ đánh bom kép(18/07/2010)
  • Campuchia và Mỹ tập trận chung “Người gác đền Angkor-2010”(18/07/2010)
  • Hàn Quốc phát triển tên lửa hành trình tầm xa(18/07/2010)
  • Ngăn được dòng “thủy triều đen” trên Vịnh Mexico(17/07/2010)
  • Ngoại trưởng Hàn Quốc chia buồn về vụ cô dâu Việt Nam bị sát hại(17/07/2010)
  • Mỹ công bố tập tài liệu mật về chiến tranh Việt Nam(17/07/2010)
  • Động đất 5,2 độ Richter tại miền Đông Indonesia(16/07/2010)
  • Iraq: Cháy khách sạn, hơn 50 người thương vong(16/07/2010)
  • Thượng viện Italy thông qua "ngân sách khắc khổ"(16/07/2010)
  • Nga báo động vì nắng nóng kinh hoàng nhất 130 năm qua(16/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Hội nghị Thượng đỉnh EU: Nới rộng những bất đồng
Xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại Pakistan
Tin vắn thế giới ngày 26/5
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Canada: bắt 700 người phản đối tăng học phí
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
R.Mladic - Đoạn kết buồn của một cuộc chiến
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Nhà văn Ấn Độ hết lòng vì Việt Nam
Theo dòng sự kiện
Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Tàu du lịch lớn của Ý gặp nạn
Tiêu điểm
Tân Tổng thống Pháp bất ngờ tới Afghanistan
ASEAN hoàn tất dự thảo về COC
Hy Lạp sẽ bơm 18 tỷ euro cho 4 ngân hàng lớn nhất
Máy bay không người lái Mỹ lại không kích ở Pakistan
Facebook đuối trên sàn chứng khoán
Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước Luật Biển 1982
Pakistan buộc tội phản quốc bác sĩ giúp Mỹ tìm ra Bin Laden
Máy bay quân sự Nga vỡ đôi, bốc cháy tại Cộng hoà Czech
“Bà hoàng khai mỏ” trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới
Thi thể nạn nhân vụ Sukhoi được trả về gia đình
Tàu hỏa Ấn Độ lao vào nhau, 14 người chết
Động đất mạnh làm rung chuyển Bulgaria
Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu tại Yemen
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới
Mỹ cam kết sát cánh với Afghanistan
NATO bàn về cách kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan
Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh G8: Chưa có bước đột phá
Italia: Xảy ra vụ đánh bom gần trường học
Cuba thử nghiệm mô hình quản lý mới tại địa phương
Nổ hầm đường bộ Trung Quốc, 20 người chết

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.